Vũ khí Mỹ hầu hết đều có điểm cao, vì họ tính điểm nhờ thực chiến. Mọi tính năng dù ngon thế nào, không có thực chiến thì đều bị điểm trừ hết.
Với lại cách triển khai nửa. Cùng 1 vũ khí, cho Mỹ triển khai thì sẽ hoàn thiện hơn. Họ kinh kinh nghiệm, có hỗ trợ tình báo quân sự. Hiện nay Mỹ trang bị những loại máy bay không người lái nhỏ xíu, chỉ nhằm ghi hình đối thủ, điều khiển từ cấp đại đội. Ngày xưa thì phải qua phòng thông tin xử lý, rồi truyền qua sóng radio cho bô binh.
Hiện nay các nước khác chưa ai bằng Mỹ khoản ứng dụng công nghệ. Có chăng là Israel. Chứ Anh, Pháp giờ cũng đuối lắm rồi.