keenlon nói:Đáy kiếng đi Như ơi ! Hổng lẽ muốn ngắm san hồ thì phải thay đồ "ùm" xuống hay là đeo kiếng bơi rồi đút đầu xuống biển. Với lại tham quan bằng tàu đi từ từ thì cũng có cơ hội và nhiều thời gian hơn để chiêm ngưỡng ! hi hi hi
Chút ngu ý đóng góp nha.
Hehehe bây chừ muốn ca nô hoặc tàu đáy kiếng cũng khó dzoài, bên dịch vụ mới báo lại, nguyên văn nè:
Chi Nhu than men,
Em da kiem tra thong tin nhu sau:
Tau Day Kieng da duoc dat cho khach su dung vao ngay 20/8 nay roi.Gia la 7.800.000 mot chuyen di va ve ra hon Cau.
Neu Doan cua Chi van quyet dinh di ra tham hon Cau thi bat buoc phai di bang hai chiec canoe voi tong chi phi la 7.400.000.
Neu Doan cua Chi van giu nguyen y dinh nhu ban dau.Thi coi nhu em se book cho Chi chuong trinh nay cong voi mot nguoi di chung voi Doan.Phi phuc vu se cong them 300.000.
Khoi hanh di vao luc 8.00 AM va quay ve vao luc 14.00 PM
Chi xem qua va vui long cho em duoc biet y kien som de tien viec sap xep chuong trinh va giu tau.
Tran Trong va Chuc Chi mot ngay tot lanh,
Hoang Quoc Anh(GRM)

1. Thực phẩm không dồi dào như ở Phú Quốc nên ăn uống phải book trước
2. Dịch vụ thuê tàu, xe tham quan không nhiều nên book trễ thì chịu pó tay. Tàu đáy kiếng ở Côn Đảo chỉ có 1 chiếc duy nhất

3. Nếu đi một đoàn từ 6 người trở lên đến Côn Đảo bằng máy bay thì cần book vé sớm, trước ngày đi ít nhất một tháng
Túm lại, muốn tự đi Côn Đảo thì không thể chần chờ .... Còn không thì book qua Công ty du lịch là tốt nhất, chịu khó thêm chút phí thôi
P/S: Như vậy vụ tàu bè này xem như hơi bị vất vả dzoài, dịch vụ đòi thay đổi, lại tăng giá. Bây giờ em phải sử dụng đến ..... "mối quan hệ" thui

