Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Có rất nhiều bố mẹ thường xuyên trong tình trạng mải mê sử dụng điện thoại, khiến họ bị phân tâm và phớt lờ con cái...

Nhưng trong trường hợp này, phà đang chạy mà mẹ vẫn ngồi trên xe cắm mặt xuống lướt điện thoại, không hề để ý gì tới con đang đu bám bên phía thành vô cùng nguy hiểm. Nhiều người nhắc to mấy lần bảo cẩn thận mà vẫn tỉnh bơ để 2 đứa nhỏ chơi như vậy.
Tình huống này có chuyện gì lỡ rớt xuống thì chuyện gì tới cũng có thể biết. con chết đuối thì bảo tại số của con nó chết ???? Mọi người đã cảnh báo mà MẸ vẫn tỉnh bơ ??

Con cái gặp nguy hiểm mà cứ dửng dưng cắm đầu vào điện thoại?


Đi xe em cũng hay gặp mấy trường hợp đến đèn đỏ là dừng bấm điện thoại say sưa, con cái ngồi sau xe cứ ngơ ngơ ngó lên nhìn màn hình bố mẹ bấm gì. Mà nói thật, những trường hợp như vậy thì cũng chỉ lôi ra lướt face, mạng xã hội chứ có gì quan trọng đâu? :);)
 
Hạng D
14/8/11
4.163
87.889
113
Có rất nhiều bố mẹ thường xuyên trong tình trạng mải mê sử dụng điện thoại, khiến họ bị phân tâm và phớt lờ con cái...

Nhưng trong trường hợp này, phà đang chạy mà mẹ vẫn ngồi trên xe cắm mặt xuống lướt điện thoại, không hề để ý gì tới con đang đu bám bên phía thành vô cùng nguy hiểm. Nhiều người nhắc to mấy lần bảo cẩn thận mà vẫn tỉnh bơ để 2 đứa nhỏ chơi như vậy.
Tình huống này có chuyện gì lỡ rớt xuống thì chuyện gì tới cũng có thể biết. con chết đuối thì bảo tại số của con nó chết ???? Mọi người đã cảnh báo mà MẸ vẫn tỉnh bơ ??

View attachment 2136882

Đi xe em cũng hay gặp mấy trường hợp đến đèn đỏ là dừng bấm điện thoại say sưa, con cái ngồi sau xe cứ ngơ ngơ ngó lên nhìn màn hình bố mẹ bấm gì. Mà nói thật, những trường hợp như vậy thì cũng chỉ lôi ra lướt face, mạng xã hội chứ có gì quan trọng đâu? :);)
Vụ này nó còn thuộc vào kỹ năng và bản năng làm mẹ nữa . Cô này rất kém 2 thứ này. Loại này kể cả ko " cắm đầu vô đt " thì cổ cũng ko biết khi nào các con trong tình trạng nguy hiểm mà lo chăm sóc chúng đâu. Trường hợp này trong xh ko hiếm.
 
Hạng C
3/1/18
508
6.983
111
2 trẻ ra đứng sát lan can , thì phải có người lớn kề bên trông giữ .
1 trẻ đang đua đưa , rất nguy hiểm .
Vậy mà người phụ nữ kia ...

Sông nước mênh mông ....
HẠN HÁN lời .
 
Hạng D
4/7/13
1.555
6.170
133
Sài Gòn
Có rất nhiều bố mẹ thường xuyên trong tình trạng mải mê sử dụng điện thoại, khiến họ bị phân tâm và phớt lờ con cái...

Nhưng trong trường hợp này, phà đang chạy mà mẹ vẫn ngồi trên xe cắm mặt xuống lướt điện thoại, không hề để ý gì tới con đang đu bám bên phía thành vô cùng nguy hiểm. Nhiều người nhắc to mấy lần bảo cẩn thận mà vẫn tỉnh bơ để 2 đứa nhỏ chơi như vậy.
Tình huống này có chuyện gì lỡ rớt xuống thì chuyện gì tới cũng có thể biết. con chết đuối thì bảo tại số của con nó chết ???? Mọi người đã cảnh báo mà MẸ vẫn tỉnh bơ ??

View attachment 2136882

Đi xe em cũng hay gặp mấy trường hợp đến đèn đỏ là dừng bấm điện thoại say sưa, con cái ngồi sau xe cứ ngơ ngơ ngó lên nhìn màn hình bố mẹ bấm gì. Mà nói thật, những trường hợp như vậy thì cũng chỉ lôi ra lướt face, mạng xã hội chứ có gì quan trọng đâu? :);)
chửa thì đẻ.
 
Hạng C
11/8/16
767
2.524
93
54
TP.HCM
Người phụ này nghĩ mình còn đẻ được nhiều, còn sống chết là do trời không cần chăm sóc lo âu? Nó nghĩ sì mát phôn quý hơn con cái!