Vương Quốc Anh có Diện tích Lãnh thổ bằng 2/3 Diện tích Lãnh thổ Việt Nam, Dân số của Vương Quốc Anh bằng 2/3 Dân số Việt Nam,
Chính phủ Vương Quốc Anh chi Ngân sách cho Hệ thống Giao thông Đường bộ của Liên hiệp Anh trong 1 năm tuy mới chỉ bằng tương đương Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng,

nhưng được cái bù lại, Bên Vương Quốc Anh có Hệ thống Giao thông Đường bộ đã phát triển gần như hoàn thiện trên toàn lãnh thổ Anh, Hệ thống Giao thông này rất rộng lớn, kết nối, thông suốt, mạch lạc, tiện nghi, hiện đại, bền vững và an toàn
 
Hạng D
29/3/16
1.994
2.641
113
46
mấy nhóm hữu hủ hủ gì đó vẫn thấy nhiều người kém công nghệ và thông tin lắm anh, dự là nhiều xe tải vẫn cứ phi vào
cho nên khuyên mấy anh hãy ra lỗi mĩ tho nếu đi từ sài gòn về cho chắc ăn. cuốc lộ dạo này vắng như chùa bà đanh chạy êm lắm
Mấy nhóm hữu hữu đó toàn vào rủ nhau ăn nhậu với chia sẻ cách trốn CSGT, cách vi phạm mà không bị bắt, có bao giờ kêu gọi lái xe an toàn hay tuân thủ luật lệ giao thông đâu
 
Hạng D
29/3/16
1.994
2.641
113
46
Dẹp trạm cũ, xây trạm như này là hết kẹt. Không có thẻ tự giác lên web nộp bằng thẻ ngân hàng, momo, zalopay, vnpay... trong 3 ngày.
View attachment 2755796
Cái này khó thực hiện. Thứ nhất là mình chưa có ràng buộc pháp lý rõ ràng và chặt chẽ. Bên đó nhận vé phạt mà không đóng trong vòng 1 tháng là phạt nặng hơn, cố tình chây lỳ có thể bị truy tố. Mỗi lần đổi địa chỉ nhà phải cập nhật trong vòng 1 tháng không là bị phạt/truy tố. Ở VN ta thì lỳ ra không đóng, trốn được thì trốn không thì đến lúc đăng kiểm mới đóng. DN suốt ngày đi đòi tiền đám này hay nhờ nhà nước thu hộ thì có mà ốm. Chưa kể công nghệ VN lởm, xe chạy nhanh quá khéo đếch đọc được hết xe. Sau này khi ETC phổ biến hơn, hoạt động trơn tru hơn thì bỏ các trạm cũng chưa muộn
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
29/3/16
1.994
2.641
113
46
Từ ngày 1/8 sẽ có 10 tuyến cao tốc trên cả nước thu phí không dừng trong đó có cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Thông tin cao tốc chỉ 2 làn mỗi chiều chuẩn bị thu phí không dùng toàn tuyến đang khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu vào ngày 1/8 sắp tới cao tốc bất ổn này sẽ kẹt xe tới đâu?

View attachment 2755175

Từ hôm 26/7 khi Long Thành - Dầu Giây sử dụng công nghệ thu phí không dừng đồng nhất công nghệ các trạm trên cả nước sớm hơn 5 ngày so với dự tính đã khiến cho ngày thứ 3 trong tuần vừa rồi hướng về Long Thành trên cao tốc gần như đứng im hoàn toàn với kẹt hàng xe dài chục cây số bao quanh các trạm thu phí.

Ban quản lý có nói rằng trước khi đưa vào vận hành hệ thống ETC chính thức thì đã thử nghiệm không thu tiền từ 23-6, các phương tiện lưu thông qua tuyến cũng đã áp dụng đồng thời hình thức thử nghiệm thu phí tự động không dừng, nhằm đánh giá các chỉ tiêu về hệ thống thiết bị, hoàn thiện kỹ năng phục vụ của nhân viên tại các trạm để khi đưa vào vận hành chính thức thì sẽ hoàn thiện hơn.

Nhưng nói là 1 chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Mới lần đầu thử nghiệm khiến nhiều bất cập xảy ra, không phải tài xế nào cũng theo dõi thông tin từ ngày đó cao tốc bắt đầu thu phí là thứ nhất tại bữa giờ nó đang miễn phí, thứ 2 lại càng không biết ngày đó cao tốc nằm trong nhóm chỉ chấp nhận ETC.

Nếu không nhìn từ Long Thành - Dầu Giây mà cải thiện thì không biết hôm đó cao tốc thành ác mộng như thế nào vì có nhiều người khôn lõi không dán thẻ mà lên cao tốc. Còn trường hợp CSGT hôm đó làm việc cứng rắn bắt những tài xế không dán nhưng vẫn ráng đi lên cao tốc thì có thể sẽ đỡ hơn.

