Hạng B2
14/10/13
279
576
93
SG
Thị trường ngày 14/11/2016:

Phép thử hôm nay không được tốt. Vấn đề không phải là giảm giá, mà là cách giảm và dòng tiền.

Cổ phiếu giảm giá hôm nay không có gì khó đoán. Khả năng rất cao là phiên T+3 này giá sẽ giảm trên diện rộng do áp lực chốt lời ngắn hạn. Thị trường giảm mới là điều bình thường, nếu tốt sẽ có đợt đẩy giá phục hồi chút nào đó cuối phiên và dòng tiền lan tỏa tốt.

Nếu thật sự tin tưởng vào triển vọng tăng cao hơn, các nhịp giảm là cơ hội để dòng tiền chậm nhập cuộc. Hãy nhìn vào phiên T+3 ở thời điểm Brexit, thị trường có động lực cực mạnh. Áp lực chốt lời ngắn hạn không lớn, thể hiện ở thanh khoản không cao do người bắt đáy giữ hàng lại nhiều hơn để ăn dày hơn. Người mua nhảy vào đẩy giá giúp VNI tăng 1,3%, hay nhìn qua VNAllshares – chỉ số bớt ảnh hưởng vốn hóa – cũng tăng 1,3%. Phiên T+4 kế tiếp bị chốt nhiều hơn, nhưng cầu vẫn cuốn phăng và đẩy thị trường lên cao hơn.

Tâm lý thị trường tốt luôn thể hiện ra ở quán tính giao dịch và cách thức vào lệnh hơn là câu chuyện thanh khoản. Hôm nay thị trường đuối hơn nhiều dù quy mô bắt đáy hôm 9/11 không phải là quá lớn. VNI tuy được đỡ bởi ROS nhưng các chỉ số khác rơi rất sâu, mạnh hơn mức chờ đợi: HSX30 giảm 1,23%, VNAllshares giảm 1,02%.

Điểm đáng chú ý hôm nay là nước ngoài bán ra quá nhiều. Vốn ngoại nhảy vào mua hai ngày sau phiên Brexit khá tốt và bán ra ngày T+3 (lướt sóng) rất nhỏ (-0,9 tỷ), sau đó lại mua tiếp. Hôm nay nước ngoài bán ròng quá mạnh, không chỉ riêng VNM mà còn ở nhiều cổ phiếu khác.

Nước ngoài xả lớn là dấu hiệu cần chú ý vì có khả năng là dấu vết của sự dịch chuyển dòng tiền. Nếu như các chính sách mới được dự kiến thay đổi thì sự dịch chuyển dòng tiền sẽ phải diễn ra sớm hơn. Một sự hấp dẫn hơn ở thị trường Mỹ có thể khiến dòng vốn đầu tư thay đổi ở các thị trường khác.

Vốn nội thuần vào thị trường hôm nay tương đối cao, khoảng 2.362 tỷ đồng. Tuy nhiên mức độ tập trung vốn lại quá lớn. Dòng tiền không có sự lan tỏa trong ngày T+3 khi lực chốt ngắn hạn làm giá giảm là điều cũng cần quan sát.

Nói tóm lại, nhìn tổng thể cách dòng tiền vận động trong cú sốc bầu cử Mỹ đã không tạo được ấn tượng mạnh mẽ về sự tham lam cũng như niềm tin cần có. Cũng cần nói lại là bối cảnh chung không có gì tốt hơn so với thời điểm trước đó, trong khi khả năng bất ổn lại cao hơn. Thời điểm thị trường không có sự đồng thuận thì rất khó để đi cao hơn.

Vấn đề chính để hạn chế rủi ro ở mỗi vị thế giao dịch là thuận theo xu thế thị trường, tham gia lúc xu thế rõ ràng và ổn định vì đó là lúc xác suất thành công cao hơn. Một bối cảnh thuận lợi chưa hẳn đã đủ để đảm bảo cho một xu thế rõ ràng, chứ chưa nói đến một bối cảnh bất ổn và khó đoán.

ITRADER
 
Hạng B2
14/10/13
279
576
93
SG
Thị trường ngày 18/11/2016:

VNI vẫn đang giằng co không rõ ràng, nhưng các chỉ số khác đều cho thấy nhịp độ rơi tuy chậm nhưng vẫn đang diễn ra. VNI có thể không biến động mạnh, nhưng dè chừng thiệt hại trên cổ phiếu là lớn hơn nhiều.

Độ hồi trên cổ phiếu phiên này là nhẹ, phản ánh một thị trường yếu hơn những gì điểm số thể hiện. Vốn nội vào đã tăng hơn 7%, lên 2.122 tỷ đồng. Tuy nhiên thêm một phiên nữa mức độ tập trung vốn rất cao trong khi xu hướng chính ở cổ phiếu là giá trị giao dịch tiếp tục giảm.

Nước ngoài đang giảm mua rất mạnh và tăng bán ra. Phía bán không đang ngại lắm vì quy mô tuy lớn, nhưng khá tập trung. Ví dụ hôm nay bán chủ yếu ở VNM và HPG. Mặc dù vậy trong tuần, các mã bị bán lớn nhất chủ yếu là các blue-chips và đây vẫn là điều cần phải chú ý. Nếu như nước ngoài tiếp tục rút vốn ở các blue-chips thì thị trường sẽ mất đi lực đỡ quan trọng.

Khối ngoại giải ngân giảm dần cũng phải quan sát. Vốn ngoại mua tại HSX30 tuần này trung bình giảm gần 20% so với tuần trước. Dù nước ngoài có bán nhiều nhưng vẫn mua tốt thì không đáng ngại, vốn này ra có vốn khác vào hoặc chỉ là cơ cấu lại danh mục. Giảm mua tổng thể tức là chưa nhìn thấy cơ hội thời điểm hiện tại.

