Hạng D
6/12/14
1.337
1.295
113
Casumina không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước với 64 tỉnh thành mà còn xuất khẩu thành công tới 50 quốc gia, kể cả một số thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng công nghệ cao như Mỹ, EU, Nhật Bản…
Vui lòng cho hỏi: hiện tại ở thị trường Việt Nam, hãng xe nào, mẫu xe nào lắp lốp Casumina khi bán ra thị trường. Rất mong Casumina chiếm lĩnh thị trường trong nước. Đây là sân nhà của các bạn.
 
  • Like
Reactions: No[2]
Hạng B1
10/10/12
78
234
43
Không phải chê Euromina nhưng chạy mới hơn 1 năm mà bị lỗ mọt nhiều.
 
Hạng D
25/3/16
1.046
1.012
113
xe Vinfast có lắp lốp này khi bán ra không các bác? Nếu không thì các bạn kinh doanh của Casumina còn dở. Hay lốp chưa đủ tốt?
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Bằng những bước đi vững chắc và sự nỗ lực không ngừng, sau 45 năm xây dựng, phát triển, Casumina đã “hóa rồng” trong ngành công nghiệp chế biến cao su Việt Nam và đứng ở vị trí top 75 hãng sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới năm 2020 do Tạp chí Rubbernews công bố.

Được thành lập ngày 19/04/1976, Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) khởi nghiệp từ cơ sở sản xuất cao su nhỏ lẻ với 2 cơ sở làm lốp xe đạp. Những năm của thập kỷ 90, công ty đã từng bước mở rộng sản xuất, hợp tác với các đối tác thuộc khối xã hội chủ nghĩa như: Nga, Đức, Ba Lan, Hungari.

Casumina liên tục trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất nhiều sản phẩm lốp xe công nghệ hiện đại. Điển hình là năm 2003, Casumina đã cho ra đời chiếc lốp ô tô tải nặng đầu tiên. Năm 2004, Casumia tiếp tục trình làng chiếc lốp ôtô radial bán thép đầu tiên dùng cho xe du lịch. Sự kiện này đã giúp Casumia nhận được Giải thưởng khoa học sáng tạo Việt Nam (VIFOTEX).

Năm 2006, Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam với tên gọi Casumina đã chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ 90 tỷ đồng.

Năm 2016 -2017, Casumina chuyển giao công nghệ và cung cấp lốp PCR gia công cho đối tác TireCo Inc. - một trong những doanh nghiệp kinh doanh lốp xe lớn nhất ở Bắc Mỹ, đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất lốp radial bán thép với công suất 700.000 chiếc/năm.

View attachment 2457991
Sau 45 năm phát triển, Casumina đã đạt được những thành tích đáng tự hào với quy mô: 5 nhà máy; vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng. Năm 2020 công suất nhà máy trên 1 triệu lốp du lịch/năm. Lốp PCR đạt công suất 1,2 triệu lốp/năm; lốp TBR đạt công suất 350.000 lốp/năm. Casumina luôn vững vàng ở vị trí doanh nghiệp hàng đầu trong ngành săm lốp Việt Nam và nằm trong top 75 hãng sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới.

Tự tin “trình làng” lốp xe “made in Vietnam” chất lượng quốc tế

Lấy phương châm là “BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY” làm tiêu chí sản xuất hàng đầu, trong 45 năm qua, Casumina luôn cam kết “Chỉ đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng hàng đầu trong những sản phẩm cùng loại”. Theo đuổi khát vọng đó Casumina không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước với 64 tỉnh thành mà còn xuất khẩu thành công tới 50 quốc gia, kể cả một số thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng công nghệ cao như Mỹ, EU, Nhật Bản…

View attachment 2457992
Cuối năm 2020 vừa qua, Casumina đã ra mắt dòng sản phẩm lốp mang thương hiệu PCR Advenza. PCR Advenza ra đời là tâm huyết của đội ngũ Casumina, được kết hợp từ kinh nghiệm sản xuất trong 45 năm qua với tinh hoa công nghệ tiên tiến thế giới và sự thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng. Dù mang thương hiệu lốp “made in Vietnam”, giá thành Việt Nam nhưng PCR Advenza đạt 100% chất lượng quốc tế. Lốp PCR Advenza được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại thuộc thế hệ mới nhất từ các nước G7, đạt các tiêu chuẩn khắt khe của thế giới như: DOT (Mỹ), Jis (Nhật Bản) và E4 (Châu Âu).

Hành trình road show xuyên việt kỷ niệm 45 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập, khẳng định sự phát triển vững mạnh của doanh nghiệp lớn hàng đầu trong ngành săm lốp Việt, trong tháng 4 này, Casumina sẽ khởi đầu một hành trình xuyên Việt qua 45 tỉnh thành. Những chiếc xe tham gia hành trình Roadshow “có 1 không 2” được trang bị lốp PCR Advenza, nhằm giúp người tiêu dùng chứng kiến tận mắt chất lượng vượt trội của sản phẩm thương hiệu Việt, chất lượng quốc tế.

View attachment 2457993
Hành trình Roadshow được chia ra làm 2 đợt, đợt 1 bắt đầu khởi hành từ nhà máy tại Bình Dương xuyên qua các tỉnh thành từ miền Nam ra tới miền Trung và kết thúc tại Đà Nẵng. Đợt 2 khởi hành từ Huế xuyên qua các tỉnh thành từ miền Trung ra miền Bắc và kết thúc tại Hà Nội. Quá trình di chuyển, đoàn sẽ dừng chân ở các Nhà phân phối của Casumina, đồng thời có kèm theo các hoạt động quay phim, check in ghi lại dấu ấn 45 năm phát triển và trưởng thành. Ở mỗi miền sẽ diễn ra Sự kiện tri ân khách hàng là các nhà phân phối của Casumina được tổ chức long trọng tại các khách sạn lớn cùng những phần quà tri ân rất có giá trị.

Casumina tự tin mang tới một hành trình Roadshow trọn vẹn, khẳng định vị thế trên mọi cung đường đi qua.
Ngày xưa đi xe đạp cà tàng, xài ruột Casu...mà Mọt ăn phát chán...tiền vá chắc hơn tiền ruột.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
xe Vinfast có lắp lốp này khi bán ra không các bác? Nếu không thì các bạn kinh doanh của Casumina còn dở. Hay lốp chưa đủ tốt?
Cái này phải nhờ VF xài gùi thử NCAP gì đó cho phê hè...
 
  • Haha
Reactions: cnguyen55
Hạng F
3/10/15
9.818
12.051
113
Không biết Casumina có lốp xe hơi không chứ lốp xe máy có vẻ dở dù giá cũng không hề tốt hơn những hãng TQ Đài Loan.
 
Hạng D
4/10/15
1.427
2.503
113
36
Vui lòng cho hỏi: hiện tại ở thị trường Việt Nam, hãng xe nào, mẫu xe nào lắp lốp Casumina khi bán ra thị trường. Rất mong Casumina chiếm lĩnh thị trường trong nước. Đây là sân nhà của các bạn.
Theo em nhớ trong các quảng cáo gần đây (trong 1 group xe) thì dòng Milestar được định hướng phát triển ở Mỹ và đang là best-seller ở đó, giờ muốn quay về cội nguồn giúp ích cho nước nhà :)