Hạng D
5/3/14
2.016
711
113
TPHCM
Em có 1 sự góp ý nho nhỏ cho bác chủ: Nếu bác mua xe sử dụng chính cho gia đình thì nên chọn Sò, Còn bác mua xe với tính chất thương mại thì nên chọn Fortuner. Ý kiến cá nhân em là vậy
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Honda Nissan Toy đều tốt cả, ba hãng này đều nằm trong top 10 hãng xe bán chạy nhất thế giới nên người tiêu dùng đều có thể tin cậy được. Duy chỉ có Toy bán lại được giá nhất.

Đúng là vì hệ thống bảo trì của Toy làm rất tốt. Hỏng ở đâu cũng sửa được, xe cũ cỡ nào vào xưởng cũng có đủ đồ và chữa xong là chạy được.
Đ ầu tư vào hệ thống service của Toy là việc làm đúng hướng. Họ đã bắt đúng tâm lý người Việt Nam và người Việt Nam bất chấp chất lượng ban đầu và nhắm mắt mua những xe xấu về thiết kế và được trang bị những tính năng quá tệ, khiến Toy thu những khoản siêu lợi nhuận.

Mazda và mitsubishi thì không những không nằm trong top 10 mà ngấp nghé bật ra khỏi top 20, thậm chí ranking thia xa cả suzuki, .. dù mang tiếng là xe Nhật, chất lượng và máy móc kém hơn ba hãng kia nhiều. Đồ đắt và bảo trì thưa thớt.

Người Việt Nam vốn ghét Hàn quốc vì tâm lý tự ái, họ vốn cũng nát bét như mình nhưng đã trỗi dậy và người việt nam từ chối công nhận họ đã trở thành cường quốc công nghệ và chế tạo. Ví dụ: samsung đã đập chết gần hết các hãng điện tử tiêu dùng Nhật, giá trị trên thị trường chúng khoán của Samsung đã gấp 10 lần Sony !

Điều tương tự cũng xảy ra với Hyundai/kia, hãng này đã đứng top 4 những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới 5-7 năm liền chỉ đứng sau Toy, WW, và GM,

Chất lượng của hyundai rất tốt, họ bán xe khắp nơi trên thế giới, ở châu ÂU doanh số của hyndai vượt xa Toy và bất kỳ hãng xe nhật nào khác.
hệ thống bảo trì cũng nhiều, đặc biệt là phụ tùng chính hãng cực rẻ.

Mua xe bình dân của hai hãng này ở Việt Nam là lựa chọn rất tốt, ngon bổ rẻ.

Tuy nhiên thực tế là hầu hết người Việt Nam ít hiểu biết với tâm lý Sùng Nhật đều xếp Hyundai/kia xuống bét bảng thậm chí dưới cả mazda, mítu, isuzu ... Trong khi doanh số trên thế giới của họ gấp đôi cả mấy ông kia cộng lại.

Em thích bài viết bác ghê!

Đúng là ng VN mình còn ghét Hàn Xẻng & tự ái hão không chấp nhận sự thật ngta đang trùm về công nghệ di động thịt hết Sony JVC Panasonic... công nghệ đóng tàu cũng nổi danh...Hyundai Kia đã vượt mặt Toy ở Mỹ...ngay film ảnh ca nhạc vũng đè chết ngất ngư Hồng Kong Đài Loan TQ...

Mình đã lái test 3 em gần 3 tháng... mỗi khi có điều kiện là mượn lái từng em...xem sờ mò mẫm ngâm cứu...hehe...

Và mai cùng bx đi lấy vợ 2 Sò về nhà... cuối tuần rồi đã ra bs...
Nôn nao như hùi cưới vợ 1...hem ngủ đc vào diễn đàn nè...hihi... ^_^
 
Hạng B2
28/11/11
285
129
43
CHỌN AI GIỮA KIA SORENTO 2.4 ( 4X2) AT , MITSUBISHI PAJERO (4X2) 3.0 AT VÀ TOYOTA FORTUNER 2.7V (4X2) AT LÀ VẤN ĐỀ THẬT KHÓ! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DÒNG SUV 7 CHỖ , MÁY XĂNG , 1 CẦU VÀ SỐ TỰ ĐỘNG VÀ CÓ GIÁ NHƯ DƯỚI ĐÂY :

SORENTO 2.4 (4X2)AT 933.000.000 VND
PAJERO 3.0( 4X2)AT 1.012.000.000 VND
TOYOTA 2.7V (4X2) AT 924.000.000 VND


RIÊNG MÌNH SẼ CHỌN TOYOTA 2.7V(4X2) AT, CÁC BÁC CHO Ý KIẾN
Fortuner là nhất rồi còn suy nghĩ gì nữa bác .
 
Hạng B2
28/11/11
285
129
43
Honda Nissan Toy đều tốt cả, ba hãng này đều nằm trong top 10 hãng xe bán chạy nhất thế giới nên người tiêu dùng đều có thể tin cậy được. Duy chỉ có Toy bán lại được giá nhất.

Đúng là vì hệ thống bảo trì của Toy làm rất tốt. Hỏng ở đâu cũng sửa được, xe cũ cỡ nào vào xưởng cũng có đủ đồ và chữa xong là chạy được.
Đ ầu tư vào hệ thống service của Toy là việc làm đúng hướng. Họ đã bắt đúng tâm lý người Việt Nam và người Việt Nam bất chấp chất lượng ban đầu và nhắm mắt mua những xe xấu về thiết kế và được trang bị những tính năng quá tệ, khiến Toy thu những khoản siêu lợi nhuận.

Mazda và mitsubishi thì không những không nằm trong top 10 mà ngấp nghé bật ra khỏi top 20, thậm chí ranking thia xa cả suzuki, .. dù mang tiếng là xe Nhật, chất lượng và máy móc kém hơn ba hãng kia nhiều. Đồ đắt và bảo trì thưa thớt.

Người Việt Nam vốn ghét Hàn quốc vì tâm lý tự ái, họ vốn cũng nát bét như mình nhưng đã trỗi dậy và người việt nam từ chối công nhận họ đã trở thành cường quốc công nghệ và chế tạo. Ví dụ: samsung đã đập chết gần hết các hãng điện tử tiêu dùng Nhật, giá trị trên thị trường chúng khoán của Samsung đã gấp 10 lần Sony !

Điều tương tự cũng xảy ra với Hyundai/kia, hãng này đã đứng top 4 những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới 5-7 năm liền chỉ đứng sau Toy, WW, và GM,

Chất lượng của hyundai rất tốt, họ bán xe khắp nơi trên thế giới, ở châu ÂU doanh số của hyndai vượt xa Toy và bất kỳ hãng xe nhật nào khác.
hệ thống bảo trì cũng nhiều, đặc biệt là phụ tùng chính hãng cực rẻ.

Mua xe bình dân của hai hãng này ở Việt Nam là lựa chọn rất tốt, ngon bổ rẻ.

Tuy nhiên thực tế là hầu hết người Việt Nam ít hiểu biết với tâm lý Sùng Nhật đều xếp Hyundai/kia xuống bét bảng thậm chí dưới cả mazda, mítu, isuzu ... Trong khi doanh số trên thế giới của họ gấp đôi cả mấy ông kia cộng lại.
Bác nói đúng quá, mazda với mitsu làm gì có cửa với Kia , Hyundai ạ.
 
Hạng B2
15/5/10
190
88
28
Saigon
em cũng vừa mua 1 em Sò máy dầu phục vụ nhu cầu đi làm, so với tầm tiền 1 tỷ bác lấy Sò đi không hối hận đâu
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy