Tất nhiên là không sao rồi!! Nhà cháu thỉnh thoảng chạy đường dài đi du lịc cũng toàn chạy chân không cho ... thoáng mát!!!! Tuy nhiên,, các cụ cũng lưu ý!!! Chạy chân trần và có giày cảm giác có khác một chút và điểm tiếp xúc, khoảng cách tới chân ga chân phanh cũng khác... nên nếu cần thiết thì phải chỉnh ghế lái và đạp thử.... để tránh trường hợp bất ngờ nhé!!!maimai123 nói:Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi, có nên đi chân không khi chạy xe không. Lúc em học lái thì em toàn đi giày thôi nhưng lúc em thi thì em bỏ giày ra lái rất có cảm giác. Giờ em quen rồi, cứ bỏ giày ra lái rất chuẩn, lên xuống ga, phanh rất êm, người ngồi sau không hề bị cảm giác khó chịu.
Nên em muốn hỏi mấy bác em đi chân không có sao không ạ? Cám ơn các bác
lega nói:Hôm trước em đi taxi, bác tài cũng đi chân không, côn-ga-số toàn bằng ngón chân cái.
Số mà cũng bằng ngón chân cái thì thật là bá đạo

em nghĩ đi chân không mà đi đường dài có thể bị tê và lạnh bàn chân, và như thế chắc sẽ ko tốt. Em thì luôn đi dép/giầy có mũi che ngón chân.
Em thì không thích lái chân không, cảm thấy không thoải mái như khi mang giày dép. Vì mang giày dép thì chỉnh ghế được xa vô lăng nên tư thế ngồi thoải mái hơn.
Em nghĩ chúng ta nên tập lái xe mang giày hoặc dép, chứ lái chân không quen rồi đến lúc buộc phải mang giày dép để lái thì cảm giác không tốt dẫn đến phân tâm khi lái xe.
Em nghĩ chúng ta nên tập lái xe mang giày hoặc dép, chứ lái chân không quen rồi đến lúc buộc phải mang giày dép để lái thì cảm giác không tốt dẫn đến phân tâm khi lái xe.
Đi đường trường thì em chủ động mang sandal, có gì lột ra cho khỏe, còn đi làm thì chịu, fải mang giày. Khổ nhất là khi làm ở nhà máy, fải mang giày an toàn; hàng Tiger nên dày lắm, ko có cảm giác chân => em tháo giày bỏ qua ghế phụ, khi nào xuống thì mang vô lại.