Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Nói về xe Mỹ mà quên nói về..khối lượng! là 1 thiếu sót. Xe mỹ không nổi tiếng về đua, dù là đua drag đi nữa cũng chả ai đua vì mã lực không phải yếu tố tiên quyết, bộ vi sai mới đáng nói(1 chiếc 500Hp như GT-R cũng dễ dàng cho hửi khói), còn đua track lại càng vô dụng(không tin bác cứ xem các giải GT chả ai dùng xe Mỹ, ngay cả giải Nasca yêu thích nhất ở mẽo cũng chủ yếu là.. Toyota)
NHƯNG, xe mẽo được 2 thứ:
- Dáng: cơ bắp, rất manly, hoàn toàn khác với xe châu âu
- Khối lượng: thường mấy chiếc này tầm chắc gần 2 tấn, chạy đâm, đụng, lấn chắc chắn ăn đứt mấy e "siêu mẫu" kia
Chính xác bác ơi