Hạng B2
29/1/18
492
1.082
103
56
1/- Từ Bình Dương nếu cần đi hết đường ven biển cho biết thì : BD - Tân Vạn Mỹ Phước - Tân Vạn - QL52 - ngã ba Vũng Tàu - QL51 - Bà Rịa - Long Hải - đèo nước ngọt - đi đường ven biển qua Phước Hải - Lộc An - Hồ Tràm - Hồ Cốc - Bình Châu - QL55 - Lagi - đường ven biển - Tân Tiến - Dinh Thầy Thím - Tân Hải - rẽ phải đi Tân Thành - Kê Gà - Đồi Sứ - Suối Nhum - Tiến Thành - Phan Thiết. Đi về hướng Mũi Né- Hòn Rơm - Bàu Trắng - rẽ phải đi Hòa Phú - Phan Rí Cửa - tiếp đường ven biển (TL 716) - Chí Công - Cổ Thạch - TT Liên Hương - ra QL1a - Cà Ná - rẽ vào đường ven biển - cầu An Đông - Ninh Chữ - cầu Ninh Chữ - rẽ phải - TL702 - Vĩnh Hy - tiếp TL 702 ra QL1a - Cam Ranh - Mỹ Ca - rẽ phải qua cầu Long Hồ - sân bay Cam Ranh - đi về Nha Trang theo đường ven biển - Trần Phú - qua cầu Trần Phú - Phạm Văn Đồng - ra QL1a - Ninh Hòa - Vạn Giả - không qua hầm Đèo Cả mà đi qua đèo Cổ Mã - Đèo Cả - đến đỉnh đèo rẽ phải - QL 29 - Vũng Rô - Mũi Điện - QL29 - Tuy Hòa - QL1a - khoảng vài Km hỏi đường rẽ vào Hòn Yến - qua cầu An Hải - Gành Đá Đĩa - Nhà thờ Mằng Lăng - ra QL1a - Sông Cầu - QL1a - cầu Bình Phú - rẽ phải - QL1D - Quy Nhơn - đi cặp biển - qua cầu Thị Nại - Ql19B - Cát Tiến - TL 639 - Đề Ghi - Tl640 - TL632 - trở lại TL639 - qua đèo Lộ Diêu - TL 639 - Tam Quan - ra QL1a (hết Bình Định)

2/- Nếu không muốn đi hết thì từ Bà Rịa - QL55 - La Gi rồi tiếp phần 1
Mình đã từng đi Option 1, đoạn từ Bình Dương đến Cát Tiến thì chắc nhiều người đã đi nên ko review. Mình đi ngược hướng với anh. Đoạn TL639 từ ngoài Tam Quan chỗ KS La Vuông quẹo trái vào thì đường hơi nhỏ, nghe nói có sửa chữa mở rộng rồi mà chưa đi lại nên chưa cập nhật được. TL640, 632 cũng vậy. Đèo Lộ Diêu trải bê tông, cảnh khá đẹp, nếu ai chưa đi nên đi thử cho biết. Trên đoạn 639 ta sẽ đi ngang qua hải đăng Hòn Nước, ko biết bây giờ đoạn này đã trải nhựa chưa chứ hồi mình đi là đường cát khá khó đi cho xe 2b. Lên được hải đăng chụp hình cảnh biển cũng đẹp lắm, có 1 truyền thuyết về mũi Vi Rồng ở gần đó, ngày xưa Cao Biền là pháp sư bên TQ sang trấn yểm An Nam, hắn đã đến nơi này chém rồng thành 3 khúc, đầu rồng là ở mũi Vi Rồng, mấy khúc còn lại văng ra ngoài biển nằm rải rác chỗ Hòn Nước. Kể cho vui để các anh nào chưa đi thì có động lực vượt đường đi cho biết.
 
