Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.603
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Em xin góp thêm 3 vật dụng có trong các chuyến đường dài hay đi đêm. Đi đêm thường rất mệt, nhất là khoảng giờ từ 21h-24h vì dễ buồn ngủ:
  • Mức gừng cay : chọn mua mức gừng Huế vì nó rất cay, cay qua làm cho mình tỉnh táo và ăn vào bụng rất êm sau khi ăn trưa hay tối. Gừng cay có thêm 1 chút trà ấm sẽ làm cho cay thêm và đây là cách làm cho mình tỉnh táo cũng hiệu quả. Gừng này mua shopee họ sẽ giao tận nhà:

  1. [Chia Sẻ] Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu


  • Chai xịt khoáng : của các chị hay dùng. Chai này mua ở các cửa hàng mỹ phẩm hay siêu thị. Thay vì mình rửa mặt thì dùng chai khoáng này cũng hiểu quả.Em hay mua trên Tiki
[Chia Sẻ] Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu

  • Chai Vitamin 5 hours : ai đi Mỹ hoặc ở Mỹ nhờ mua chai này. Loại này em hỏi BS thì nói là thực phẩm chức năng chứ chưa là thuốc. Ăn cơm trưa xong buồn ngủ uống 2/3 chai thì có thể tỉnh táo đển 22-23h.
[Chia Sẻ] Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu
 
Tập Lái
26/9/16
33
18
8
Quận 2
Bài viết rất hữu ích và thực tế! Có thể đưa vào giáo trình giảng dạy luật giao thông đường bộ
Hi vọng các bác chia sẻ cho nhiều người hơn để văn hoá giao thông VN mình ngày càng tốt lên.
Bảo vệ cho bản thân, người xung quanh
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng B1
13/9/19
78
30
18
37
vô tình đọc dc bài viết của bác từ lâu, đúng là một bài chia sẻ hữu ích