Chuyên
16/6/22
582
489
63
Chính quyền Anh đang tiến hành đề xuất một dự luật tư pháp hình sự mới, dự kiến tự động đưa hình ảnh của 50 triệu tài xế vào cơ sở dữ liệu lớn mà không cần sự đồng ý của họ. Mặc dù công nghệ nhận dạng khuôn mặt không mới, nhưng đây là một bước ngoặt đáng chú ý và gây ra những lo ngại về quyền riêng tư và quyền tự do cá nhân.

Cảnh sát Vương Quốc Anh sẽ sử dụng ảnh giấy phép lái xe cho nhận dạng khuôn mặt


Dự luật mới này, được đưa ra bởi chính phủ Đảng, cung cấp quyền sử dụng hình ảnh trên giấy phép lái xe của mọi người cho cảnh sát Anh khi thực hiện tìm kiếm nhận dạng khuôn mặt. Với 50 triệu người dự kiến sẽ bị kiểm tra mà không có sự đồng ý cá nhân, điều này đã tạo ra những vấn đề về quyền tự do và quyền riêng tư.

Dù dự luật có chứa dấu vết pháp lý để ngăn chặn lạm dụng, nhưng các học giả ở Vương quốc Anh đã bày tỏ lo ngại về việc điều khoản 21 không đề cập rõ ràng đến quyền sử dụng hình ảnh giấy phép lái xe của cơ quan thực thi pháp luật. Một số đã lên án chính phủ vì "lén lút theo dõi radar."

Cảnh sát Vương Quốc Anh sẽ sử dụng ảnh giấy phép lái xe cho nhận dạng khuôn mặt


Carole McCartney, giáo sư luật và tư pháp hình sự tại Đại học Leicester, bày tỏ lo lắng về việc chấp nhận công khai và hợp pháp của việc sử dụng cơ sở dữ liệu DVLA và hộ chiếu theo cách này.

Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã phản đối những lo ngại này và khẳng định rằng điều khoản 21 sẽ không tự động cấp quyền truy cập vào tài sản của Cơ quan Cấp phép Lái xe (DVLA). Mặc dù vậy, câu hỏi về sự minh bạch và lòng tin của công dân vẫn còn đặt ra.

>>> Xem thêm:
Theo Carscoops
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng F
28/8/19
6.697
11.385
113
Palm Beach, Florida, US
Mới chỉ có dự luật thôi hả!
Mỹ nó xài cái database khổng lồ tất tần tật mọi info và records cá nhân từ lâu, bất cứ đâu nó cũng Dir ra được. Dĩ nhiên có phân cấp giới hạn quyền truy cập.
Mình nhớ ngày xưa, lúc PV visa định cư ở LSQ Mỹ... thằng PV ( Korean, nổi tiếng sát thủ visa) nó hỏi Mình "Tao thấy mày gọi từ VN sang Mỹ rất nhiều, Tổng cộng hơn 3.200h, toàn là Free vào thẳng Portal Mỹ. Thế mày dùng cách gì, ?"
Mình nghe là chột dạ và đầu nhảy số liền ..." Thì ra cái gì nó cũng biết" và đây là câu hỏi rất nhạy cảm vì việc gọi ra nước ngoài ko trả tiền là phạm pháp.
Cần phân biệt gọi qua ứng dụng Internet ( 2 máy cần nối Internet) là thường và hợp pháp. T/h của Mình là dùng Internet và vài công cụ (hardware +software) hack qua Portal VN và nhập vào Portal Mỹ. Mình có thể gọi trực tiếp số ĐT bàn hay bất cứ số điện thoại nào của Mỹ, thậm chí có thể từ VN giả số ĐT Mỹ.
Đành khai thật, mà thật ra Nó chỉ cần đánh giá sự thành thật, chứ Nó đã biết rồi.
Cuối cùng, Nó chốt " Việc Mày đã làm ko phương hại đến lợi ích của Mỹ, nên Chúng Tao chấp nhận. Nhưng việc Mày đã làm nếu ở Mỹ, đó là phạm pháp!"
Tóm lại, nếu muốn thì chả có dấu được chúng Nó cái gọi là "quyền cá nhân", chỉ là ai có quyền truy xuất và đòi truy xuất Info mà thôi.
 
  • Angry
Reactions: Nguyên Chương
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Xứ tui dùng mặt người trên bằng lái xe từ lâu rồi. Nhiều số không trên đó thì càng có giá trị, có khi phải dùng vài cái bằng 1 lúc thì lỗi nào cũng qua hết đó.
 
Hạng D
27/7/18
1.084
14.984
113
41
Dữ liệu nhận dạng để cơ quan công quyền sử dụng còn phải lo riêng tư cá nhân các kiểu, vậy mà ở xứ nào đó, cứ hể qua nhà hàng xóm ngủ là lại phải báo với chánh quyền để chánh quyền biết là hôm đó ko ngủ với vợ mà ngủ với em hàng xóm cơ. Nửa đêm 2h sáng chánh quyền còn có quyền đập cửa em hàng xóm kiểm tra cơ, vậy mới zui :rolleyes:
 
  • Like
Reactions: Nguyên Chương
Hạng B2
9/12/21
179
315
63
31
Mới chỉ có dự luật thôi hả!
Mỹ nó xài cái database khổng lồ tất tần tật mọi info và records cá nhân từ lâu, bất cứ đâu nó cũng Dir ra được. Dĩ nhiên có phân cấp giới hạn quyền truy cập.
Mình nhớ ngày xưa, lúc PV visa định cư ở LSQ Mỹ... thằng PV ( Korean, nổi tiếng sát thủ visa) nó hỏi Mình "Tao thấy mày gọi từ VN sang Mỹ rất nhiều, Tổng cộng hơn 3.200h, toàn là Free vào thẳng Portal Mỹ. Thế mày dùng cách gì, ?"
Mình nghe là chột dạ và đầu nhảy số liền ..." Thì ra cái gì nó cũng biết" và đây là câu hỏi rất nhạy cảm vì việc gọi ra nước ngoài ko trả tiền là phạm pháp.
Cần phân biệt gọi qua ứng dụng Internet ( 2 máy cần nối Internet) là thường và hợp pháp. T/h của Mình là dùng Internet và vài công cụ (hardware +software) hack qua Portal VN và nhập vào Portal Mỹ. Mình có thể gọi trực tiếp số ĐT bàn hay bất cứ số điện thoại nào của Mỹ, thậm chí có thể từ VN giả số ĐT Mỹ.
Đành khai thật, mà thật ra Nó chỉ cần đánh giá sự thành thật, chứ Nó đã biết rồi.
Cuối cùng, Nó chốt " Việc Mày đã làm ko phương hại đến lợi ích của Mỹ, nên Chúng Tao chấp nhận. Nhưng việc Mày đã làm nếu ở Mỹ, đó là phạm pháp!"
Tóm lại, nếu muốn thì chả có dấu được chúng Nó cái gọi là "quyền cá nhân", chỉ là ai có quyền truy xuất và đòi truy xuất Info mà thôi.
viết lung tung gì thế, portal là cái gì? website hay gì