Hồi trẻ em éo tin bhxh, giờ già già rồi em vẫn éo tin, chủ yếu do tin thất thoát, tham nhũng... Mà giờ đóng thì đóng chứ chạy đâu được. Khi nào đến lượt mình hưởng mới biết kết quả 
Thất nghiệp cả năm như mình đi là chạy được liềnHồi trẻ em éo tin bhxh, giờ già già rồi em vẫn éo tin, chủ yếu do tin thất thoát, tham nhũng... Mà giờ đóng thì đóng chứ chạy đâu được. Khi nào đến lượt mình hưởng mới biết kết quả![]()
Đóng cái BH đó so với mỗi tháng bỏ vào NH, thì cái nào lợi hơn các anh?
Các anh chuyên ngành TCDN, chắc nhìn phát ra ngay.
Các anh chuyên ngành TCDN, chắc nhìn phát ra ngay.
Dĩ nhiên bỏ ngân hàng sướng hơn, nhưng mà cái này còn bắt buộc do nhiều người thấy xài cho sướng cái thân. + bảo vệ người nghèo thu nhập thấp vì lãnh lương hưu từ năm thứ 8 trở đi là lời rồiĐóng cái BH đó so với mỗi tháng bỏ vào NH, thì cái nào lợi hơn các anh?
Các anh chuyên ngành TCDN, chắc nhìn phát ra ngay.
phải tính đc tuổi thọ của mỗi người mới tính dc anhĐóng cái BH đó so với mỗi tháng bỏ vào NH, thì cái nào lợi hơn các anh?
Các anh chuyên ngành TCDN, chắc nhìn phát ra ngay.
Những người chán là những người giàu, vì thực tế BHXH này rất bất công cho họ, đóng nhiều, lãnh thấp quyền lợi ko hơn nhiều so với người đóng thấp.Trong chán (vì đóng rồi không rút ra được) ngoài thèm vì bị những bài dư lày xui
Nhưng nghĩ lại những người nghèo, tổng tiền quỹ họ chỉ cỡ 1,200 tr, họ rút ra làm vốn hay ăn xài vài năm cũng hết, gửi tiết kiệm cũng ko bao nhiêu tiền, nhưng mỗi tháng họ có 2, 3 triệu tiền lương để xài, ốm đau có bảo hiểm y tế lo thì nó rất có ý nghĩa đó.