Tập Lái
10/2/23
19
22
3
23

Nghị quyết cũng yêu cầu tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông. Có giải pháp hiệu quả giải quyết dứt điểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3-2023.​

Giải quyết đăng kiểm 09_03_23 - OS.jpg


Chính phủ cũng đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, giao nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung hoàn thành 3 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây), đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 4-2023.

Họp đại biểu quốc hội giải quyết tình trạng quá tải đăng kiểm 09_03_23 (1100...jpg

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2023.

Theo dõi sát thông tin về trữ lượng mỏ cát của các địa phương, giải quyết các vướng mắc về nguồn vật liệu cát đắp cho các dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác cát biển, phục vụ nhu cầu san lấp tại các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-3.

Chính phủ cũng đồng ý về việc tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, với 6 mỏ đất đắp đã được cấp cho các nhà thầu thực hiện dự án hiện đã hết hạn giấy phép, không đủ điều kiện gia hạn, Chính phủ đồng ý cho phép UBND tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản đất đắp cho nhà thầu đã khai thác trước đó để tiếp tục cung cấp vật liệu cho dự án.

Việc cấp phép đảm bảo trên cơ sở trữ lượng khoáng sản còn lại và hồ sơ, tài liệu hiện có (không phải lập lại dự án đầu tư, không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường). Yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ đầu tư khai thác khoáng sản cho phù hợp với thời gian cấp lại giấy phép.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

>>> Xem thêm:
Các bác có ý kiến như thế nào vấn đề trên ?
 
Hạng F
7/8/17
7.465
10.165
113
thiết nghĩ giờ trong khi các bác đang ngồi bàn, thì ngoài bãi người tài xế đang phải ăn ngủ ỉa đái ngoài đó để chờ tới lượt đăng kiểm. Làm ơn cho ra cái thông tư thông tám nào để giảm bớt áp lực cho người ta với, xe thì hết hạn nằm chờ k dám nhúc nhích, đi kiếm tiền k được, đi về cũng k xong.
 
Hạng F
7/8/17
7.465
10.165
113
Tôi thấy có người có ý kiến rất hay: Các xe gia đình thì garage đăng kiểm bình thường, xe dịch vụ, xe vận tải thì mới cần tới trung tâm đăng kiểm. Chính phủ thử nghiên cứu ý kiến này xem
Xe gia đình người ta lại chả ưu tiên cái mạng hơn k mà k chịu bảo dưỡng. Cái vấn đề cốt yếu là mấy thằng đăng kiểm nó chả có cái nghiên cứu mọe j về phương tiện, cứ ra "như zin" là đậu k thì "về zin" mới cho đậu. Nếu đòi như zin thì thả ra mấy anh csgt bắt cái này còn tốt hơn mấy cha nhiều. Cái cần nghiên cứu về các loại đèn, góc chiếu, độ sáng dây nhợ gắn sao có đạt chuẩn k là cái quan trọng thì k thấy làm. Chỉ biết máy móc
 
Tôi thấy có người có ý kiến rất hay: Các xe gia đình thì garage đăng kiểm bình thường, xe dịch vụ, xe vận tải thì mới cần tới trung tâm đăng kiểm. Chính phủ thử nghiên cứu ý kiến này xem

có cần Chính quyền cấp Giấy phép Đăng kiểm cho Garage không anh?
 
  • Like
Reactions: Perenco
Lúc đó tem đăng kiểm bán theo ký anh ạ. Kiểu như tem chống hàng giả ý

xe cá nhân nào hết hạn đăng kiểm, gọi Garage đến dán tại nhà, anh nhỉ, hoặc chuyển khoản phí đăng kiểm, rồi Garage gửi tem bằng Grab đến, chủ xe tự dán
 
Hạng F
3/10/15
9.831
12.097
113
Chỉ cần nhà nước chỉ đạo nhân viên của ngài dẹp mẹ nó trò nhục nhã canh ngày hết hạn giấy tờ để mà xin đểu thì là được.
Thì sẽ chẳng ai còn rồng rắn như kiểu này nữa đâu.
Chỉ đạo là không có quyền phạt hết hạn kiểm định đến tháng 7/2023 (ví dụ vậy).
Tùy theo nhà nước đánh giá tài năng của nhà nước làm trong bao lâu thì sẽ chấm dứt được vụ này.
Nhà nước con người ta thì leo lên cả mặt trăng được vài bước rồi.
Còn nhà nước con mình thì tha cho dân vài đồng chính đáng cũng không biết làm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
Unh chỉ đạo thôi , mai mốt lên báo lên VTV đăng kiểm nhe , đăng kiểm bận ko có coi báo với vtv nên ko biết