17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Mới đây một chiếc Chiron được hoàn thiện bằng sợi carbon xanh đã rời nhà máy của Bugatti, đây cũng là chiếc thứ 400 được hãng xe Pháp sản xuất. Như vậy sẽ chỉ còn đúng 100 chiếc Chiron nữa được chế tạo trước khi mẫu Hypercar này bị khai tử.
Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo

Điểm đặc biệt của chiếc Bugatti Chiron thứ 400 này nằm ở chỗ nó sở hữu phần thân xe màu xanh lá cây, đi kèm là bộ mâm Super Sport Magnesium, trong khi nắp động cơ hoàn thiện bằng “Nocturne”.

Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo

Tương tự, bên trong xe cũng được hoàn thiện với ghế bọc da màu xanh và đen, nhiều chi tiết được làm từ carbon nhám. Trên nóc xe là phần kính Sky View tạo thông thoáng cho người dùng.

Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo


Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo

Giống như những chiếc Chiron Super Sports khác, nó vẫn được trang bị động cơ W16, tăng áp kép, dung tích 8.0 lít, sản sinh công suất 1.578 mã lực tại vòng tua 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm trong khoảng từ 2.000 đến 7.000 vòng/phút.

Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo


Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo

Ra mắt từ 2016, Bugatti Chiron là mẫu Hypercar được sản xuất giới hạn với số lượng chỉ 500 chiếc trên toàn Thế Giới, tính đến nay hãng xe Pháp đã chế tạo được 400 chiếc. Trước đó vào tháng 1/2022 Bugatti thông báo rằng chiếc Chiron cuối cùng cũng đã được đặt hàng.

Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo

Thực tế, để chế tạo ra một chiếc Chiron cũng không phải là điều dễ dàng bởi nó được làm hoàn toàn bằng thủ công, ví dụ như một chiếc Chiron Super Sport sẽ được chế tạo thủ công bởi 20 thợ, họ cần lắp ráp khoảng 1.800 bộ phận để tạo nên mẫu hypercar tốc độ này. Tất nhiên việc lắp ráp và chế tạo đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối đến từng chi tiết.

Chiếc Bugatti Chiron thứ 400 đã được xuất xưởng với ngoại thất độc đáo

Ông Christophe Piochon, chủ tịch Bugatti cho biết, “Mỗi bộ phận của Chiron đều là một kiệt tác kỹ thuật và việc kết hợp tất cả lại với nhau đòi hỏi những chuyên gia tận tâm và giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới. Quy trình sơn hoặc hoàn thiện chi tiết đến mức để đạt được hiệu ứng mong muốn, chỉ riêng lớp sơn phủ trên cùng đã có tới tám lớp, mỗi lớp đều được đánh bóng để có lớp hoàn thiện bóng bẩy như gương."

Bugatti đang bắt đầu sản xuất 100 chiếc Chiron cuối cùng. Điều đáng nói Chiron không phải là mô hình cuối đánh dấu sự kết thúc của động cơ W16, bởi hãng xe Pháp còn chế tạo thêm 2 phiên bản là Mistral và Bolide dành riêng cho đường đua.

>>> Xem thêm:
 
Hạng B2
14/7/22
269
240
43
79
nhìn quả nội thất chán chưa, mua về lắp màn hình android box nha
Đúng là chán thiệt, ít nhất cũng bố thí cho quả màn hình nhỏ như của con Vios chứ.
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Có gì đâu mà phóng đại quá lên, xe này thằng nhóc nhà mình có tận 2 chiếc.
 
Hạng B2
9/3/07
485
382
63
Con xe đẹp như 1 tác phẩm nghệ thuật! Còn về phần engineer - công nghệ các thứ thì quá đỉnh cao rồi...

Mà sao các bác trên cứ phải lái về VN làm gì? VN chỉ cần tự chủ sx các sản phẩm phổ thông phục vụ trong nước & xuất khẩu thôi là quá tốt rồi.
Những con xe cả triệu $ như vầy thì cái heritage/cái di sản tinh thần - thương hiệu nó có giá trị cao hơn rất nhiều phần sản phẩm vật chất của nó.
 
Tập Lái
15/2/23
20
1
3
Mình mà trúng số jackpot thì sẽ làm vài chiếc hyper xong về độ thêm