Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Hà Nội, TP HCM và các đô thị lớn căn cứ tình hình thực tế để xây dựng lộ trình hạn chế một số xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông, Chính phủ yêu cầu.

Chính phủ đốc thúc các đô thị lớn hạn chế xe cá nhân, phân luồng giao thông


Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới được ban hành ngày 21/9.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu tiên đầu tư vận tải hành khách công cộng, nhất là loại hình lưu lượng lớn. Người dân được khuyến khích chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh gắn với lộ trình hạn chế dần phương tiện cá nhân tại đô thị lớn.

Chính phủ giao các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội và TP HCM phân luồng giao thông, quản lý xe cá nhân để tạo không gian đi bộ trên vỉa hè cho người dân, giúp họ dễ tiếp cận phương tiện vận tải công cộng.

Các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP HCM cần đảm bảo tiến độ. Tuyến giao thông kết nối với đường sắt đô thị, buýt nhanh (BRT) cần được xây dựng. Mạng lưới xe buýt hoàn thiện, trong đó có xe nhỏ phù hợp với điểm trung chuyển, đầu mối giao thông, kết nối đường sắt đô thị.

Tháng 4/2022, Chính phủ giao 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế xe máy phù hợp hạ tầng và năng lực vận tải hành khách công cộng.

Chính phủ đốc thúc các đô thị lớn hạn chế xe cá nhân, phân luồng giao thông


5 thành phố tiến tới hạn chế hoặc dừng hoạt động xe máy trên một số quận sau năm 2030; nghiên cứu xây dựng đề án thu phí xe cơ giới vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Chủ trương này nhằm hạn chế số lượng xe cơ giới vào địa bàn.

Trước đó, tháng 12/2021, Hà Nội dự kiến cấm xe máy tại các quận sau năm 2025, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch. Thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy ở các quận bên trong vành đai 3 và đường Trường Sa, Hoàng Sa, quốc lộ 5.

Sau năm 2030, thành phố dừng hoạt động xe máy ở các quận bên trong vành đai 4 đối với khu vực nam sông Hồng, bên trong vành đai 3 đối với khu vực bắc sông Hồng.

Hà Nội hiện có khoảng 6,4 triệu phương tiện, trong đó xe máy là 5,6 triệu; ôtô 600.000, thêm khoảng 2 triệu phương tiện vãng lai.

Tháng 10/2020, UBND TP HCM phê duyệt Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân trên địa bàn với mục tiêu giảm ùn tắc, tai nạn và ô nhiễm.

Chính phủ đốc thúc các đô thị lớn hạn chế xe cá nhân, phân luồng giao thông


Xe máy sẽ được hạn chế đầu tiên ở khu trung tâm (quận 1, 3, 5, 10), Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), Phú Mỹ Hưng (quận 7), sau đó mở rộng qua khu vực lân cận khi đủ điều kiện.

Đến năm 2025, khu vực hạn chế xe máy dự kiến tại một số tuyến đường trong giờ cao điểm như: Trường Sơn (quận Tân Bình); Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Đinh Tiên Hoàng; Võ Thị Sáu đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Tôn Đức Thắng (quận 1)...

Giai đoạn 2026-2030, thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi hạn chế xe cá nhân ở quận 1, đồng thời chuẩn bị các phương án để đến năm 2030 ngưng hoạt động xe máy tại các khu vực thường xuyên ùn tắc.

Cuối năm 2021, TP HCM quản lý hơn 8,4 triệu phương tiện, trong đó 819.000 ôtô và hơn 7,6 triệu xe máy, bình quân mỗi ngày có 79 ôtô và 309 xe máy đăng ký mới.

Theo Vnexpress
 
  • Like
Reactions: Osin and CuBiMi
Hạng B2
18/12/19
350
488
63
33
Hạ tầng phương tiện công cộng như hạch, xây có cái đường sắt hơn chục năm ko xong, mà cứ hở ra đòi cấm xe cá nhân. Các ông cứlamf tốt phương tiện công cộng thì tự khắc dân sẽ lười đi oto cá nhân, vô trung tâm kiếm chỗ đậu xe đâu có sung sướng gì.
 
