Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
Tuần rồi mình đi từ DL về SG qua hướng đức mẹ Tà Pao bằng quốc lộ 55 thì xa hơn khoảng 40 cây,nhưng bù lại đường rất đẹp và vắng.
Hồi đầu tháng 9 mình cũng đi thử từ DT766 qua DT717 rồi qua Tà Pao, đi QL55 lên Bảo Lộc, đường vắng nhưng hẹp và đẹp và có nhiều .... "Mìn bò" kkk
QL 55 qua Tánh Linh, Bình Thuận
QL55 qua Bảo Lâm, Lâm Đồng
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
6/2/20
102
64
28
48
Đã đi cung đường DT713 đèo Tà Pứa, thích nhất đoạn đường đẹp qua MÊ Pu
Đây là cung đường đẹp vắng . Hè 2022 mình đi đà lạt theo cung đường này lên bảo lộc. Đường xa hơn nhưng vắng và đẹp. Thích hợp
ngắm cảnh. Tương tự từ bảo lộc đi đà lạt mình đi dt725 : nó vắng và đẹp .....cứ từ từ.. thư giãn