RE: Có nên kéo phanh tay khi dừng đèn đỏ
Một bài học kinh nghiệm rất hay.
@dennis: Em cũng nhất trí với ý kiến của bác.
Dừng đèn đỏ: Về mo, kéo thắng tay chặt (không quá chặt), cho chân nghỉ ngơi vì rất hiếm khi nó được nghỉ khi ta điều khhiển xe mà. Còn chuyện đạp thăng chân để đổ đít cảnh báo các bác phía sau là thừa. Vì đã đến giao lộ là phải chú ý, giảm tốc độ, quan sát đèn tín hiệu, khỏang cách xe trước và xe sau để rà thắng cho phù hợp. Khi đèn tín hiệu chuẩn bị xanh thì ta đạp thắng chân, nhả thắng tay, vô số chạy thôi. Trong trường hợp đèn tín hiệu không có đồng hồ đếm ngược thì ta cứ đợi đến xanh sau đó cứ từ từ mà làm các bước như trên. Không việc gì phải vội vì xe mình đang đứng trước giao lộ, nếu vội các bác có thể đâm vào một em cố vượt đèn đỏ thì tèo luôn.
Em xin đóng góp một ít kinh nghiệm ạh
Trích đoạn: baosinh
Tôi thì bị 1 lần như thế này: dừng đèn đỏ, có kéo phanh tay hẳn hoi, vì chỗ đó hơi dốc. Trong lúc chờ, ngồi rung đùi, mắt lơ mơ, nghe nhạc.... Bỗng thấy la hét om cả lên, chợt bừng tỉnh, thấy xe mình từ từ trôi ngược xuống, khẽ chạm vào 1 bác Mercedess, nghe kịch nhẹ 1 cái. Tôi vội kéo thêm phanh tay, mở cửa nhảy xuống xem. Thì ra tôi đã kéo phanh tay, nhưng chưa đủ chặt (vẫn còn kéo thêm được 2 nấc nữa), vì vậy em xe của tôi mới trôi từ từ xuống, lúc đó mình lại đang mơ màng trong tiếng nhạc, xe trôi lại cứ tưởng mình đang 'bay'
![]()
. May mà không có việc gì lớn, chỉ xin lỗi bác Mercedess thôi (cả 2 xe đều không bị gì cả).
Qua đó tôi rút ra bài học: khi dừng đèn đỏ, nói chung phải kéo phanh tay (và kéo chặt tay). Chỉ ở những nơi mình biết chắc là rất bằng phẳng thì mới không dùng phanh tay thôi.
'Cẩn tắc vô áy náy' mà.![]()
Một bài học kinh nghiệm rất hay.
@dennis: Em cũng nhất trí với ý kiến của bác.
Dừng đèn đỏ: Về mo, kéo thắng tay chặt (không quá chặt), cho chân nghỉ ngơi vì rất hiếm khi nó được nghỉ khi ta điều khhiển xe mà. Còn chuyện đạp thăng chân để đổ đít cảnh báo các bác phía sau là thừa. Vì đã đến giao lộ là phải chú ý, giảm tốc độ, quan sát đèn tín hiệu, khỏang cách xe trước và xe sau để rà thắng cho phù hợp. Khi đèn tín hiệu chuẩn bị xanh thì ta đạp thắng chân, nhả thắng tay, vô số chạy thôi. Trong trường hợp đèn tín hiệu không có đồng hồ đếm ngược thì ta cứ đợi đến xanh sau đó cứ từ từ mà làm các bước như trên. Không việc gì phải vội vì xe mình đang đứng trước giao lộ, nếu vội các bác có thể đâm vào một em cố vượt đèn đỏ thì tèo luôn.
Em xin đóng góp một ít kinh nghiệm ạh