Hạng B2
29/4/13
130
132
43
Chào các Bác. Có bác nào giúp em ca này không.
Chuyện là thế này xe em suzuki 500kg nhưng không hiểu sao từ lúc mua về cho đến giờ vẫn ghi vào bản thân xe là 770kg và cân nặng toàn bộ là 1,390kg hic nhưng mấy xe khác đều là 1,450kg hic khổ nổi thật tế em mất 50kg thật tế thì xe em nặng đến 820kg vậy làm sao để em lấy lại thành 1450kg vậy các bạn hữu.
Nếu mình đăng kiểm lại mình yêu cầu thế nào ? Và làm ở đâu được cám ơn các bạn hữu đã đọc nhé chứ giờ em chở 500kg cũng bị bắt cân xe là quá tải ngay
Ah cho em hỏi thêm trường hợp như ghi trong biên bản thì có thể phạt em 10-30% ko xe em xe tải 500kg suzuki ? biên bản ghi la 1450/1390

Q913l1.jpg

lEg8zi.jpg

9rZ8ZW.jpg
 
Hạng D
19/2/10
1.995
5.090
113
Xe bác theo hồ sơ thiết kế ban đầu nộp lên cục đăng kiểm đã vậy làm sao thay đổi được,xác xe nặng quá thì đem ra gara làm lại,cắt bớt phần nào không cần thiết làm nặng xe,mỗi khi chở nặng thì tháo báng sơ cua ra và đổ xăng ít thôi,2 món này tính ra cũng gần 100kg đó.
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng B2
29/4/13
130
132
43
không bác xe chuẩn chung của suzuki chiếc nào chiếc ấy cũng vậy mà ko hiểu sao đăng kiểm của mình lại thành 1390kg toàn bộ mà xe khác thì tất cả đều 1450 hết. nên giờ mình muốn hỏi nếu trở về như cũ tức bỏ thùng về lửng thì mình nên làm thủ tục ở đâu để biết lên đó hỏi thử coi về lại đc 1390 ko.
 
Hạng B2
29/4/13
130
132
43
Xe bác theo hồ sơ thiết kế ban đầu nộp lên cục đăng kiểm đã vậy làm sao thay đổi được,xác xe nặng quá thì đem ra gara làm lại,cắt bớt phần nào không cần thiết làm nặng xe,mỗi khi chở nặng thì tháo báng sơ cua ra và đổ xăng ít thôi,2 món này tính ra cũng gần 100kg đó.
xe mình tháo bánh sơ và kim xăng về gần đúng vạch hết xăng cân thử vẫn 800kg nhé. khổ thiệt chứ :(