Chỗ có sơn hình cái xe lăn màu xanh là chỗ đậu xe của người khuyết tật, bất cứ xe gì, ba bánh, bốn bánh, lăn tay... còn cái chỗ có gạch chéo màu vàng là chỗ của người khuyết tật lên xuống (đi 4 bánh chẳng hạn) thì không được đậu, để bất cứ gì vào chỗ đó! Sau khi đậu xe ở đó thì chống nạng hoặc dùng xe lăn tay đi vào TT có sao đâu!
Ở VN trước giờ chưa biết chuyện người khuyết tật lấy được bằng 4 bánh (trừ rất nhiều thằng khuyết tật não như bạn nào ở trên có nói) nhưng những nước ngoài VN không cho lái cái gì họ có thể lái, họ kiện. Có thể TTTM này xây theo chuẩn mực nên phải có.
Ở VN "không biết đọc, mù màu, không có não..." vẫn lấy bằng và lái như thường!
Ở VN trước giờ chưa biết chuyện người khuyết tật lấy được bằng 4 bánh (trừ rất nhiều thằng khuyết tật não như bạn nào ở trên có nói) nhưng những nước ngoài VN không cho lái cái gì họ có thể lái, họ kiện. Có thể TTTM này xây theo chuẩn mực nên phải có.
Ở VN "không biết đọc, mù màu, không có não..." vẫn lấy bằng và lái như thường!