  • Like
Reactions: ab2cd3
Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
"Quy Nhơn - đi cặp biển - qua cầu Thị Nại - Ql19B - Cát Tiến - TL 639 - Đề Ghi - Tl640 - TL632 - trở lại TL639 - qua đèo Lộ Diêu - TL 639 - Tam Quan - ra QL1a (hết Bình Định)"

Đoạn này đường đi có tốt không anh.
Năm 2018 tui đi sedan vô tư, năm nay không biết có hư đoạn nào không?
Mình đã từng đi Option 1, đoạn từ Bình Dương đến Cát Tiến thì chắc nhiều người đã đi nên ko review. Mình đi ngược hướng với anh. Đoạn TL639 từ ngoài Tam Quan chỗ KS La Vuông quẹo trái vào thì đường hơi nhỏ, nghe nói có sửa chữa mở rộng rồi mà chưa đi lại nên chưa cập nhật được. TL640, 632 cũng vậy. Đèo Lộ Diêu trải bê tông, cảnh khá đẹp, nếu ai chưa đi nên đi thử cho biết. Trên đoạn 639 ta sẽ đi ngang qua hải đăng Hòn Nước, ko biết bây giờ đoạn này đã trải nhựa chưa chứ hồi mình đi là đường cát khá khó đi cho xe 2b. Lên được hải đăng chụp hình cảnh biển cũng đẹp lắm, có 1 truyền thuyết về mũi Vi Rồng ở gần đó, ngày xưa Cao Biền là pháp sư bên TQ sang trấn yểm An Nam, hắn đã đến nơi này chém rồng thành 3 khúc, đầu rồng là ở mũi Vi Rồng, mấy khúc còn lại văng ra ngoài biển nằm rải rác chỗ Hòn Nước. Kể cho vui để các anh nào chưa đi thì có động lực vượt đường đi cho biết
Tui đã đi cả hai hướng, từ ngoài vào bằng 4b , từ trong ra bằng 2b. Đi từ ngoài vào dễ đi hơn không bị lạc vì đường xuôi chiều cứ gặp ngã ba là rẽ trái thì OK. Từ trong ra đường cứ thẳng dễ đi qua luôn các chỗ phải quẹo , nhắm mắt đi là sẽ vào lại QL1A.
Năm 2013 (hay 2014 gì đó) lần đầu đi 2b (1 xe 2 người) trên đoạn này vào buổi chiều, đường đèo Lộ Diêu mới vừa làm xong vắng teo. Vừa đi vừa hồi hộp không biết phía trước đường đèo có làm xong chưa . Vừa muốn đi thong thả ngắm cảnh vừa nôn đi cho tới vì trời tối sợ đường đèo có 1 đoạn chưa xong thì tèo. Về tới Hoài Hương lúc 17h30 ăn một bữa bánh bèo chất lượng xong đi tiếp về Đức Phổ gần 22h00
 
Hạng B2
29/1/18
492
1.082
103
56
Năm 2018 tui đi sedan vô tư, năm nay không biết có hư đoạn nào không?

Tui đã đi cả hai hướng, từ ngoài vào bằng 4b , từ trong ra bằng 2b. Đi từ ngoài vào dễ đi hơn không bị lạc vì đường xuôi chiều cứ gặp ngã ba là rẽ trái thì OK. Từ trong ra đường cứ thẳng dễ đi qua luôn các chỗ phải quẹo , nhắm mắt đi là sẽ vào lại QL1A.
Năm 2013 (hay 2014 gì đó) lần đầu đi 2b (1 xe 2 người) trên đoạn này vào buổi chiều, đường đèo Lộ Diêu mới vừa làm xong vắng teo. Vừa đi vừa hồi hộp không biết phía trước đường đèo có làm xong chưa . Vừa muốn đi thong thả ngắm cảnh vừa nôn đi cho tới vì trời tối sợ đường đèo có 1 đoạn chưa xong thì tèo. Về tới Hoài Hương lúc 17h30 ăn một bữa bánh bèo chất lượng xong đi tiếp về Đức Phổ gần 22h00
Mình cũng đi 2b năm 2017 buổi chiều tới đèo Lộ Diêu là 4g, chạy mải miết trong đó tới chỗ chùa Ông Núi là sập tối. Chạy tới chỗ QL19B-FLC là 7g tối, thôi ráng thêm khúc nữa về tới Quy Nhơn là 8g, mệt đuối, nhưng cảm giác đi đường núi ban đêm là ko bao giờ quên.
 
Tập Lái
26/8/20
40
22
8
34
Năm 2018 tui đi sedan vô tư, năm nay không biết có hư đoạn nào không?

