Hạng D
7/3/07
2.224
52.512
113
em biết rồi, chỉ có tư duy như anh là không kém thôi, còn thiên hạ đều như cứt cả .
anh nổi tiếng , ai cũng biết .
Anh dám chọc ảnh hả, CNL này có mỗi anh mập gì đó ở Bến tre dám chọc ảnh thôi
 
  • Like
Reactions: solopidi
Hạng D
12/3/11
1.595
65.393
113
Tiền Giang, gò công
Anh dám chọc ảnh hả, CNL này có mỗi anh mập gì đó ở Bến tre dám chọc ảnh thôi
Em trả lời theo lịch sự thôi ạ, ảnh thuộc cao tầng uyên thâm khó lường. Kiểu như ai cũng nhìn thấy số 9, chỉ có ảnh nhìn ra số 6 thôi ạ
 
Hạng D
16/1/13
4.800
80.743
113
E mà qua đc mẽo nhất định e làm garage theo kiểu của Việt Nam. :D
Anh sai :)

Anh biết rằng công thợ anh phải trả $12/hr là ít nhất, thợ lành nghề anh phải trả $20 là ít nhất .

Do đó anh làm phải nhanh mới lợi công .

1 gara muốn có lời sau khi chi phí + công thợ + thuế má + rủi ro + khấu hao + bảo hiểm, … thì phải tính ít nhất $50/hr mới "đủ sống" và phải tính $60/hr mới nằm nhóm trên của trung lưu (trung bình).

Dealer thì thợ toàn là có bằng cấp và máy móc nhiều nên nó tính $100/hr trở lên thì mới có lời .

Thợ VN công khá rẻ => mọi chuyện rẻ :)

Thật ra đời xe bình dân (như Optima) 10 năm thì người ta sửa và bảo dưỡng khhoảng $6000 (không tính tai nạn) . Không quá đắt . Tổng cộng giá xe $22K + $6000 = $28K => còn RẺ chán :)

Đừng vì ví dụ nhỏ nhặt như sơn cánh cửa, hay gì gì mà hỏng hết giấc mơ having a car in USA :)
 
Hạng D
16/1/13
4.800
80.743
113
Nghành xe hơi ở Mỹ là ngành làm cho XH có tiền cho dù xe cực rẻ .
Sản xuất chiếc xe đời 2020 ngon lành như Optima mà bán ra chỉ $23K .

Trong $23K thì KIA phải trả cho công nhân lắp ráp $25/hr (tính luôn bảo hiểm và các benefit khác) và nhân viên cao hơn $60/hr …

Chưa kể nhiều chi phí khác .

Đến dealer thì dealer bán sao cho chủ có lời và nhân viên trong dealer có tiền sống (tức là $20/hr nữa).

Giá xe bán ra sao cho người ta có tiền mua để đi làm và … DUY TRÌ nó chạy …

Haiz …

Do đó đừng có nghĩ "sửa" xe, chỉ nghỉ "thay phụ tùng" để hòng tiết kiệm nhất về thời gian và tiền bạc cho các bên :)

Chuyện làm xe, bán xe, duy trì xe, sửa xe, phục hồi xe (tai nạn), … đều tối ưu sau hàng trăm năm hòng ai cũng bỏ tiền ra ít nhất để xe và các nhà máy vận hành .
 
  • Like
Reactions: tydep
Hạng D
20/7/07
2.632
2.422
113
Q Tân Phú
www.facebook.com
Triết lý thiết kế Kodo của Mã Đá là "Less is More"
Chắc bi giờ ko thể Less hơn nữa!
Chắc Mã Đá phải chuyển thành Lesbian hoy! :eek:

Mà công nhận Mã Đã lazy thiệt, thiết kế ngoại thất hầu như sao chép 1 khuôn cho all Model, từ Mazda 2, Mazda3, Mazda6, CX5 đến CX8, chỉ có CX9 trước đây có nét cơ bắp khác hoy!
Thiết kế nội thất hầu như cũng copy 1 khuôn cho All Model!
Mỗi lần ra bản dù là All New thì cũng chỉ đơn giản là bóp đèn pha trước và sau đi 1 tí, mở lứ tản nhiệt to hơn 1 tí là xong!:eek:

tụi đức cũng v mà anh, từ con mer S, r tới E C là con S bóp nhỏ lại
 
  • Wow
Reactions: civic habanero
Hạng D
16/1/13
4.800
80.743
113
Triết lý thiết kế Kodo của Mã Đá là "Less is More"
Chắc bi giờ ko thể Less hơn nữa!
Chắc Mã Đá phải chuyển thành Lesbian hoy! :eek:

Mà công nhận Mã Đã lazy thiệt, thiết kế ngoại thất hầu như sao chép 1 khuôn cho all Model, từ Mazda 2, Mazda3, Mazda6, CX5 đến CX8, chỉ có CX9 trước đây có nét cơ bắp khác hoy!
Thiết kế nội thất hầu như cũng copy 1 khuôn cho All Model!
Mỗi lần ra bản dù là All New thì cũng chỉ đơn giản là bóp đèn pha trước và sau đi 1 tí, mở lứ tản nhiệt to hơn 1 tí là xong!:eek:
Số lượng nhỏ quá mà giá thì cạnh tranh .

Anh thấy rồi đó, chiếc Optima ở Mỹ bớt ngay $4700 thì sức ép cạnh tranh xe hạng xoàng rất lớn . Các hãng giờ dùng rất ít platform (1 mà chế ra), đèn đuốc nội thất dùng chung rất nhiều, v.v.
 
  • Wow
Reactions: civic habanero
Hạng B2
27/9/19
239
7.458
93
45
Tào lao.
Làm ăn chuyên nghiệp, trong tập đoàn thì các công ty cạnh tranh nhau sòng phẳng. Như thế mới cùng phát triển và cạnh tranh được với các cty khác.
Như Hyundai và Kia.
Mắc mớ gì sợ đụng, dẫm chân bla bla.
Tư duy vậy là kém.

tưởng hôm nọ chú bị thằng Sử chém chết ở đường Khổng tử rồi chứ?
 
Hạng D
21/10/08
3.645
69.572
113
Miền Không Xác Định
Số lượng nhỏ quá mà giá thì cạnh tranh .

Anh thấy rồi đó, chiếc Optima ở Mỹ bớt ngay $4700 thì sức ép cạnh tranh xe hạng xoàng rất lớn . Các hãng giờ dùng rất ít platform (1 mà chế ra), đèn đuốc nội thất dùng chung rất nhiều, v.v.
Sedan ế quá, chả ai thèm đầu tư thiết kế mới nữa, trừ Toy và Honda :D. Vài năm nữa muốn mua sedan phải chi 40k tầm xe sang mới có :D.
 
  • Wow
Reactions: civic habanero