vay usd để đầu tư lung tung trong khi cả nền kinh tế toàn nhập siêu, 1 usd vay tạo ra một giá trị không tới 1 usd. em thấy bây giờ họ đang dùng biện pháp hành chính để đè giá usd, một khi những biện pháp hành chính này mất tác dụng thì còn biện pháp gì để kềm cương tỷ giá nữa đây.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
May quá, vậy là có cơ hội mần thêm cái đường sắt cao tốc vượt lũ, vài cái sân bay hột mít, chừng chục cái thủy điện hột tiêu. Khà khà, cuối năm tổng kết cái Ghê-đê-phê tăng đều đều là ổn cái ghế rồi! Còn cái Xi-bi-ai thì vô tư, vì ta có máy in tiền pô-ly-me mờ!
Cái này cũng phải nhờ thằng Úc (hiện Úc đang xử mấy thằng môi giới và nhà in), mà nói đến chuyện tiền pô-ly-me cũng có khối chuyện vui nhé!Sonokal nói:May quá, vậy là có cơ hội mần thêm cái đường sắt cao tốc vượt lũ, vài cái sân bay hột mít, chừng chục cái thủy điện hột tiêu. Khà khà, cuối năm tổng kết cái Ghê-đê-phê tăng đều đều là ổn cái ghế rồi! Còn cái Xi-bi-ai thì vô tư, vì ta có máy in tiền pô-ly-me mờ!
Em cũng đang hồi hộp chờ xem cái "biện pháp" tiếp theo là gì đây???
platinumcard nói:vay usd để đầu tư lung tung trong khi cả nền kinh tế toàn nhập siêu, 1 usd vay tạo ra một giá trị không tới 1 usd. em thấy bây giờ họ đang dùng biện pháp hành chính để đè giá usd, một khi những biện pháp hành chính này mất tác dụng thì còn biện pháp gì để kềm cương tỷ giá nữa đây.
Dùng vũ lực để đè giá usd nhằm thu gom vô kho dự trữ, cả thời gian dài qua chỉ chạm mức 13,5 tỷ usd. Trong khi đó do usd rẻ, bà con đua nhau vay usd để nhập hàng, lại đẩy tỷ trọng nhập siêu lên. Liệu rồi những khoản vay này đáo hạn (vay ngắn hạn) thì doanh nghiệp lấy usd đâu ra mà trả nợ ngân hàng? Tình trạng nhập siêu ngày càng bào mòn nguồn usd trong nước, trong khi các nguồn như FDI, ODA, kiều hối... ngày càng giảm sút.
em càng nghĩ càng lo sợ cho vnd, các bác có cao kiến gì cho em sáng mắt về vụ này với. Em thấy bây giờ giữ usd ở két còn hay hơn là gửi vnd với ls 19% (lạm phát giờ bây nhiêu đâu ai biết)
em càng nghĩ càng lo sợ cho vnd, các bác có cao kiến gì cho em sáng mắt về vụ này với. Em thấy bây giờ giữ usd ở két còn hay hơn là gửi vnd với ls 19% (lạm phát giờ bây nhiêu đâu ai biết)
Những thứ có thể trả được là gì vậy bác để bà con còn theo dõi. Thấy gần hết rùi thì còn biết đường mà lên kế hoạch Bbravia nói:cứ yên tâm các bác ạ, chỉ khốn cái thằng cho vây thôi. Còn trả nợ thì tụi nó nhìn thấy cả rồi, còn nhiều thứ có thể trả lắm, hổng lo![]()

POLTS nói:Vay được và có thằng cho vay là hay rồi tức là thăng cho vay nó vẫn thấy cái để trừ nợ, cứ vay thoải mái đi sẽ không có ai phải trả nợ đâu VN mình còn một cái "ngàn vàng" rất giá trị chưa bán nhá![]()
Cái "ngàn vàng" mà bác bẩu là cái chi rửa, để em bắt đầu lượm mót dần dần

Last edited by a moderator:
Em cũng đang có mối lo y như bác, nên giữ obama rồi cần thì cho "mượn" xài dần, tuy nghĩ đến lãi suất vn đô la thì cũng hơi xót một chút.
platinumcard nói:Dùng vũ lực để đè giá usd nhằm thu gom vô kho dự trữ, cả thời gian dài qua chỉ chạm mức 13,5 tỷ usd. Trong khi đó do usd rẻ, bà con đua nhau vay usd để nhập hàng, lại đẩy tỷ trọng nhập siêu lên. Liệu rồi những khoản vay này đáo hạn (vay ngắn hạn) thì doanh nghiệp lấy usd đâu ra mà trả nợ ngân hàng? Tình trạng nhập siêu ngày càng bào mòn nguồn usd trong nước, trong khi các nguồn như FDI, ODA, kiều hối... ngày càng giảm sút.
em càng nghĩ càng lo sợ cho vnd, các bác có cao kiến gì cho em sáng mắt về vụ này với. Em thấy bây giờ giữ usd ở két còn hay hơn là gửi vnd với ls 19% (lạm phát giờ bây nhiêu đâu ai biết)
Giữ usd ở két thì thà để cho NH giữ có chút lãi hay hơn . Hay là bác sợ nối kết ? Ls 19% tuy không đánh bại được lạm phát nhưng cũng giúp bác đở hao tài , vậy thì gởi vnd cũng không đến nổi nào ngoài trừ ....lại Déjà vu như năm 1985platinumcard nói:em càng nghĩ càng lo sợ cho vnd, các bác có cao kiến gì cho em sáng mắt về vụ này với. Em thấy bây giờ giữ usd ở két còn hay hơn là gửi vnd với ls 19% (lạm phát giờ bây nhiêu đâu ai biết)
- Status
- Không mở trả lời sau này.