Hạng B2
25/5/07
341
1
0
Uống nhiều ko say nhưng chết sớm, em nghĩ vậy còn nguy hiểm hơn!
 
Tập Lái
25/5/10
49
0
0
zinknguyen nói:
k uống chắc k say

Theo các vị tiền bối lão thành cách mạng thì tốt nhất là vừa uống vừa ăn. Khi lót dạ dày rồi thì sẽ uống lâu say hơn. Nếu cảm thấy hơi bị xỉn rồi thì nên đi toilet nhiều hoặc uống nước lọc vào để "chữa cháy". Uống theo “tiêu chuẩn quốc tế” là 6 ly đối với đàn ông và 4 ly đối với phụ nữ một ngày
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
.
 
Tập Lái
11/8/10
30
0
0
Em tổng hợp lại bí kíp ngắn gọn cho bác. Bác học thuộc trước khi “vào trận” nhé!!!
Trước khi uống, lưu ý: Đừng uống khi bụng đói, vì lúc không có thức ăn trong dạ dày, cơ thể sẽ hấp thu chất cồn nhanh hơn.
Đừng uống quá sức. Thí dụ, hai người cân nặng bằng nhau, cùng uống một số lượng bia, rượu như nhau, nhưng có thể sẽ có một người bị say nhiều hơn.
Sau khi uống và trước khi đi ngủ, nên: Uống 1 ly nước đầy.

(Nguồn: www.uongcotrachnhiem.com.vn )
 
Hạng D
15/2/08
1.553
65
48
53
tốt nhất uống ít. Biện pháp nào thì cái bộ đồ lòng cung tèo sớm.
 
Hạng B2
11/6/11
254
0
18
Ho Chi Minh City
Yamahamvui nói:
Có một lần em vô tình ăn gà KFC trước khi nhậu, kết quả là uống nhiều và lâu say sau này lâu lâu thử lại cũng hiệu nghiệm, có thể do bao tử được tráng 1 lớp dầu nên men ko ngấm.
Kiêủ này mới đây, để bữa nào em thử
24.gif