Giao Thông
22/3/19
1.039
2.460
131
34
Sau ngày làm lễ thông xe là 19/1/2022, nhiều bác tài phản ánh là không vào được cao tốc, thì chính thức UBND tỉnh Tiền Giang quyết định thống nhất phương án lưu thông trên Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là từ ngày 25/1 đến ngày 10/2, ô tô được lưu thông hai chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thông xe


Thay vì được lưu thông một tháng và chia ra 15 ngày đầu chạy một chiều và 15 ngày sau chạy chiều ngược lại thì hiện tại UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất việc lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là từ ngày 25/1 đến ngày 10/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến Mồng 10 Tết), xe được phép di chuyển cả 2 chiều và tốc độ tối đa là 80 km/h.

Và chỉ trong khoảng thời gian trên xe mới được phép lưu thông, vì dự án chưa được đưa vào khai thác chính thức.

UBND tỉnh Tiền Giang cũng ghi rõ các loại phương tiện không được lưu thông trên tuyến dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gồm: xe quá khổ - quá tải, xe container từ 20 feet trở lên, xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc, xe chở vật liệu dễ cháy nổ (xăng dầu, gas, nhựa đường…), người đi bộ, xe mô tô, xe thô sơ, xe gắn máy,…

Trong quá trình lưu thông, các phương tiện chỉ được chạy trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa tại Km 49+620 đến nút giao An Thái Trung tại Km 101+126 nối QL1 với QL30.

Tốc độ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận


Bên cạnh đó UBND tỉnh Tiền Giang cũng ra thông báo lái xe chỉ được dừng, đỗ xe ngoài phạm vi đường cao tốc. Trong trường hợp buộc phải dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định thì lái xe phải đưa xe ra làn ngoài cùng hoặc dừng tại điểm dừng khẩn cấp.

Theo Sở GT-VT Tiền Giang, các phương tiện lưu thông trên tuyến Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ rút ngắn khoảng cách từ điểm cuối cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa đến khu vực cầu Mỹ Thuận khoảng 30 km (tức 51,5 km cao tốc so với gần 80 km từ điểm cuối cao tốc đến khu vực gần cầu Mỹ Thuận hiện hữu)

Xem thêm:
Theo Thanh Niên
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/2/12
1.951
2.748
113
Úi Trời, cao tốc gì mà chỉ cho phép chạy tối đa có 80km/h., còn chậm hơn một số đoạn quốc lộ có dãi phân cách cứng, cho phép chạy đến 90km/h. Cho nên, thay vì gọi Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, thì nên gọi là đường tránh Trung Lương-Mỹ Thuận có vẻ hợp lý hơn!:p
 
  • Like
Reactions: cheetah and Linh74
Hạng B2
7/10/21
125
232
43
Chắc lại giống Lộ Tẻ, cho chạy 60-80km/h. 80 với đường bằng (ví mặt đường như da ngăm pha chút đồi mồi, điểm thêm chút hồng thâm thâm) , nài tự phanh về 60 khi qua ụ cống nếu không muốn răng cắn vào môi, tóc rụng ngược vào trần, trứng d đánh lô tô :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
15/1/22
656
950
93
47
Chắc lại giống Lộ Tẻ, cho chạy 60-80km/h. 80 với đường bằng (ví mặt đường như da ngăm pha chút đồi mồi, điểm thêm chút hồng thâm thâm) , nài tự phanh về 60 khi qua ụ cống nếu không muốn răng cắn vào môi, tóc rụng ngược vào trần, trứng d đánh lô tô :D
Bác tả siêu thực, mà nghe gớm gớm...
 
Hạng C
15/1/22
656
950
93
47
Úi Trời, cao tốc gì mà chỉ cho phép chạy tối đa có 80km/h., còn chậm hơn một số đoạn quốc lộ có dãi phân cách cứng, cho phép chạy đến 90km/h. Cho nên, thay vì gọi Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, thì nên gọi là đường tránh Trung Lương-Mỹ Thuận có vẻ hợp lý hơn!:p
Họ chưa thông xe chính thức nên "tạm" giới hạn 80 km/g. Mà miền Nam thu được 100₫ thuế thì phải nộp 70₫, giữ 30₫ thì hạ tầng nó cứ "lẹt đẹt" vậy.
 
Hit confirmed
Hạng B2
29/6/20
421
561
83
Cao tốc mà tốc độ tối đa 80km/h :oops:
 
Hạng B2
8/9/16
419
338
63
46
Chắc lại giống Lộ Tẻ, cho chạy 60-80km/h. 80 với đường bằng (ví mặt đường như da ngăm pha chút đồi mồi, điểm thêm chút hồng thâm thâm) , nài tự phanh về 60 khi qua ụ cống nếu không muốn răng cắn vào môi, tóc rụng ngược vào trần, trứng d đánh lô tô :D
Bác miêu tả giống đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ, đi ban đêm là dễ dính