Cả xã hội kỳ thị phân lô bán nền.
Càng kỳ thị, cấm đoán thì nguồn cung đất nhỏ 50-60m2 phù hợp túi tiền và nhu cầu của người dân càng giảm, giá càng tăng
Đất nhỏ tăng giá thì chung cư cũng tăng theo
Người dân không đủ tiền mua nhà, đất tiếp tục ở thuê trong các phòng trọ 10-20m2
Đất lô lớn trong khu dân cư xen kẹt tiếp tục để hoang vì ngoài phân lô tách thửa nhỏ ra để bán thì không thể làm gì hợp lý cả:
- Xây xưởng : đang có chính sách di dời nhà xưởng vào kcn
- Xây kho: hẻm 6-8m nhiều xẹc không phù hợp cho xe tải lớn ra vào => không kinh tế, ko cạnh tranh được
- Xây trọ: quận ngại bán nhà vi bằng nên làm khó khâu cấp phép
- Xây chung cư: hẻm 6-8m không cấp phép vì không đảm bảo giao thông
- Xây nhà ở cá nhân: vượt quá xa nhu cầu ở thông thường
- Chờ doanh nghiệp bồi thường để làm dự án khu đô thị/nhà ở theo định hướng quy hoạch 1/2000 của nhà nước: đã chờ 10-20 năm hoặc lâu hơn nữa nhưng doanh nghiệp không quan tâm vì không khả thi (toàn thành phố 10 năm nay hầu như không có dự án khu đô thị/nhà ở lớn nào thu hồi nhiều nhà đất của nhiều cá nhân , đa số dự án nhắm đến đất công hoặc quỹ đất đã được doanh nghiệp bồi thường phần lớn diện tích từ 15-20 năm trước)