Chủ đề tương tự
Bác nhìn cái đồng hồ á, cứ tưởng tượng bác và đồng đội đang đứng ở ngay giữa đồng hồ, thì hướng 12 giớ tức là hướng thẳng chính đối diện với bác, hướng 10 giờ chệch về phía Tây Bắc một chút.
Các ám hiệu đều có qui định, tuy nhiêncũng có quy định riêng
Hình bác up nhỏ quá em xem không thấy gì, nhưng em đoán đây là các ám hiệu cơ bản trong quân đội.
Các ám hiệu đều có qui định, tuy nhiêncũng có quy định riêng
Hình bác up nhỏ quá em xem không thấy gì, nhưng em đoán đây là các ám hiệu cơ bản trong quân đội.
Èo! dễ ẹt! hùi xưa khi còn chơi Airsoft cùng đám bạn cờ lau (giống Đinh Bộ Lĩnh nhể
), tụi em luyện bài này hoài. Đại khái dùng ngôn ngữ bo đì lang uých (Body language) để tác chiến.
Nắm tay chụm lại là tập hợp quân, bung tay năm ngón như hoa nở là tản ra vào vị trí tác chiến, chập ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn là dấu hiệu OK! đưa tay lia ngang họng là coi chừng đi tiếp là tèo(mìn, bẫy phục kích chẳng hạn) ...hay đang di chuyển theo đội hình, chợt tay đưa nắm đấm kéo lên kéo xuống là báo hiệu STOP cho phía sau dừng lại coi chừng phục kích, đưa tay lên chỉ vào mắt là dấu hiệu bảo chú ý quan sát mục tiêu, đưa ngón trỏ hướng vào thái dương rồi xoay vòng vòng ra hiệu cho đồng đội biết thằng chỉ huy bị khùng ra lệnh bậy nên nướng quân
... và cuối cùng là dấu hiệu ngón giữa mà thằng lính nào cũng biết khi dùng để khen nhau......kakakaka
Đại khái là như thế ạ! nếu muốn hiểu thêm thì mời xem phim đội SDU Phi Hổ của Châu Tinh Trì làm đội trưởng là hiểu các ký hiệu tác chiến bằng tay của cảnh sát. Trong phim chú đội trưởng này ra ký hiệu rất hay khiến cho lính trong đội Phi Hổ ai cũng hiểu nên thi hành và...chết ngóm (diễn tập may mà không diễn tập đạn thật)...coi mà hài vãi !
Nắm tay chụm lại là tập hợp quân, bung tay năm ngón như hoa nở là tản ra vào vị trí tác chiến, chập ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn là dấu hiệu OK! đưa tay lia ngang họng là coi chừng đi tiếp là tèo(mìn, bẫy phục kích chẳng hạn) ...hay đang di chuyển theo đội hình, chợt tay đưa nắm đấm kéo lên kéo xuống là báo hiệu STOP cho phía sau dừng lại coi chừng phục kích, đưa tay lên chỉ vào mắt là dấu hiệu bảo chú ý quan sát mục tiêu, đưa ngón trỏ hướng vào thái dương rồi xoay vòng vòng ra hiệu cho đồng đội biết thằng chỉ huy bị khùng ra lệnh bậy nên nướng quân

Đại khái là như thế ạ! nếu muốn hiểu thêm thì mời xem phim đội SDU Phi Hổ của Châu Tinh Trì làm đội trưởng là hiểu các ký hiệu tác chiến bằng tay của cảnh sát. Trong phim chú đội trưởng này ra ký hiệu rất hay khiến cho lính trong đội Phi Hổ ai cũng hiểu nên thi hành và...chết ngóm (diễn tập may mà không diễn tập đạn thật)...coi mà hài vãi !

