Theo anh/chị thì nên đi Vũng Tàu cuối tuần qua cao tốc hay phà Cát lái


  • Total voters
    44
Hạng C
19/8/13
534
7.228
93
58
Cuối tuần này em có kế hoạch đi Vũng Tàu chơi mà nghe nói cao tốc dạo này kẹt xe dữ quá, nên đang cân nhắc lại tuyến đường xưa là: phà Cát lái.
Vậy theo các anh em nên đi theo lộ trình nào thì nhanh hơn
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
31/10/15
613
702
93
47
Nên đi cao tốc chiều đi chiều về đi phà cũng được. Chiều về nếu đi cao tốc đến vành đai xuống để tránh kẹt xe
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.263
113
Kẹt trên cao tốc...thường chỉ là chậm nút ra....nên cứ từ từ mà ngắm cảnh...còn toàn chuyến là phi thoải mái 60-80-120....nên đi cao tốc...còn đi phà cát lái..thì Pác phải chiến đấu với 2 bánh + cont..lên xuống phà cũng ngán với xe gầm thấp..hehehe
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.522
113
38
Cuối tuần này em có kế hoạch đi Vũng Tàu chơi mà nghe nói cao tốc dạo này kẹt xe dữ quá, nên đang cân nhắc lại tuyến đường xưa là: phà Cát lái.
Vậy theo các anh em nên đi theo lộ trình nào thì nhanh hơn
Đi cao tốc. Chọn giờ mà đi để tránh kẹt.

Lúc đi: dân SG thường xuất phát 7-8h để xuống đến nơi nhận phòng ăn trưa, vậy nên xuất phát thật sớm, 6h chẳng hạn, 7h30 xuống đến VT ăn sáng cà phê cũng được.

Lúc về: ăn trưa xong tranh nhau về, 11h trưa bác trả phòng về đảm bảo chả có ma nào, về SG ăn trưa cũng kịp (em chạy chưa tới 1h30p).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Cuối tuần này em có kế hoạch đi Vũng Tàu chơi mà nghe nói cao tốc dạo này kẹt xe dữ quá, nên đang cân nhắc lại tuyến đường xưa là: phà Cát lái.
Vậy theo các anh em nên đi theo lộ trình nào thì nhanh hơn
Bác có thể đi đường qua phà không phải vì lý do kẹt cao tốc mà vì lâu lâu thay đổi không khí thì OK.
Nếu bác đi đường qua phà không nên đi vào ngày làm việc:
- rất nhiều xe công ra vào cảng ăn hàng,
- phía Nhơn Trạch có mấy khu công nghiệp rất đông cn, nhất là lúc sáng đi làm và khi tan ca cả ngàn cn, cả trăm xe đưa rước mình không đi nổi. Biết đường tránh thì đi được nhưng cũng hơi ngoắt ngoéo.
Nếu đi vào chủ nhật thì vô tư vì:
- xe công không ra vào cảng,
- cn nghỉ chủ nhật nên đường bên Nhơn Trạch cũng thoáng, dễ đi.
Về gần đến phà, khúc rừng cao su có thể nghỉ chân tại nhiều quán có bán đồ rau, củ, quả, gia cầm của địa phương.
Tình hình vậy, tùy bác chủ thích thì đi đường qua phà cũng được.
Cũng có một số xe chủ nhật theo đường này về SG đó bác.
 
Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Không đi cao tốc thì chọn đường cũ là đi XL Hà Nội, rồi qua ngã ba VT còn sướng hơn đi phà...
 
  • Like
Reactions: bac 8 and Linh74
23/5/17
32
27
18
46
Đang rộ tin vỡ quy hoạch khu Cát Lái đấy. Có lần đi về xe kẹt từ phía Đồng Nai cả chục cây số mới tới phà đấy bác.