View attachment 2755174

Nhưng đó là chưa kể tới trạm thu phí có lỗi, mới hoạt động nên khó tránh khỏi hệ thống chưa được mượt mà, lại thêm cái bài của nhân viên trạm "anh thẻ ePass không dừng được anh ơi" thì chết dở. Thẻ mình dán đi nam ra bắc không gặp lỗi không có nghĩa là vào hệ thống mới lắp có không có lỗi.

Chưa kể tới Long Thành - Dầu Giây số làn ETC nhiều hơn hẳn, cái trạm Long Phước có tới 6 làn ETC mà còn kẹt cứng ngắc.

Vậy Trung Lương - Mỹ Thuận mỗi chiều được 3 làn tổng cộng, hiện tại thì còn 1 làn thu vé tay sau 1/8 không biết có dẹp làn vé tay thành làn ETC hay không? Hay để nó trở thành làn xử lý sự cố?

Dù có lắp thêm ETC một làn thì cũng không đủ vì lượng phương tiện quá lớn, đường lại bé. Cao tốc này như kiểu ngọn đèn trước gió vậy, gió nhẹ thì không sao gió lớn cái tắt ngấm thì tài xế cũng ôm nhau trên này.

Bởi thế đi trên này có tâm lý hơi sợ có sự cố gì, do đường hẹp có sự cố xe vào giải quyết cũng không có chỗ mà vào, chỉ may có trực thăng vớt lẹ thôi.

Mong rằng 1/8 sắp tới có càng ít các thánh không dán mà vẫn lên càng tốt, chứ hãi cái Long Dầu hôm rồi.
Dự kiếm sau 1/8 vẫn còn kẹt xe nhiều trên các cao tốc do ETC chưa được trơn tru. Chắc phải mất ít nhất nửa tháng hoặc hơn mới vào quy củ.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
23/8/08
3.138
1.831
113
45
Cao tốc LT-DG vẫn kẹt là do trạm bị lỗi lúc đầu ra. Xe nào cũng bị dừng không chịu mở phải mất 1 phút lận. Phàn nàn thì họ kêu là hệ thống đang lỗi chưa sửa được. Lỗi thì đừng thu tiền nữa, chạy vận hành thử miễn phí đi.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng C
23/5/13
834
929
93
CX Thanh Đa
adwin.com.vn
Tối qua mới chạy qua trạm Phung Hiệp, có 3 lane rõ ràng, lane thu phí cơm trống không vậy mà 1 anh nữa tải chui vào làn ETC rồi thong thả trả phí bằng cơm.
Mình đá đèn & bóp còi - công nhận khó chịu thật.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
3/10/15
9.818
12.059
113
mấy nhóm hữu hủ hủ gì đó vẫn thấy nhiều người kém công nghệ và thông tin lắm anh, dự là nhiều xe tải vẫn cứ phi vào
cho nên khuyên mấy anh hãy ra lỗi mĩ tho nếu đi từ sài gòn về cho chắc ăn. cuốc lộ dạo này vắng như chùa bà đanh chạy êm lắm
Mấy lão hữu đường xa dán đầy xe kiểu bán tải với Kia Morning toàn bọn chạy ẩu chạy xàm.
Cuốc lộ chạy ổn lắm hả bác?
Sợ camera quá thôi.
Với lại ví dụ như đi đoạn Suối Tiên - quốc lộ ngã 3 Vũng Tàu siêu thị Cora thay cho cao tốc thì dài hơn 10km mà lại cũng vẫn bị cột phí 2 trạm 20.000 x 2 = 40.000 tương đương cao tốc!!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
18/12/19
350
488
63
33
Trước đầu vô thu phí để băng rôn thật lớn, mở lươn cho xe ko có thẻ tự động ETC quay đầu chắc là sẽ ổn trong thời gian đầu. Sau đó thì cứ phạt nặng vào là đâu vô đấy.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
16/11/15
1.198
1.109
113
33
Khô
Cái này khó thực hiện. Thứ nhất là mình chưa có ràng buộc pháp lý rõ ràng và chặt chẽ. Bên đó nhận vé phạt mà không đóng trong vòng 1 tháng là phạt nặng hơn, cố tình chây lỳ có thể bị truy tố. Mỗi lần đổi địa chỉ nhà phải cập nhật trong vòng 1 tháng không là bị phạt/truy tố. Ở VN ta thì lỳ ra không đóng, trốn được thì trốn không thì đến lúc đăng kiểm mới đóng. DN suốt ngày đi đòi tiền đám này hay nhờ nhà nước thu hộ thì có mà ốm. Chưa kể công nghệ VN lởm, xe chạy nhanh quá khéo đếch đọc được hết xe. Sau này khi ETC phổ biến hơn, hoạt động trơn tru hơn thì bỏ các trạm cũng chưa muộn
Không đóng thì phạt nguội như hiện tại thôi bác ạ, đăng kiểm phải đóng phạt. Không chịu đăng kiểm thì khỏi đi xe :p
 
  • Like
Reactions: nttanmam