Hạng D
21/10/14
4.304
7.150
113
Vung Tau
Là con người ai chửi mình NU thì cũng nóng mặt chứ bác. Tu luyện võ công chưa thành chánh quả nên vậy chứ tới trình độ chai thì vô tư đi, ai chửi mình mặc kệ.
Vậy bèo cũng đòi lên Os! Đã lên đây cũng như ra đường QL, cóa tức cũng chỉ khổ thân thui bác, chém loạn mới vui....:3dquaytay:
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Xe Tăng....

Không, xe Tang mới cứng nhất .....!!!!!!!!
:3dcuoi:
Hê hê, chơi chiếc Amata thần thánh Nga nè. Tốc độ 80 - 90 km/h, hehe chạy cao tốc khỏe.
1063524921-1431161624_660x0.jpg

Thông số kỹ thuật:
Xe tăng T-14 Armata

Chủng Loại: Xe Tăng Hạng Nặng

Nước sản xuất: Nga

Lịch sử phục vụ:

Sử dụng bởi Lực Lượng Vũ Trang của Liên Bang Nga

Thông tin về chế tạo

Văn phòng thiết kế: Ural Design Bureau of Transport Machine-Building, Uralvagonzavod

Xưởng sản xuất: Uralvagonzavod

Giá thành một chiếc: 400 triệu rúp, tương đương với 7,4 triệu đô la

Năm sản xuất 2015

Số lượng đã sản xuất: 20

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng: 48 tấn

Đội lái xe: 2

Vỏ thép: 44S-sv-Sh

Vũ khí chính: đại bác 124 mm nòng trơn 2A82 với 45 viên đạn

Vũ khí khác: đại bác 30 mm và đại liên 12,7 mm

Động cơ: ChTZ 12Н360 (A-85-3A) máy dầu cặn, tối đa 1,500 sức ngựa, 1,200 sức ngựa trong tình trạng hoạt động bình thường

Hộp số: 8 số tự động

Tốc độ: từ 80 đến 90 km/giờ

Một số đặc điểm:

Đây là loại xe tăng có nòng đại bác lớn nhất thế giới: 125 mm, so với xe tăng Leopard 2 của Đức, AMX Leclerc 2 của Pháp và M-1 Abrams của Mỹ có nòng đại bác là 120mm.

Xe tăng T-14 có hỏa lực mạnh các xe tăng khác hơn vì có thêm đại bác 30 mm. Các xe tăng AMX Leclerc 2, M-1 Abrams và Leopard 2, ngoài đại bác chính chỉ có đại liên 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.

Người lái xe và xạ thủ không ngồi trong pháo tháp mà ngồi dưới thân xe trong một buồng bằng thép vì thế khi xe bị trúng đạn vào pháo tháp, người lái vẫn an toàn. Trên pháo tháp không có ai ngồi trong chỉ có súng đại bác và máy nạp đạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
19/12/14
759
917
93
Hê hê, chơi chiếc Amata thần thánh Nga nè. Tốc độ 80 - 90 km/h, hehe chạy cao tốc khỏe.
1063524921-1431161624_660x0.jpg

Thông số kỹ thuật:
Xe tăng T-14 Armata

Chủng Loại: Xe Tăng Hạng Nặng

Nước sản xuất: Nga

Lịch sử phục vụ:

Sử dụng bởi Lực Lượng Vũ Trang của Liên Bang Nga

Thông tin về chế tạo

Văn phòng thiết kế: Ural Design Bureau of Transport Machine-Building, Uralvagonzavod

Xưởng sản xuất: Uralvagonzavod

Giá thành một chiếc: 400 triệu rúp, tương đương với 7,4 triệu đô la

Năm sản xuất 2015

Số lượng đã sản xuất: 20

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng: 48 tấn

Đội lái xe: 2

Vỏ thép: 44S-sv-Sh

Vũ khí chính: đại bác 124 mm nòng trơn 2A82 với 45 viên đạn

Vũ khí khác: đại bác 30 mm và đại liên 12,7 mm

Động cơ: ChTZ 12Н360 (A-85-3A) máy dầu cặn, tối đa 1,500 sức ngựa, 1,200 sức ngựa trong tình trạng hoạt động bình thường

Hộp số: 8 số tự động

Tốc độ: từ 80 đến 90 km/giờ

Một số đặc điểm:

Đây là loại xe tăng có nòng đại bác lớn nhất thế giới: 125 mm, so với xe tăng Leopard 2 của Đức, AMX Leclerc 2 của Pháp và M-1 Abrams của Mỹ có nòng đại bác là 120mm.

Xe tăng T-14 có hỏa lực mạnh các xe tăng khác hơn vì có thêm đại bác 30 mm. Các xe tăng AMX Leclerc 2, M-1 Abrams và Leopard 2, ngoài đại bác chính chỉ có đại liên 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.

Người lái xe và xạ thủ không ngồi trong pháo tháp mà ngồi dưới thân xe trong một buồng bằng thép vì thế khi xe bị trúng đạn vào pháo tháp, người lái vẫn an toàn. Trên pháo tháp không có ai ngồi trong chỉ có súng đại bác và máy nạp đạn.
Nòng pháo và cần ăng-ten trên tháp pháo vượt quá kích thước bao ngoài của xe. Đề nghị đồng chí cho kiểm tra giấy tờ và sổ đăng kiểm...
:3dgoidien:
 
Hạng B2
16/3/13
489
332
63
Bình Phước
anh ấy đã test và báo lại cho mọi người biết. chắc cần có ban giám định tình hình hiện trạng mới chính xác bác ạ. em dzọt đây hj hj...
 
Hạng B2
16/3/13
489
332
63
Bình Phước
Nòng pháo và cần ăng-ten trên tháp pháo vượt quá kích thước bao ngoài của xe. Đề nghị đồng chí cho kiểm tra giấy tờ và sổ đăng kiểm...
:3dgoidien:
co kịp xem hok bác. hay là nó cho 1 quả đen thui luôn. hehehe