Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Sau hơn một tháng thông xe kỹ thuật, cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã thảm nhựa xuyên suốt tuyến chính. Hàng trăm công nhân, máy móc tất bật thi công để kịp thông xe trước lễ 30/4.

vinhhaophanthiet_zing_1_1 copy.jpg


Những ngày đầu tháng 2, tại gói thầu số 1 trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đoạn qua huyện Tuy Phong (Bình Thuận), nhiều nhóm công nhân và các phương tiện máy móc làm việc với khí thế rất khẩn trương để công trình kịp tiến độ

vinhhaophanthiet_zing_10 copy.jpg


Trao đổi với báo chí, ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cho biết các nhà thầu vẫn duy trì lực lượng thi công trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, quyết tâm đưa dự án cán đích trước ngày 30/4 theo đúng yêu cầu. Trong ảnh, hàng chục công nhân đang trồng cỏ tạo cảnh quan 2 bên taluy đường, đoạn qua xã Phong Phú, huyện Tuy Phong

Vinhhaophanthiet_zing_27_1 copy.jpg

Nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua địa phận huyện Tuy Phong đã cơ bản hoàn thành, hiện rõ trục đường. Các hạng mục thảm nhựa, trải bê tông mặt cầu, lan can cầu đang chạy đua nước rút để sớm hoàn thiện

Vinhhaophanthiet_zing_29 copy.jpg


Tuyến cao tốc này nhiều đoạn đi qua núi đá nên các đơn vị thi công phải nổ mìn, xẻ núi mở đường

Vinhhaophanthiet_zing_23_1 copy.jpg


Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khởi công cuối năm 2020, tổng đầu tư gần 11.000 tỷ đồng do Ban quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư. Tuyến dài hơn 100 km, quy mô 6 làn xe, mặt đường 32 m, qua các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

vinhhaophanthiet_zing_12 copy.jpg


Sau hơn một tháng thông xe kỹ thuật, toàn bộ mặt đường tuyến cao tốc đã được thảm nhựa, hàng chục km dải phân cách, hàng rào đã được lắp đặt

vinhhaophanthiet_zing_6_1 copy.jpg


Cuối tháng 1, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng gần 73%, trong đó, tuyến chính đạt gần 90%. Các đơn vị đang tiếp tục thi công hạng mục bê tông nhựa một số vị trí cục bộ trên tuyến, thi công hệ thống an toàn giao thông, lắp đặt dải phân cách, sơn kẻ, thi công hệ thống đường gom, đường ngang, nút giao…

vinhhaophanthiet_zing_21 copy.jpg


Những km cuối cùng của tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đoạn gần xã Hàm Kiệm, Bình Thuận đang được gấp rút lắp đặt dải phân cách

vinhhaophanthiet_zing_12 copy.jpg


Hàng chục xe cơ giới chở đất đá liên tục ra - vào công trình.

vinhhaophanthiet_zing_15 copy.jpg


Phần lớn dải phân cách trên toàn tuyến cao tốc đã được lắp đặt các tấm chống chói.

Vinhhaophanthiet_zing_32 copy.jpg


Để đảm bảo tiến độ, đưa dự án vào khai thác trước ngày 30/4, Ban QLDA 7 đã báo cáo Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ sớm đồng ý cho phép UBND tỉnh Bình Thuận gia hạn giấy phép khai thác 6 mỏ đất đắp cấp cho dự án, thời gian gia hạn đến ngày 30/4

vinhhaophanthiet_zing_2_1 copy.jpg


Dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Bình Thuận, có tổng chiều dài 160,4 km liên quan ba dự án thành phần: Tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo (dài 12 km), tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết (100,1 km) và tuyến Phan Thiết - Dầu Giây (98 km). Trong đó, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài nhất, rộng 32 m, quy mô 6 làn xe.

Hạn còn hơn 2 tháng nữa là thông xe, nhưng mình thấy vạch kẻ đường chưa có, có đoạn chưa có con lươn cứng, biển báo này nọ cũng chưa có, nói chung nhìn cũng chỉ có nhựa trải đàng hoàng. So với hôm qua hình ảnh cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm đến đoạn nào là như hoàn thiện luôn đoạn đó thì kiểu này khả năng cao có khi nào trễ hẹn nữa tiếp không mấy bác?

Theo Zing news
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
9/1/18
43
43
18
35
Giờ cũng chẳng mong chờ gì :D Tết 2024 có chạy là được...