Hạng D
5/1/08
1.570
26.040
113
Saigon
Đã mấy mươi năm ngủ và ngáy, giờ vẫn vậy...và cũng mong một ngày ko dậy nữa. Thế mà tiện. Ko gì để tiếc.

Chứng ngũ ngáy dzễ bị suy hô hấp, ngưng thở khi ...ngũ á anh !!
:D
 
The Hulk
18/12/17
401
38.353
103
Chứng bệnh này rất khó trị dứt nhe, người ta thành lập hẳn 1 khoa đễ nghiên cứu, chẫm đoán và điều trị, Ko đơn giản như mấy anh tưởng đâu. Tối về rãnh mình sẽ viết tiếp nhe, đừng mua mấy cái gối hay dụng cụ gì nhe, tiền mất, tật mang.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.297
113
Bây giờ ko có tiếng ngáy là bả ngủ ko ngon! Hóng bác Sumo- tintin
 
The Hulk
18/12/17
401
38.353
103
Thật ra tật ngủ ngáy và gây ngưng thở lúc ngủ, trong y khoa có tên gọi là: Hội chứng ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn (obstructive sleep apnea syndrome).
- Triệu chứng: Ngáy to, trong lúc ngủ có những giai đoạn ngưng thở (tiếng ngáy to dần, to dần, nhịp ngay nhanh dần rồi đột ngột ngưng thở một lúc, sau đó lại ngáy lại), buổi sáng thức dậy cảm giác khô họng, cả ngày rất mệt mõi, có thể ngủ lại bất kỳ đâu, bất kỳ tư thế nào....
- Nguyên nhân: do khi ngủ, các cơ vùng hầu họng bị giãn ra, đáy lưỡi bị thụt ra sau, khẩu cái mềm thòng xuống ... tất cả gây hẹp nặng đường thở ở vùng họng, khi đó việc hít thở sẽ rất khó khăn và gây tiếng ngáy. Hiện tượng trên sẽ tăng nặng ở người béo phì, uống rượu, hút thuốc lá hay dùng thuốc an thần.
Mời các bạn xem video dưới đây đễ hiểu rõ hơn:

(Còn tiếp)
 
  • Like
Reactions: ngotrantrung
Hạng D
25/12/12
1.476
13.409
133
Tp.HCM
Thật ra tật ngủ ngáy và gây ngưng thở lúc ngủ, trong y khoa có tên gọi là: Hội chứng ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn (obstructive sleep apnea syndrome).
- Triệu chứng: Ngáy to, trong lúc ngủ có những giai đoạn ngưng thở (tiếng ngáy to dần, to dần, nhịp ngay nhanh dần rồi đột ngột ngưng thở một lúc, sau đó lại ngáy lại), buổi sáng thức dậy cảm giác khô họng, cả ngày rất mệt mõi, có thể ngủ lại bất kỳ đâu, bất kỳ tư thế nào....
- Nguyên nhân: do khi ngủ, các cơ vùng hầu họng bị giãn ra, đáy lưỡi bị thụt ra sau, khẩu cái mềm thòng xuống ... tất cả gây hẹp nặng đường thở ở vùng họng, khi đó việc hít thở sẽ rất khó khăn và gây tiếng ngáy. Hiện tượng trên sẽ tăng nặng ở người béo phì, uống rượu, hút thuốc lá hay dùng thuốc an thần.
Mời các bạn xem video dưới đây đễ hiểu rõ hơn:

(Còn tiếp)
Up
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Chứng ngũ ngáy dzễ bị suy hô hấp, ngưng thở khi ...ngũ á anh !!
:D
Đọc sách biết vậy nhưng cũng đã mấy mươi năm...chẳng buồn nghĩ tới nữa.
 
Hạng C
18/12/14
755
11.802
93
Quận 11
Con e 4 tuổi, ngáy rất to. Đã đi khám ở Tai Mũi Họng TP và Nhi Đồng TP xong được chẩn đoán là viêm amidan... đến 6 tuổi mới mổ được, tối nhìn nó ngủ ngáy thấy tội và xót lắm :(