Hạng B2
28/4/16
471
6.572
93
48
Ipad tối đa 15W, xài Atom là quá dư, Atom 30W nhưng đc cái gọn.

Thằng Samsung hiện nay có cục sạc 45W nhanh nhất thế giới, chuẩn sạc của riêng nó luôn, dành cho note 10 mà e thấy ko cần thiết. Cứ 90p sạc đầy pin kể từ lúc 20% là OK.
Nhanh nhất phải là ộp pô khựa chung ương anh ạ. Vooc của nó thì sam phải gọi là ông nội. Công suất 80w, cỡ pin yếu sinh lý như táo tào thì nó nạp 15p full 100%.
 
Hạng D
14/6/17
1.758
29.868
113
Nhanh nhất phải là ộp pô khựa chung ương anh ạ. Vooc của nó thì sam phải gọi là ông nội. Công suất 80w, cỡ pin yếu sinh lý như táo tào thì nó nạp 15p full 100%.
55W thôi hehe. Viên pin 4500 của Mate 30pro nó sạc trong 80p kể từ lúc pin báo vàng , tương tự Note 10+ là 4300 khoảng 90p.


Ăn tiền ở 15p đầu, chứ về sau nó điều tiết lại hết ở múc 90% pin là sạc chậm.
 
Hạng B2
5/12/19
384
7.907
93
25
Ipad tối đa 15W, xài Atom là quá dư, Atom 30W nhưng đc cái gọn.

Thằng Samsung hiện nay có cục sạc 45W nhanh nhất thế giới, chuẩn sạc của riêng nó luôn, dành cho note 10 mà e thấy ko cần thiết. Cứ 90p sạc đầy pin kể từ lúc 20% là OK.
Anh dùng cái này sac Macbook luôn đi đâu rất gọn nhẹ
 
  • Like
Reactions: 888 người
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
89.950
113
Thật ra thì lúc đầu người ta gọi cốc sạc là loại cắm vào cổng mồi thuốc lá trên xe hơi. Còn cục sạc cắm ổ điện thì là củ sạc. Giờ gọi tùm lum.
Gic nhầm rồi!

Cốc sạc là loại thời đầu tiên, có thể cắm nguyên cái điện thoại vào đó, một số dòng còn có thêm 1 khe để cắm 1 viên pin vào sạc.