Các chỉ số ngoài VNI tiếp tục thể hiện sự chậm chạp, tuy chưa giảm rõ rệt nhưng cũng hầu như không có khả năng đột biến đi lên. Việc nằm hẳn trong một xu thế giảm ngắn hạn rõ ràng như HSX30 hay VNAllshares đồng nghĩa với việc thị trường cần phải tích lũy lâu hơn. Việc mạo hiểm lúc là không cần thiết vì rủi ro cao hơn nhiều so với tiềm năng lợi nhuận. Thời gian nắm giữ lâu bản thân nó cũng là một dạng rủi ro.

Chốt lại, thị trường vẫn không có gì rõ ràng, rủi ro quá cao cho ngắn hạn. Giá hồi lên không nổi và trượt chậm dần thường là đặc điểm của sức nặng tự thân khi không có đủ cầu đỡ nhưng bên bán lại chưa rơi vào hoảng loạn.

Đây là lúc phù hợp hơn cho các công việc hậu trường, sàng lọc và theo dõi cổ phiếu. Việc tìm kiếm cơ hội luôn phải làm, nhưng việc lựa chọn thời điểm lại phụ thuộc thị trường.

ITRADER
 
Tập Lái
8/12/15
40
2.179
83
quận 6 Hồ Chí Minh
Các bác cho em hỏi ngu 1 tí : Trong bảng thông báo ngày cuối cùng đăng ký để nhận cổ tức có ghi :
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2016
Như vậy có nghĩa là sao vậy các bác? Ai có cp ngày 23/11 sẽ được nhận cổ tức phải ko? Nếu ngày 22/11 đã bán đi cp thì có còn được nhận cổ tức hay không?
Em hỏi ngu tí, mong các bác hỗ trợ trả lời giúp em, tks.
 
Hạng B2
14/10/13
279
576
93
SG
Thị trường ngày 22/11/2016:

Giao dịch tiếp tục tích cực hơn khá rõ ràng hôm nay với sự dẫn dắt trở lại của các blue-chips chất lượng cao. HSX30 đã có một ngày đột phá khá tốt với dòng tiền mạnh lên một chút.

Tâm lý có vẻ tích cực hơn khi VNI tăng mạnh và vượt 680 điểm. Chỉ số này rất mạnh vì được hội tụ đà tăng mạnh ở nhiều cổ phiếu lớn. Chỉ số vẫn nhiễu, nhưng điều quan trọng hơn là thị trường cảm nhận điều đó theo hướng tích cực. Nếu những ảnh hưởng tiêu cực được diễn giải là tích cực thì nên quan tâm nhiều hơn tới việc làm sao trục lợi từ nó và hạn chế rủi ro trong trường hợp ngược lại.

Mức tăng giá mạnh ở nhiều cổ phiếu hôm nay chưa tạo nên sự thay đổi lớn nào trong xu hướng, nhưng làm giảm rủi ro giảm sâu hơn. Vì thế trên góc độ tương quan rủi ro/lợi nhuận là có thể chấp nhận được tùy từng mã. Khả năng đi xa đến đâu vẫn chưa biết, nhưng nếu vùng đáy ngắn hạn đã giữ được thì có triển vọng sẽ vẫn giữ được nếu thị trường không có thay đổi lớn.

Dòng tiền vào thị trường hôm nay tăng nhẹ, vốn nội khá tốt với 2.166 tỷ. Điểm trừ vẫn là mức độ tập trung vốn quá cao và vì thế nên chú trọng nhiều hơn tới các mã đang hút tiền. Dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển vào các blue-chips và thoát ra ở nhóm vừa và nhỏ.

Chỉ số HSX30 hôm nay có tiến triển rất khả quan khi vượt lên trên 640 điểm và đóng cửa cao hơn vùng tích lũy ngắn hạn. Rất ít cổ phiếu trong rổ mạnh hơn chỉ số này và dòng tiền cũng không có gì ấn tượng. Khả năng cao hơn là cơ hội trên cổ phiếu chứ chưa phải cơ hội của thị trường.

Chốt lại, phiên hôm nay thể hiện một sự thay đổi trong tâm lý và cách thức giao dịch trở nên hung hăng hơn. Thanh khoảng không có gì đặc biệt nhưng mua đuổi giá và tạo được dao động tốt. Đây vẫn là hiệu ứng của việc giảm bán. Nếu lợi đà thì chuyển động này vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng nếu tiền không nhiều hơn thì sẽ sớm thấy quán tính giảm đi.

Nói chung hôm nay chỉ giúp giảm bớt rủi ro tụt sâu hơn chứ chưa phải là tiền đề cho một sự đột phá hay hình thành xu thế mới.

ITRADER
 
  • Like
Reactions: NgoLan
Hạng B2
14/10/13
279
576
93
SG
Các bác cho em hỏi ngu 1 tí : Trong bảng thông báo ngày cuối cùng đăng ký để nhận cổ tức có ghi :
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2016
Như vậy có nghĩa là sao vậy các bác? Ai có cp ngày 23/11 sẽ được nhận cổ tức phải ko? Nếu ngày 22/11 đã bán đi cp thì có còn được nhận cổ tức hay không?
Em hỏi ngu tí, mong các bác hỗ trợ trả lời giúp em, tks.
Bác chỉ cần quan tâm ngày giao dịch không hưởng quyền. Ai mua cp vào ngày không hưởng quyền, ví dụ trong trường hợp này là 22/11 sẽ không được quyền nhận cổ tức. Ai sở hữu từ ngày 22 trở về trước thì được.
 
  • Like
Reactions: NgoLan