Hạng D
19/7/11
1.786
6.932
113
Qua 3 trang em thấy có 2 quan điểm chính.
1. Đường công cộng không cấm đậu, nên có quyền đậu bất cứ chỗ nào.
2. Đường không cấm đậu nhưng nên đậu xe tế nhị chừa đường cho chủ nhà ra vào, hoặc để số điện thoại lại.

Em làm cái thí dụ nhỏ để các bác đọc cho vui:
Thí dụ nhà họ có ô tô, vợ họ cần đi bệnh viện để sanh em bé, hay nhà họ có người bệnh nặng cấp cứu mà mình đậu xe trước cửa rồi bỏ đi không có gì liên lạc. Về luật tất nhiên mình đúng, nhưng lỡ họ gặp chuyện rủi ro do mình đậu xe như vậy, cuộc đời còn lại của mình có được thanh thản hay không?

Khó khăn tới thì mình phải tìm cách mà giải quyết chứ đừng trách người khác ạ. Bác mong mọi người khi đậu xe phải gõ cửa hỏi xem vợ anh có sắp đẻ hay không sao?
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
Khó khăn tới thì mình phải tìm cách mà giải quyết chứ đừng trách người khác ạ. Bác mong mọi người khi đậu xe phải gõ cửa hỏi xem vợ anh có sắp đẻ hay không sao?

Vâng, em thí dụ cho vui thôi mà bác, nếu rơi vào trường hợp này chắc bác có phương án giải quyết rồi nhỉ. Vậy mời bác cứ tiếp tục.