Kamelot nói:Bác nhìn cái đồng hồ á, cứ tưởng tượng bác và đồng đội đang đứng ở ngay giữa đồng hồ, thì hướng 12 giớ tức là hướng thẳng chính đối diện với bác, hướng 10 giờ chệch về phía Tây Bắc một chút.
Các ám hiệu đều có qui định, tuy nhiêncũng có quy định riêng
Hình bác up nhỏ quá em xem không thấy gì, nhưng em đoán đây là các ám hiệu cơ bản trong quân đội.
Sao được hả bác, trong phim e thấy nhiều khi nói qua bộ đàm. Tức là 2 người không hề đứng gần nhau hay nhìn về cùng 1 hướng, thậm chí từ 2 phía khác nhau. Nhưng khi nghe nói hướng 19h chẳng hạn thì dù ai đang đứng đâu cũng biết đó là chổ nào. E nghĩ lý giải của bác ko đúng, bởi dể thế thì chắc bác chủ thớt đã ko hỏi rồi , tks
Dùng hướng giờ là mặc nhiên mục tiêu trước mặt là 12h, sau lưng là 6h,trái 9h, phải 3h. Nên mới dùng mục tiêu để lấy tiêu điểm, vd như pilot trên máy bay báo cho máy bay bạn mục tiêu hướng mấy giờ, tức là hướng của mục tiêu so với máy bay được báo, dù pilot báo hiệu đang bay không cùng chiều với pilot nhận tin. Dưới đất cũng tương tự, miễn là các bác đừng để báo tình trạng kim chỉ 6h là OK.

hello nói:Dùng hướng giờ là mặc nhiên mục tiêu trước mặt là 12h, sau lưng là 6h,trái 9h, phải 3h. Nên mới dùng mục tiêu để lấy tiêu điểm, vd như pilot trên máy bay báo cho máy bay bạn mục tiêu hướng mấy giờ, tức là hướng của mục tiêu so với máy bay được báo, dù pilot báo hiệu đang bay không cùng chiều với pilot nhận tin. Dưới đất cũng tương tự, miễn là các bác đừng để báo tình trạng kim chỉ 6h là OK.![]()
Liên lạc qua bộ đàm, lấy ví dụ là:
1. pilot to pilot;
2. không lưu to pilot;
Báo địch quân hướng mấy h thì cũng phải có quy định, quy tắc chứ nhỉ?
Liên lạc qua bộ đàm Hải Lục Không quân đều chung một qui tắc: đó là báo phương vị của mục tiêu "đối với đối tượng nhận tin", góc phương vị này được hình tượng hoá qua múi giờ trên mặt đồng hồ, trong đó trục hướng đi của đối tượng nhận tin (máy bay, tàu, mũi hành quân tác chiến) luôn mặc định là hướng 12h.
Do đó, thường gặp các huấn lệnh như : " Mục tiêu hướng xyz giờ của các anh" để đối tượng tác chiến nhận và xác lập phương vị mục tiêu theo hệ toạ độ của họ.
Do đó, thường gặp các huấn lệnh như : " Mục tiêu hướng xyz giờ của các anh" để đối tượng tác chiến nhận và xác lập phương vị mục tiêu theo hệ toạ độ của họ.
hello nói:Liên lạc qua bộ đàm Hải Lục Không quân đều chung một qui tắc: đó là báo phương vị của mục tiêu "đối với đối tượng nhận tin", góc phương vị này được hình tượng hoá qua múi giờ trên mặt đồng hồ, trong đó trục hướng đi của đối tượng nhận tin (máy bay, tàu, mũi hành quân tác chiến) luôn mặc định là hướng 12h.
Do đó, thường gặp các huấn lệnh như : " Mục tiêu hướng xyz giờ của các anh" để đối tượng tác chiến nhận và xác lập phương vị mục tiêu theo hệ toạ độ của họ.
bác hello trả lời rất rõ ràng

và để báo chính xác thì người báo phải biết vị trí và hướng di chuyển của người được báo.
Last edited by a moderator:
các bác nhấn chuột phải vào hình, chọn View Image, rồi click chuột trái vào hình cái nữa sẽ thấy.