Hạng D
20/2/12
1.950
2.747
113
Bên Mỹ họ có quy định cũng hay. Cao tốc có 2 làn chạy và 1 làn dừng khẩn cấp. Em quan sát thấy tất cả các loại xe chủ yếu họ chạy làn giữa, làn bên trái ít xe chạy và chỉ dc dùng khi cần vượt xe khác. Khi vượt xe xong thì họ cũng chuyển về lại làn giữa rồi chạy tiếp. Nên bác nào chạy tành tành thì cứ bám làn giữa mà chạy suốt tuyến, ai chạy nhanh hơn thì có làn trái còn trống để vượt lên.
Văn hóa Mỹ nó hơn VN gần 100 năm bác ơi.:p
 
Hạng B2
26/4/23
289
362
63
56
Văn hóa Mỹ nó hơn VN gần 100 năm bác ơi.:p
Văn hoá Mỹ làm gì hơn Việt Nam gần 100 năm vậy bác?
Nước Mỹ thành lập năm 1776.
Phủ Gia Định thành lập 1698.
Như vậy, nói về thời gian Mỹ thành lập sau Phủ Gia Định của Nguyễn Hữu Cảnh. Do đó, văn hoá Mỹ còn thua Gia Định thì làm sao so văn hoá với Việt Nam được!
Nhưng nói về văn minh thì có lẽ bác nói đúng. :D
 
Hạng D
20/2/12
1.950
2.747
113
Văn hoá Mỹ làm gì hơn Việt Nam gần 100 năm vậy bác?
Nước Mỹ thành lập năm 1776.
Phủ Gia Định thành lập 1698.
Như vậy, nói về thời gian Mỹ thành lập sau Phủ Gia Định của Nguyễn Hữu Cảnh. Do đó, văn hoá Mỹ còn thua Gia Định thì làm sao so văn hoá với Việt Nam được!
Nhưng nói về văn minh thì có lẽ bác nói đúng. :D
Vậy bác phân biệt giúp văn hóa với văn minh để em thông não cái coi.:D
 
Hạng B2
26/4/23
289
362
63
56
Vậy bác phân biệt giúp văn hóa với văn minh để em thông não cái coi.:D
Bác có thế search GG là ra. GG không tính phí. :D
Túm lại, văn minh là có thể so sánh cao thấp. Còn văn hoá là sự khác biệt. :D
 
Hạng D
20/2/12
1.950
2.747
113
Bác có thế search GG là ra. GG không tính phí. :D
Túm lại, văn minh là có thể so sánh cao thấp. Còn văn hoá là sự khác biệt. :D
Em hỏi ChatGPT, siêu trí tuệ cho chắc ăn.
Á đù, thấy cũng hợp lý và logic ghê chứ bộ.:)
Screenshot_20230525-195742_Chrome Beta.jpg
Screenshot_20230525-195749_Chrome Beta.jpg
 
Hạng D
29/3/16
1.987
2.636
113
46
Đối với mấy thằng đầu đất thì cao tốc cũng như đường làng cho trâu bò đi mà thôi chỉ khác là đẹp hơn nên: thích chạy chiều nào thì chạy, thích chạy tốc độ nào, làn nào thì chạy, làn dừng khẩn cấp là làn chạy khẩn cấp, … chỉ cần phạt bằng tiền thật nặng vào thì đầu đất sẽ thành đầu có não đàng hoàng
 
Hạng D
20/2/12
1.950
2.747
113
Nếu nói chạy cao tốc đúng quy tắc ( quy tắc thôi, không phải luật ) là không chạy mãi trên làn trái, làn đó chỉ dùng để vượt, vượt xong thì chạy trên làn thứ 2, tuy nhiên, không mấy ai hiểu điều này, cứ nghĩ là chạy tốc độ cao thì có quyền chạy mãi trên làn sát con lươn, thậm chí, tệ hơn, chạy chậm vẫn bám con lươn.
Có lái xe ở nước ngoài rồi thì sẽ thấy họ tuân thủ quy tắc này rất tốt.
Ở VN đi cao tốc hễ line nào trống là họ vượt à bác, bởi xe chạy nhanh họ cứ xào, chẻ liên tục, lúc thì vượt trái, lúc thì vượt phải (nếu như line trái có ông nào đó chạy cản mũi).