Hạng C
7/12/17
800
1.089
93
36
Chính phủ nên chủ động sử dụng phương tiện công công hoặc đạp xe đến chỗ làm như nước nào đó rồi hãy coi mình làm được không mà ra chính sách. Bản thân thì ngồi xe công vụ đến chỗ làm nhưng cấm này cấm nọ nó phèn lắm mấy a.
 
Hạng D
13/4/16
1.066
2.785
128
36
Chính phủ khôn như cún vậy
Địa phương tự xử lý được thì dẹp mệ mấy cái Bộ đi
Xúi dại địa phương tự ra quyết định, sai thì bị quy tội rồi xử trảm
Địa phương có mứt nó tự làm, để nhây vậy cho nhiệm kì sau nhá :rolleyes:
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Cấm xe máy ?? Nghe là hết hiểu nổi, chắc dân đủ giàu để mua xe ô tô hết hoặc đủ thời gian để chờ chen chúc các phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng được hết nhu cầu người dân. Nghe mà thấy nản thiệt chớ. Rồi cấm xe máy xong vào khu trung tâm bằng ô tô thì có đủ chổ đậu không ?
 
Hạng C
25/10/20
762
908
93
Hồ Chí Minh
www.shopee.vn
Hạn chế được xe cá nhân thì việc đầu tiên phải nâng cấp lớn về di chuyển công cộng phải đáp ứng được nhu cầu của ng dân. Chưa làm đc điều đó thì chưa thể hạn chế đc xe cá nhân. Thái Lan hệ thống tàu điện metro của bên đó cũng khá nhìu nhưng lưu lượng xe ng dân dùng vẫn lớn. Nâng cấp cơ sở hạ tầng cỡ Nhật may ra mới giảm đc xe cá nhân. Nhưng chắc lâu lắm mới đc
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
22/1/19
4.062
6.698
113
Chính phủ nên chủ động sử dụng phương tiện công công hoặc đạp xe đến chỗ làm như nước nào đó rồi hãy coi mình làm được không mà ra chính sách. Bản thân thì ngồi xe công vụ đến chỗ làm nhưng cấm này cấm nọ nó phèn lắm mấy a.
Mấy bác cán bộ làm gương trước đi, để coi nó có khả thi không?! Chứ mấy bác ngồi xe công đi làm, có người còn có xe dẫn đường, dẹp đường thì kêu gọi xã hội kiểu gì ...
Hạ tầng GTCC thì 15 năm làm xong 1 tuyến, chưa tính tới thời gian khảo sát, nghiên cứu tiền khả thi, hay lập tổ tư vấn gì gì đó. Nói thì lúc nào cũng dễ lắm!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/3/16
1.508
2.704
113
39
Mấy ông nói không biết ngượng mồm à.

Metro thì mấy chục năm nay, 1 năm làm được 1km là cùng, tới nay mới được có 1 đoạn đưa vào vận hành. mấy chục năm tới chắc cũng thế.

Xe buyt thì ngày càng xuống cấp, tuyến thì ít. Ngày xưa SG có mấy chiếc Đa-su nhỏ chở đi các đường nhỏ, giờ dẹp mẹ nó rồi, chơi toàn xe 50 chỗ thì sao vô đường nhỏ được

Công cộng thì mấy ông ngồi phòng máy lạnh đi ô tô công vụ nên bỏ bê. Thế mà cứ 1 thời gian lên hô hào dẹp xe cá nhân. Mấy ông sống thực tế chút cho dân nhờ
 
Hạng D
20/9/16
1.782
2.296
113
Ủng hộ dẹp hết xe máy, bọn chúng quá đông và nguy hiểm, lại đang làm loạn giao thông đất nước.
 
  • Haha
Reactions: cheetah and sonk4
Hạng D
22/12/09
3.139
18.313
113
Thái Bình
Tàu cấm xe máy, dân đi độp điệng, giờ lùa ca ra đường bắt nhốt tại chỗ xe đạp điện , dân nó chuyển qua ....xe lăn điện :D
 
  • Haha
Reactions: Osin