Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Tại Giải đua xe thể thao địa hình Ninh Thuận 2017 (Mui Dinh Challenge 2017) diễn ra tại Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận trong hai ngày 23– 24/09/2017, chiếc xe bán tải Chevrolet Colorado đã xuất sắc vượt qua 61 đội chơi để giành danh hiệu cao nhất chung cuộc của giải đấu “King of desert - Vua sa mạc” đồng thời cụ thể trong hạng thi nguyên bản, Colorado đoạt hai giải nhất và ba. [pagebreak][/pagebreak]

Chủ nhân của giải thưởng là những thành viên đến từ Câu lạc bộ Colorado Sài Gòn (CSC) bao gồm đội thi Colorado CSC 03 với lái chính Vũ Ngọc Cường và đội Colorado CSC 01 với lái chính Ngô Tuấn Tú. Đây là lần thứ ba Chevrolet Colorado đoạt chức vô định tại các cuộc thi đua xe địa hình tại Việt Nam. Hai danh hiệu trước đó mà chiếc xe đã nhận được là danh hiệu “Vua bán tải” tại Giải đua xe địa hình Việt Nam VOC 2016 và “Vua bán tải” hạng Nguyên bản tại giải thi đấu Vua Bán tải - King of pick-up 2016 (KOP 2016).
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Giải đua xe thể thao địa hình Ninh Thuận 2017 có sự góp mặt của nhiều đội thi (61 đội, tăng 21 đội so với năm 2015) đến từ các tỉnh thành 3 miền trên cả nước (Hà Nội, Hà Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, và Tp. Hồ Chí Minh) với nhiều bài thi và đường đua dài hơn, được đánh giá có độ khó tăng cao so với mùa giải trước. Riêng hạng bán tải nguyên bản năm nay có 20 đội thi và 6 bài thi. Đây là nội dung thi dành cho xe nguyên bản từ nhà sản xuất, không thay đổi bất cứ chi tiết nào của xe để có thể thể hiện chuẩn xác và rõ nét nhất tất cả các tính năng kỹ thuật và khả năng vượt địa hình của dòng xe chuyên dụng này.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chiếc xe Colorado đoạt giải “Vua sa mạc” năm nay có thứ tự thi thứ 16 trong tổng số 20 đội thi. Đặc thù địa hình cát luôn thay đổi sau mỗi lượt xe thi nên việc thi thứ 16 khá bất lợi vì cát bị các xe thi trước làm xốp mềm, nhất là các vị trí lên dốc cao thường dễ bị sa lầy do các xe trước bới tơi cát.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Tại bài thi số 1 với thử thách hai xe cùng đua trên một cung đường, đội Colorado CSC 03 đã về đích nhanh nhất và giành được 100 điểm tuyệt đối. Trên đường đua có nhiều điểm thắt nút nên việc xe nào vượt qua mỗi điểm thắt nút trước rất quan trọng vì xe nào đi sau sẽ mất lợi thế. Đến điểm “check point”, lái phụ cần có sức khoẻ và tốc độ để chạy nhanh đi lấy cờ. Với ưu điểm tăng tốc nhanh khi xuất phát và nhanh chóng đạt được tốc độ cao trên đường thi, chiếc Colorado đã giúp đội thi tiết kiệm tối đa thời gian trên đường đua để đạt kết quả xuất sắc nhất.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Với bài thi số 2, thử thách lại nằm ở vị trí lùi quanh mỏm đá lớn và một con dốc đứng rất khó vượt qua nếu xe không tạo đà chạy từ xa. Sở hữu động cơ mạnh mẽ và mô men xoắn lớn (500Nm) nên việc lên dốc cao là một lợi thế với Colorado. Trên đỉnh dốc, các xe khác đã làm tơi cát, gây khó khăn cho những xe thi sau nhưng chiếc Colorado của đội Colorado CSC 03 vẫn xuất sắc chinh phục được con dốc này và cán đích với 95 điểm.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Đến với bài thi tiếp theo, chạy nhanh trên đường gập ghềnh, trở ngại nằm ở địa hình vách đất gồ gề với bẫy là những chiếc hố trên đường khiến xe dễ bị sạt lở và mắc kẹt dẫn đến hỏng bài thi. Tuy nhiên với kinh nghiệm và kĩ thuật xử lí khéo léo của người lái và hệ thống giảm xóc mượt mà, Colorado đã không bị mất kiểm soát khi chạy tốc độ cao ở địa hình gồ ghề để thêm một lần nữa dễ dàng vượt qua thách thức với số điểm tối đa 100.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Nếu như Colorado vượt qua các bài thi trên một cách khá dễ dàng thì ở bài thi số 4 với thử thách khả năng duy trì cân bằng của xe với những con dốc cao và nghiêng rất dễ khiến xe bị lật. Đây quả thực là một chướng ngại không hề nhỏ khi có 3 xe gặp sự cố và khoảng 1/2 số lượng đội thi không chinh phục được các con dốc này. Với tay lái trợ lực điện linh hoạt, dễ kiểm soát xe trên mọi địa hình, chiếc Colorado của đội Colorado CSC 3 đã không gặp nhiều khó khăn tại phần thi đầy cam go này và hoàn thành bài thi một cách an toàn.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Tiếp tục với bài thi số 5 thử thách chạy tốc độ trên nền cát, chiếc Colorado lại một lần nữa cho thấy sự vượt trội của mình. Ở thách thức này, ngoài sức mạnh của động cơ, trọng lượng xe không nặng nề là một ưu điểm của Colorado khi đi trên cát vì xe càng nhẹ càng có lợi thế. Bên cạnh đó, thử thách này còn đòi hỏi lái xe giàu kinh nghiệm và nhạy bén để kiểm soát xe và tốc độ tốt, tránh lạc tay lái. Chiếc Colorado lại một lần nữa xuất sắc giành 100 điểm tại bài thi này.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Đến với bài thi cuối cùng và cũng là bài thi duy nhất trong hạng bán tải nguyên bản có sự kết hợp của cát và nước khi các đội chơi phải chạy qua cát mềm pha nước. Ở bài thi này, các tay đua cần có bản lĩnh và chắc tay lái để chạy dứt khoát ở tốc độ cao. Với động cơ mạnh mẽ (197 mã lực), và cảm giác lái đầm chắc nhờ các hệ thống hỗ trợ người lái như tay lái trợ lực điện, kiểm soát áp suất lốp, v.v.. thử thách cuối cùng một lần nữa là sự thăng hoa về khả năng vận hành của chiếc Colorado.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Kết thúc 6 bài thi, đội Colorado CSC 03 của tay lái Vũ Ngọc Cường giành giải nhất hạng với điểm trung bình 93.7 điểm. Đây cũng là điểm số chung cuộc cao nhất toàn hạng của giải đấu, giúp mang về cho đội danh hiệu chung cuộc cao nhất của giải “Vua sa mạc - King of desert”.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chia sẻ về người bạn đồng hành Colorado, anh Vũ Ngọc Cường của đội Colorado CSC 03, chủ nhân chức vô địch cho biết: “Lại là một giải đấu tuyệt vời với Colorado! Đây là lần thứ hai tôi và Colorado cùng nhau giành chức vô địch tại các giải đua xe địa hình. “Vua bán tải”, và nay là “Vua sa mạc”, Colorado thực sự là một chiến hữu lí tưởng trong mọi cuộc chơi.”
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Anh Ngô Tuấn Tú đến từ đội Colorado CSC 01, vận động viên giành giải ba hạng bán tải nguyên bản chia sẻ: “Mình mang chiếc xe Colorado đã sử dụng được gần một năm của mình đến tham dự cuộc thi với tinh thần vui là chính để thể hiện tình đoàn kết của các anh em trong Câu lạc bộ Colorado Sài Gòn. Mình thực sự ấn tượng bởi khả năng vận hành mạnh mẽ của Colorado. Có thể nói đội Colorado đã cống hiến những màn chơi thực sự ấn tượng mà dến giờ mình vẫn còn dư âm của sự chiến thắng.”
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận
Tham dự giải lần này, 5 đội chơi đến từ CSC với 5 tay lái dày dặn kinh nghiệm off-road đã xuất sắc vượt qua các bài thi đầy thách thức của ban tổ chức để giành được chiến thắng.
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Một số hình ảnh khác của Chevrolet tại giải đấu:
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận

Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận
Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận


Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận Chevrolet Colorado vô địch “Vua sa mạc” tại Giải đua xe địa hình Ninh Thuận
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/10/15
426
207
43
36
H.wa xem còn thấy em nó bị lầy ngay khúc dạo đầu phải nhờ trợ giúp, hôm nay lại thăng hoa giành cúp. Kinhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
Hạng B2
12/12/07
312
244
63
Công bằng mà nói thì chạy trên cát có xe nào không bị lầy, phụ thuộc vào kinh nghiệm của người lái và hên xui
 
  • Like
Reactions: KVL and Obix
Hạng D
6/2/16
1.048
859
113
36
Công bằng mà nói thì chạy trên cát có xe nào không bị lầy, phụ thuộc vào kinh nghiệm của người lái và hên xui
Đồng tình. Bác nào cảm thấy bán tải của mình rất ngon, mời vào chạy thử. Chứ mua bán tải độ cho ngầu thôi thì...cũng chỉ để uống cf mà chém gió.
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Công bằng mà nói thì chạy trên cát có xe nào không bị lầy, phụ thuộc vào kinh nghiệm của người lái và hên xui
Bác nói vậy là khen Tài "Hịn" á... không đúng "tinh thần" của thread này.... xe "hịn" mới đúng nhóe..
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Mấy bác cứ phong Ranger lên hàng thánh. Trong đoàn Ranger cũng đầy sao không giật giải đi. Cuộc thi thì kết quả là quan trọng và phải công tâm. Nhiều bác không đọc hay cố tình chê bai dìm hàng, có phần thi 1/2 tức 30 xe không hoàn thành được. Ko lẽ mấy xe đó xứng đáng đoạt giải sao??? Mấy anh cuồng Ranger quá mức rồi. Nếu mấy anh kia mua giải thì mấy đội khác năm sau liệu có thèm tham gia. Vớ vẫn hết sức. Thua thì nên chấp nhận đi ạ. Hai lần liên tiếp bại còn cố chấp quá.