Hạng B2
19/12/14
227
132
43
Xin đa tạ, Mới lấy bằng 1 tháng, chưa đi cao tốc lần nào không biết có dể đi không bác.

bác cứ đúng tốc độ mà chạy thôi. Đừng lượn qua lượn lại giữa 2 làn và đừng đu bám sát xe trước. Nhớ nguyên tắc 4s khi chạy cao tốc.
Chú ý gần các trạm thu phí chú ý giảm tốc cho đúng 120-100-80-60 theo bảng. xxx hay đứng sau trạm thu phí phạt lỗi quá tốc từ 80-60 vì để xe trôi bình thường thì tới biển 60 cỡ nào tốc cũng >60
 
  • Like
Reactions: Viên Bảo
Tập Lái
18/10/18
30
6
8
40
bác cứ đúng tốc độ mà chạy thôi. Đừng lượn qua lượn lại giữa 2 làn và đừng đu bám sát xe trước. Nhớ nguyên tắc 4s khi chạy cao tốc.
Chú ý gần các trạm thu phí chú ý giảm tốc cho đúng 120-100-80-60 theo bảng. xxx hay đứng sau trạm thu phí phạt lỗi quá tốc từ 80-60 vì để xe trôi bình thường thì tới biển 60 cỡ nào tốc cũng >60
Google nó chỉ như vậy đúng không bác https://www.google.com/maps/dir/10....328f14069a4331!2m2!1d107.269!2d10.3956033!3e0
 
Tập Lái
18/10/18
30
6
8
40
Đúng rồi đó bác. Hoặc bác có thể search Biển Đông. Chúc bác có chuyến đi vui
Sao nó chỉ đi đường 36 mà không phải DT44A vậy? đi trên đường nào có chỗ nghỉ ăn trưa ngon vậy bác.
 
Hạng B2
19/12/14
227
132
43
Bác đi từ sáng thì 2 tiếng đến rồi. Trưa ăn ngay ngoài biển luôn còn gì. Còn nếu bác đi trễ thì ăn trưa ngay Bà Rịa rồi đi. KL thì hay đi sớm. Ăn sáng bánh canh Long Hương ngay cổng chào BR rồi trưa ăn ngoài biển
 
Hạng B1
9/1/18
93
30
18
Vung Tau
cũng sẽ có trường hợp google chỉ sai, lần đầu tiên chạy nam-bắc-nam em bị thằng google cho ăn đòn rồi, 18km đi hết 2h, cản trước cản sau dính mấy phát (nó chỉ vào đường đang làm, toàn đá hộc)

nhưng mà sau nghĩ lại là do mình ngu chứ không trách thằng google hết được, cắm đầu vào ngửi thấy mùi không thơm là phải té ngược lại ngay, sẽ có đường khác, cố đấm ăn xôi xôi không thấy đâu mà ăn đấm đau thấy mẹ...

anyway, bác cứ theo thằng google, nhưng phải tỉnh táo dùng cái đầu của mình nữa, nếu nó chỉ đi vào cái đường nhìn có vẻ không thơm thì ngược lại ngay, cứ theo đường lớn mà đi, kết hợp biển báo, hỏi người dân này nọ nữa nếu bối rối quá...

em chạy bắc nam mấy lần, ghé ngang ghé dọc ăn chơi la cà chán chê phụ thuộc hoàn toàn vào google + biển báo + hỏi CSGT hoặc dân...
Google nó chỉ tìm đường ngắn nhất. Cho nên trước khi đi bác phải xem qua lịch trình, và chọn các điểm giằng lại (điểm dừng 1, điểm dừng 2,...) để nó đi. Nếu có phụ xe (vợ, em trai) thì nhờ họ xem cho trong khi mình đang lái.
 
Hạng B1
9/1/18
93
30
18
Vung Tau
Xin đa tạ, Mới lấy bằng 1 tháng, chưa đi cao tốc lần nào không biết có dể đi không bác.
Cao tốc dễ đi hơn, bác chạy ko quen tốc độ cao thì cứ đều 80~90 mà chạy cho có cảm giác, chạy lane trong nhé, khi có xe tải chạy lane trong muốn vượt:
- bác quan sát gương trái xem lane trong có xe không,
- đá xi nhan trái chuyển làn
- sau khi nhập làn trái xong bác mới tăng ga nhé, vượt dứt khoát.
- Nhìn gương phải thấy khoảng cách an toàn rồi bác nhập lại làn bên phải cho xe khác chạy 100~120 họ chạy.

xuống cao tốc rồi bác chạy QL51 chú ý:
- khi đèn xanh đèn đỏ đừng có dừng ở làn rẽ trái.
- chú ý các chỗ giao cắt dân sinh, xe máy xe đạp họ qua đường nhiều và ẩu nên cần còi-đèn(passing) để ra hiệu & giảm tốc nếu cần.
- vé trạm thu phí QL51 sau khi xuống cao tốc bác giữ lại cuống vé, đi gần đến Bà Rịa sẽ có 1 trạm nữa, lấy cuống vé đó đưa họ là xong, chỉ mất 20k. Cao tốc xe dưới 9 chỗ là 40k.

Chia sẻ bác video tham khảo trước lịch trình:
- SG-VT https://youtu.be/6yOicypbdfs?t=862
- VT-SG https://youtu.be/KurTHDHVJSk
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
Cứ ggmap là ok, đi xa nó chỉ hiếm khi sai lắm.
Còn chạy cao tốc thì xem trên youtube nhé
"lái xe đẳng cấp quốc tế"
Xem nếu hữu ích thì like và sub giùm nhé.
 
Tập Lái
18/10/18
30
6
8
40
Chuyến đi đã hoàn thành, cám ơn các bác đã tư vấn.