Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Kính gửi bác Chánh (bác K9 BĐSG, k biết giờ này bác có hay vào OS nữa không), chỗ quay đầu ở đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm Thủ thiêm quay lên cầu calmate đi quận 4 đã có lan riêng cho xe quay đầu rất tiện lợi nhưng đèn tín hiệu theo em còn chưa hợp lý lắm. Ví dụ khi đến nơi thấy toàn đèn xanh (rất nhiều đèn xanh cho rất nhiều lan, có đèn xanh ngay trên lan dành riêng quay đầu) thì xe quay đầu phải đứng lại , đợi đến khi thấy đèn đỏ lên hết (rất nhiều đèn đỏ cho rất nhiều lan) thì mới nổi lên cái đèn mũi tên quay đầu màu xanh, thì xe quay đầu được đi. Vậy để cho lái xe dẽ hiểu và chấp hành đúng sự phân luồng giao thông tại đây em xin bác Chánh xem xét bố trí thêm một cái đèn mũi tên quay đầu màu đỏ khi các đèn đi thẳng xanh, như vậy là chuẩn nhất. Tình trạng hiện nay có thể bị hiểu sai theo logic : - 1. đèn mũi tên xanh là chỉ hướng cho đèn tròn đỏ nghĩa là hướng quay đầu phải đứng lại chờ sẽ gây cản trở giao thông hoặc ngược lại : - 2. toàn đèn xanh có cả trên làn quay đầu thì làn này được quyền đi cùng hướng đi thẳng sẽ gây ra xung đột hướng di chuyển của phương tiện chiều ngược lại, khó đi và nguy hiểm. Trong thành phố đã có vài nơi bố trì như em yêu cầu, đi lại dễ chịu lắm. Cảm ơn bác Chánh.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Kính gửi bác Chánh (bác K9 BĐSG, k biết giờ này bác có hay vào OS nữa không), chỗ quay đầu ở đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm Thủ thiêm quay lên cầu calmate đi quận 4 đã có lan riêng cho xe quay đầu rất tiện lợi nhưng đèn tín hiệu theo em còn chưa hợp lý lắm. Ví dụ khi đến nơi thấy toàn đèn xanh (rất nhiều đèn xanh cho rất nhiều lan, có đèn xanh ngay trên lan dành riêng quay đầu) thì xe quay đầu phải đứng lại , đợi đến khi thấy đèn đỏ lên hết (rất nhiều đèn đỏ cho rất nhiều lan) thì mới nổi lên cái đèn mũi tên quay đầu màu xanh, thì xe quay đầu được đi. Vậy để cho lái xe dẽ hiểu và chấp hành đúng sự phân luồng giao thông tại đây em xin bác Chánh xem xét bố trí thêm một cái đèn mũi tên quay đầu màu đỏ khi các đèn đi thẳng xanh, như vậy là chuẩn nhất. Tình trạng hiện nay có thể bị hiểu sai theo logic : - 1. đèn mũi tên xanh là chỉ hướng cho đèn tròn đỏ nghĩa là hướng quay đầu phải đứng lại chờ sẽ gây cản trở giao thông hoặc ngược lại : - 2. toàn đèn xanh có cả trên làn quay đầu thì làn này được quyền đi cùng hướng đi thẳng sẽ gây ra xung đột hướng di chuyển của phương tiện chiều ngược lại, khó đi và nguy hiểm. Trong thành phố đã có vài nơi bố trì như em yêu cầu, đi lại dễ chịu lắm. Cảm ơn bác Chánh.
Em đã được đáp ứng lời thỉnh cầu mùa xuân
Cho em xin thêm một cái đèn (cập nhật đã lắp thêm đèn)
chân thành cảm ơn bác chánh. Các bác chú ý qua chỗ quay đầu chân cầu ông lãnh sang quận tư giờ đã rõ ràng rồi nhé, nhớ đừng vi phạm