Cần Thơ là nơi có hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, tín hiệu đèn... bất hợp lý nhất so với rất nhiều tỉnh thành mà tôi từng qua. Nếu kể trên này thì khó mà kể hết những chỗ bất hợp lý ấy. Chung quy lại:
1/. Nhiều giao lộ lớn, hướng đi cho mỗi làn đường, hoặc hướng đi theo loại phương tiện rối rắm, chỏi nhau (3/2, Hoà Bình, Nguyễn Văn Linh, 30/4...).
2/. Tín hiệu đèn tại nhiều giao lộ lớn: do điều tiết hướng đi và do phân phối thời gian phát tín hiệu đèn không hợp lý nên nhiều luồng phương tiện xung đột giao thông với nhau, đôi khi nghiêm trọng (ngã tư 3/2 - Nguyễn Văn Linh, 3/2 - Mậu Thân...).
3/. Hạn chế tốc độ quá mức cần thiết đến mức gây ức chế cho lái xe: đường rất vắng xe, hoặc làn đường rất vắng xe lại hạn chế 40km/h (đường dẫn cầu Cần Thơ, hoặc tuyến đường mà bác chủ đề cập... đối với làn oto con). Bức xúc nhất là suốt một thời gian dài trước đây, hạn chế tốc độ cả 1 đoạn dài trước Trạm thu phí cầu Cần Thơ (20km/h) vô cùng bất hợp lý, thay vì chỉ cần cắm biển này gần Trạm là được rồi.