Hạng B2
22/12/14
218
153
43
64
Trừ các xe có chức năng tự tắt-khởi động lại, các xe không có chức năng này không nên tắt nếu chờ không quá 1 phút (chỉ giảm khí phát thải khi tất cả cùng tắt, không tiết kiệm nhiên liệu bao nhiêu nhưng bộ "đề" mau hỏng).
 
15/9/16
5
1
1
43
Em từng đọc một bài báo viết rằng: Khí thải xe máy có thể gây ô nhiễm môi trường và làm chúng ta mắc các bệnh như hen, viêm phế quản, hô hấp, thậm chí là ung thư nếu hít phải quá nhiều. Vì vậy, mỗi khi dừng đèn đỏ, em có thói quen hay tắt máy xe. Bạn em thấy thế thì nó bảo như vậy hại xe lắm vì tắt - mở đề liên tục, mau hết xăng mà máy cũng mau hỏng.
Em phân vân quá, không biết là em có nên tiếp tục thói quen này không đây các bác ?
18.gif

Theo các bác thì nên như thế nào ạ ?
Chuyên Sửa Xe Tay Ga Các Loại ( Epicuro & Avenis )
550 Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/suaxetaygatrungnam
Hotline: 0919 88 88 93 - 0932 668 893
 
Tập Lái
1/12/16
12
5
3
33
Dừng lâu thì bạn hãy tắt nhé bạn, vì nếu khoảng 15s mà tắt rồi khởi động lại thì không tiết kiệm hơn được bao nhiêu mà có khi củ đề của xe bạn còn nhanh hỏng hơn bình thường nữa đó bạn!
 
Hạng C
10/7/08
513
432
63
Chưa xét đến yếu tố có tiết kiệm đc xăng nhiều hay ít nhưng rõ ràng nếu tắt máy khi dừng đèn đỏ là hạn chế được khí thải. Tưởng tượng khi tất cả mọi xe đều dừng đèn đỏ và vẫn phun khói phà phà thì cảm giác nóng hầm hập và ngộp ngạt khói xăng biết chừng nào !
Các hãng hiện nay đều chế tạo xe có "idle stop" chắc chắn có lý do, mình chả khôn hơn họ đâu. Vứn đề là kết hợp với điều kiện giao thông ở VN nên E thường chỉ tắt máy khi thấy đèn đỏ còn khoảng 30s trở lên thôi.
Bác nào vẫn phản đối thì quá là cố chấp và bảo thủ !
 
Tập Lái
21/2/17
14
11
3
38
dailyxevespa.com
em cũng như bác, khác ở chỗ em toàn chơi đạp xe nổ máy chứ ko xài bộ đề. Đèn đỏ trên 20s thì tắt máy cho nó giảm nhiệt được chút nào hay chút nấy. Vừa tập thể dục vừa không lo bị hư bình đề