Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
ức chế rồi. Rảnh sẽ làm một cái công văn chính thức gửi cơ quan chức năng xem họ xử lý ra sao nhé. Mất vài giờ để viết + thời gian đi gửi thôi. Mọi người cứ chờ.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Kế hoạch trước mắt sẽ viết email thắc mắc đề nghị giải thích rõ ràng về điều 13 luật giao thông đường bộ và cách sử dụng làn đường.
Đến các nơi
Gửi cho bộ giao thông vận tải.
http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=39&catid=1652.1653.380&articleid=15393
Cục cảnh sát giao thông.
http://csgt.vn
Đồng thời sẽ gửi bài vào mục hỏi đáp đến báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VNExpress

Sau bước đơn giản đó sẽ viết một cái gì đó (chả biết gọi là gì) đề nghị trả lời phải có dấu mộc của cơ quan có thẩm quyền về điều luật đó.
Sau khi có các giấy tờ dấu mộc đầy đủ đó em sẽ photo cho mọi người. Ai thích thì phô 1 bản công chứng luôn. Rồi bỏ trong xe, khi gặp chuyện bất bình muốn giúp nghĩa hiệp thì cứ đưa tờ công văn trả lời ấy cho những người đi đường bị bắt lại. Coi như chúng ta làm một động tác tốt phổ biến luật giao thông cho mọi người. Nhưng trước mắt giờ em viết code kiếm cơm cái đã :D

 
Hạng B2
31/1/12
186
10
18
q8
em thấy các bác đi 2b làn bên trái bị xxx thổi thì cãi được, nhưng lỡ xxx hỏi vậy 4b đi vào làn bên phải có sai không thì trả lời sao đây? các bác cao thủ hướng dẫn em với đề phòng có lúc cần :D
 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
manhtuan nói:
em thấy các bác đi 2b làn bên trái bị xxx thổi thì cãi được, nhưng lỡ xxx hỏi vậy 4b đi vào làn bên phải có sai không thì trả lời sao đây? các bác cao thủ hướng dẫn em với đề phòng có lúc cần :D
1. xxx ko có quyền hỏi bác vấn đề này, và bác có quyền ko trả lời, bác bảo " tôi chỉ cần biết việc tôi đang làm là đúng, còn việc anh hỏi tôi biết nhưng ko phải trả lời anh"
2. đúng hay sai thì điều 13 đã nói rõ, xe cơ giới phải đi các làn ngoài. Làn trong cùng của xe thô sơ.
 
Last edited by a moderator:
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Hungtech nói:
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Như vậy nếu đường có 2 làn xe , theo quy định về tốc độ thì xe 2 Bánh phải đi bên phải, xe 4B phải đi bên trái, biển phân làn thường chỉ có ở đường từ 3 làn trở lên. Xe 4B đi bên phải là đi sai làn đường , bị phạt và cả giam bằng luôn thì phải.
Phân tích như bác này quá tù mù. Em hỏi bác: nếu bác so về tốc độ di chuyển thì xe cont, xe tải >3,5T, xe khách >29 chỗ thì đi chung với 2B à??? vì các loại xe này tốc độ trong khu dân cư cũng <=40km/h. Bác nên nhớ rằng xe có dung tích xi lanh >=70cm3 được gọi là xe cơ giới nhé.
Còn về đường 1 chiều chỉ có 2 lane mà trên đường không có biển phân lane theo phương tiện thì nên hiểu là đường được đi trộn lane. Hôm trước em cãi CSGT trên đường Phan Văn Trị, khi nghe em nói như trên thì họ trả giấy tờ chứng tỏ là họ bắt láo, ai biết thì thôi ai không biết thì OK phạt tại chỗ 1 xị nhanh gọn khỏi lăn tăn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/4/12
187
83
28
ủng hộ làm rõ ràng việc này
@bác tin_truc22 nếu bác có cần hỗ trợ gì thì hú em nha, em đã tranh luận vấn đề này trực tiếp với đội giao thông Q3



 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
cái này ko rõ ràng nên nhìu xxx ăn bẩn,nếu có biển phân làn thì ok
 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
HMG nói:
Hungtech nói:
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Như vậy nếu đường có 2 làn xe , theo quy định về tốc độ thì xe 2 Bánh phải đi bên phải, xe 4B phải đi bên trái, biển phân làn thường chỉ có ở đường từ 3 làn trở lên. Xe 4B đi bên phải là đi sai làn đường , bị phạt và cả giam bằng luôn thì phải.
Phân tích như bác này quá tù mù. Em hỏi bác: nếu bác so về tốc độ di chuyển thì xe cont, xe tải >3,5T, xe khách >29 chỗ thì đi chung với 2B à??? vì các loại xe này tốc độ trong khu dân cư cũng <=40km/h. Bác nên nhớ rằng xe có dung tích xi lanh >=70cm3 được gọi là xe cơ giới nhé.
Còn về đường 1 chiều chỉ có 2 lane mà trên đường không có biển phân lane theo phương tiện thì nên hiểu là đường được đi trộn lane. Hôm trước em cãi CSGT trên đường Phan Văn Trị, khi nghe em nói như trên thì họ trả giấy tờ chứng tỏ là họ bắt láo, ai biết thì thôi ai không biết thì OK phạt tại chỗ 1 xị nhanh gọn khỏi lăn tăn.


phần tô đậm là bác tự nghĩ ra à?

