Hạng D
20/2/12
1.951
2.747
113
Em thắc mắc như tiêu đề. Bác nào đã từng bị cho em xin chút kinh nghiệm trong xử lý tình huống này, đặc biệt trên các cao tốc mới, ít phương tiện lưu thông.

Có bác nào từng bị pane xe khi đi trên cao tốc, đã từng gọi emergency call chưa?
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/4/16
1.912
7.815
113
tùy vào việc pan/hư xe của khổ chủ và tìm được người ứng cú chính xác, nhanh nhất, ít tổn hao nhất. xác dịnh xe hư gì, nếu không xác định được thì tìm người xác định. có thể xác định và hưởng dẫn từ xa để tự xử lý. nếu hư hỏng không thể tự xử lý, phải có phụ tùng khác thay thế tận nơi được thì....thỏa thuận với người đến tận nơi xử lý/thay thế. trong khi chờ đợi cách/người xử lý nên cho xe sát vào lề đường hoặc khu đất trống thì càng tốt
 
Hạng C
18/5/20
707
1.017
93
Đọc tiêu đề mà cũng rối não luôn.
Em không biết sửa xe, nên có xe hư thì mở google lấy số điện thoại của cao tốc kêu nó đem xe cứu hộ tới, sau đó thì tránh xa chiếc xe ra.
 
  • Like
Reactions: Perenco and Osin
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Đọc tiêu đề mà cũng rối não luôn.
Em không biết sửa xe, nên có xe hư thì mở google lấy số điện thoại của cao tốc kêu nó đem xe cứu hộ tới, sau đó thì tránh xa chiếc xe ra.

+Đầu tiên là bật ngay đèn hazard để cảnh báo nguy hiểm.
- Đưa xe vào làn khẩn cấp nếu có thể.
- Đặt biển cảnh báo, hoặc dấu hiệu cảnh báo trước điểm đỗ xe ( cùng chiều đường ) tối thiểu 100m.
- Sơ tán người đi cùng vô chỗ an toàn.
- Kiểm tra sơ bộ xem có thể khắc phục lỗi không.
- Gọi cứu hộ. ( lưu ý với xe có bảo hiểm vật chất xe tư nguyện thì được bảo hiểm cứu hộ miễn phí 2 lần nên cần gọi hotline trước ).
Note : trong OS cũng có đội hỗ trợ cứu hộ nhé ! :D