Tui đã đi cả hai hướng, từ ngoài vào bằng 4b , từ trong ra bằng 2b. Đi từ ngoài vào dễ đi hơn không bị lạc vì đường xuôi chiều cứ gặp ngã ba là rẽ trái thì OK. Từ trong ra đường cứ thẳng dễ đi qua luôn các chỗ phải quẹo , nhắm mắt đi là sẽ vào lại QL1A.
Năm 2013 (hay 2014 gì đó) lần đầu đi 2b (1 xe 2 người) trên đoạn này vào buổi chiều, đường đèo Lộ Diêu mới vừa làm xong vắng teo. Vừa đi vừa hồi hộp không biết phía trước đường đèo có làm xong chưa . Vừa muốn đi thong thả ngắm cảnh vừa nôn đi cho tới vì trời tối sợ đường đèo có 1 đoạn chưa xong thì tèo. Về tới Hoài Hương lúc 17h30 ăn một bữa bánh bèo chất lượng xong đi tiếp về Đức Phổ gần 22h00
Em vừa đi cung này về, cập nhật là đoạn DT639 từ chùa Ông Núi tới Đề Gi đang làm đường, cực xấu. Em chạy sedan qua đoạn này ê ẩm hết cả người :(
 
Tập Lái
27/10/20
24
15
3
34
Em là tài mới các bác ạ, tết này mới có chiếc xe cùi 1.5l, em tính xuất phát từ Thủ Dầu Một - Bình Dương về Quy Nhơn. Trên đây nhiều bác tài giàu kinh nghiệm xin chỉ dạy em cách đi có một chuyến về tết bình an ạ.
1) Lộ trình đi
2) Các điểm ghé ăn sáng, ăn trưa nghỉ ngơi
3) Các điểm chú ý biển báo và tốc độ
4) Em tính 4h xuất phát ạ, vậy thì 18h là tới được không ạ?
Xin chân thành cảm ơn sự chỉ dạy của các bác tài già ạ.
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
481
4.038
93
1/- Từ Bình Dương nếu cần đi hết đường ven biển cho biết thì : BD - Tân Vạn Mỹ Phước - Tân Vạn - QL52 - ngã ba Vũng Tàu - QL51 - Bà Rịa - Long Hải - đèo nước ngọt - đi đường ven biển qua Phước Hải - Lộc An - Hồ Tràm - Hồ Cốc - Bình Châu - QL55 - Lagi - đường ven biển - Tân Tiến - Dinh Thầy Thím - Tân Hải - rẽ phải đi Tân Thành - Kê Gà - Đồi Sứ - Suối Nhum - Tiến Thành - Phan Thiết. Đi về hướng Mũi Né- Hòn Rơm - Bàu Trắng - rẽ phải đi Hòa Phú - Phan Rí Cửa - tiếp đường ven biển (TL 716) - Chí Công - Cổ Thạch - TT Liên Hương - ra QL1a - Cà Ná - rẽ vào đường ven biển - cầu An Đông - Ninh Chữ - cầu Ninh Chữ - rẽ phải - TL702 - Vĩnh Hy - tiếp TL 702 ra QL1a - Cam Ranh - Mỹ Ca - rẽ phải qua cầu Long Hồ - sân bay Cam Ranh - đi về Nha Trang theo đường ven biển - Trần Phú - qua cầu Trần Phú - Phạm Văn Đồng - ra QL1a - Ninh Hòa - Vạn Giả - không qua hầm Đèo Cả mà đi qua đèo Cổ Mã - Đèo Cả - đến đỉnh đèo rẽ phải - QL 29 - Vũng Rô - Mũi Điện - QL29 - Tuy Hòa - QL1a - khoảng vài Km hỏi đường rẽ vào Hòn Yến - qua cầu An Hải - Gành Đá Đĩa - Nhà thờ Mằng Lăng - ra QL1a - Sông Cầu - QL1a - cầu Bình Phú - rẽ phải - QL1D - Quy Nhơn - đi cặp biển - qua cầu Thị Nại - Ql19B - Cát Tiến - TL 639 - Đề Ghi - Tl640 - TL632 - trở lại TL639 - qua đèo Lộ Diêu - TL 639 - Tam Quan - ra QL1a (hết Bình Định)

2/- Nếu không muốn đi hết thì từ Bà Rịa - QL55 - La Gi rồi tiếp phần 1
Xin hỏi thăm cung đường ven biển này gần đây có anh chị nào đi rồi xin cập nhật giúp, cuối tháng 12 mình về Tam Kỳ, định đi thử cung ven biển tránh cái khu đông người, và kết hợp đi thử đường mới. Mình đi sedan 4 chỗ gầm thấp. Xin cám ơn mọi người.