Hạng C
20/3/17
937
14.790
93
chủ yếu là thiếu kịch bản , soạn giả lớp trước đã già và không còn cảm hứng sáng tác , diễn viên không kế thừa được tinh hoa của lớp đàn anh và cũng không có lửa nghề , giờ mà khổ cực như lớp Minh Vương Lệ Thủy đi hát đình hát chùa rày đây mai đó là hết lửa nghề , quan trọng nhất là không có khán giả .
 
1/10/16
772
8.725
93
Nhìn những gương mặt búp bê bị hư là thấy mất cảm tình, giống như ra tmv chỉ có 1 vài cái khuôn cho ngta ụp vô, cái nào cũng xấu như nhau mắt sụp, mũi sưng, miệng trề, má phệ. Kg thể kiên nhẫn ngồi nhìn mấy gương mặt đó
 
  • Haha
Reactions: Nbson217
Hạng B2
17/7/14
493
19.461
93
  • Em cũng mê cải lương, hát bộ và hồ quảng. Hồi xưa,ông ngoại em là trưởng đình. Nên cái đình trong xóm, mỗi khi có đoàn nào về là em đều có mặt.
  • Lẽ ra, chính phủ nên quan tâm nhiều hơn, ưu đãi nhiều hơn với bộ môn này. Ở SG thì ít khi nghe thấy tiếng hát cải lương từ nhà nào đó. Nhưng về miền Tây thì sẽ khác ngay. Có những cái cát-xét cách đây gần 1 thế hệ, vẫn vang tiếng những danh ca của SG xưa.
  • Người hâm mộ, chỉ cần nghe 1 đoạn 6 câu....thì biết chắc là danh ca nào.Và không thể lẫn vào đâu được. Bởi, cái chất giọng đó quá quen thuộc với người nghe. Để mỗi khi nghệ sĩ xuống hò hay xuống xề, thì dù đang nằm võng 1 mình, hay trong rạp, đều vỗ tay tán thưởng rần rần...
  • ps : mời Anh @tuyettinhca...(em vẫn hay gọi tuồng này là : Ông Cò quận 9):):):)
 
Hạng B2
17/7/14
493
19.461
93
chủ yếu là thiếu kịch bản , soạn giả lớp trước đã già và không còn cảm hứng sáng tác , diễn viên không kế thừa được tinh hoa của lớp đàn anh và cũng không có lửa nghề , giờ mà khổ cực như lớp Minh Vương Lệ Thủy đi hát đình hát chùa rày đây mai đó là hết lửa nghề , quan trọng nhất là không có khán giả .
- Anh nhận xét không sai,nếu không nói quá là... thế hệ nghệ sĩ sau này có nhiều vấn đề về nhân cách. Kể cả tân nhạc lẫn cổ nhạc.
 
Hạng C
20/3/17
937
14.790
93
- Anh nhận xét không sai,nếu không nói quá là... thế hệ nghệ sĩ sau này có nhiều vấn đề về nhân cách. Kể cả tân nhạc lẫn cổ nhạc.
bên tân nhạc thì lớp mr đờm là có vấn đề nhứt , ca sĩ trẻ giờ khá ổn về nhân cách do có học thức cao hơn và được tiếp cận với nhiều cái văn minh từ phương tây , còn bên cổ nhạc là do thế thời phải thế , thế hệ diễn viên cải lương sợ còn không biết được hết các bài bản vắn chứ làm sao diễn.
nghe tiếng đờn sao tự nhiên nhớ nhà quá hic hic