4.22 Xe cơ giới là chỉ các loại xe ôtô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc
được kéo bởi xe ôtô, máy kéo; xe môtô hai bánh; xe môtô ba bánh; xe gắn máy (kể cả
xe máy điện) và các loại xe tương tự
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Quote nguyên văn thư em sẽ đi gửi ở các báo. Sẽ chỉnh sửa lại 1 chút trước khi làm công văn gửi đi.

Thắc mắc sử dụng làn đường khi tham giao thông trên đường.
Kính chào quý tòa soạn. Hiện nay giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển với nhiều hạng mục công trình biển báo hiện đại giúp lưu thông dễ dàng và khoa học hơn. Ở các con đường lớn 3 làn đường ở mỗi chiều di chuyển như Cộng Hòa, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, đều có biển hướng dẫn phân làn đường rõ ràng, Trong đó làn phía bên phải dành cho xe máy. làn ở giữa dành cho các phương tiện ôtô/ xe khách và làn bên trái dành cho ôtô và xe tải. Ngoài ra ở các ngã tư đều có biển báo phân làn theo hướng đi giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tuyến đường chỉ có 2 làn đường ở mỗi chiều di chuyển thì không có biển báo phân làn đường làm tôi không biết cách lưu thông cho đúng với luật giao thông. Cụ thể như các tuyến đường Quang Trung, Phan Văn Trị quận Gò Vấp, Trường Chinh, Âu Cơ quận Tân Phú, Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 quận 10, Nguyễn Tất Thành quận 4. Ngoài ra còn trên các cây cầu như: Cầu Tân Thuận, Cầu Nhị Thiên Đường, Cầu Chà Và cũng đều không có hướng dẫn phân làn đường.

Về việc phân làn đường, tôi có tìm hiểu Luật giao thông đường bộ năm 2008 có nội dung quy định về việc sử dụng làn đường như sau:

==========
Điều 13. Sử dụng làn đường
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
==========
Tại mục 3Có nhiều điểm không rõ ràng nên có thể gây nhầm lẫn nếu dẫn giải không chính xác. Vì vậy rất mong quý báo giúp liên lạc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành/ thi hành luật để giải thích thêm từ ngữ cho vấn đề trên cùng với việc áp dụng thực tế trên các tuyến đường/ cầu không phân làn trong các trường hợp trên như thế nào.
"Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn". Tốc độ thấp hơn ở đây là tốc độ tối đa cho phép của phương tiện hay là tốc độ hiện thời của phương tiện tham gia giao thông.
Một vài lưu ý: theo thông tư Số 13/2009/TT-BGTVT

Trong khu vực đông dân cư:
"Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi; ô tô tải có trọng tải dưới 3.500 kg" có tốc độ tối đa 50km/h
"Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; ô tô tải có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; ô tô sơ mi rơ moóc; ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; ô tô chuyên dùng; xe mô tô; xe gắn máy." có tốc độ tối đa 40km/h



"phải đi về bên phải". Đi về bên phải ở đây sẽ hiểu như thế nào là đúng:- Đi về bên phải của phương tiện giao thông có tốc độ cao hơn trong *cùng một làn đường*
- Đi về làn đường phía bên phải của làn đường đang có phương tiện giao thông tốc độ cao hơn trên đường có nhiều làn đường.



Ví dụ cụ thể trường trường hợp tuyến đường Lý Thường Kiệt và cầu Tân Thuận có thể lưu thông như thế nào khi tham gia giao thông có các phương tiện sau đây:- Ôtô Nếu tôi điều kiển xe ôtô chở người 4 chỗ.
- Ôtô chở khách 45 chỗ.
- Môtô 2 bánh 150 phân khối.
- Xe đạp.

Ngoài ra tôi cũng muốn biết tại TP Hồ Chí Minh có văn bản dưới luật nào quy định về việc này hay không. Vì khi tôi tham gia lưu thông tại Hà Nội, trên các tuyến đường không phân làn xe lưu thông, thì các phương tiện như xe môtô hai bánh và xe máy đều có thể sử dụng chung mọi làn đường như nhau.

Xin cảm ơn quý báo.