Tập Lái
12/2/20
43
4
8
Có 3-4 vấn đề:
1. Lái xe không tuân thủ luật và thích dùng bánh mì
2. Biển báo "ảo diệu" hoặc "khuất", hoặc cố tình làm cho khuất tầm nhìn
3. Áo vàng nghiện bánh mỳ
4. Áo vàng bẫy để kiếm bánh mỳ -> cái này là kinh khủng nhất và là lý do mà tài xế nên bảo vệ, giúp đỡ nhau. Thậm chí bắn ở nơi không có điểm giằng biển báo nhận biết, bắn sai chỗ xong bắt xe.

Việc kiểm soát giao thông, chốt chặn đều không phải việc được phép mờ ám. Phải công khai vị trí. Và do đó, các tài xế thông báo cho nhau cũng không phải việc vi phạm gì cả. Đó là thay cho chính quyền công khai vị trí làm việc thôi. Em thấy việc thông báo vị trí làm việc của các chốt chả có gì sai cả. Tại mọi người quen "khuất tất" nên thích núp, nghĩ núp mới là đúng nên cho rằng điều này sai trái thôi.
Về mặt an toàn, việc thông báo này vô tình lại giúp cho tài xế đi cẩn thận hơn, tránh được tai nạn giao thông. Chứ cắm biển khuất tầm nhìn, làm người lái xe đi sai tốc độ an toàn không chỉ xấu về hành vi, mà còn gây nguy cơ tai nạn chung cho những người tham gia giao thông.
 
Tập Lái
12/2/20
43
4
8
Quá 2km đâu có bị phạt đâu mà đưa 500k?
Sao lại không bị phạt vậy? Dẫn luật đi!
Bác có nghe đến "sai số của thiết bị" chưa ạ. Bất kể phép đo nào, khi số chênh nằm trong sai số thì đều có thể "loại bỏ" sai số. Ví dụ bác cao 100cm mà cái thước đo từ xa đo được 110cm, trong khi sai số của thước là 10%. Vậy bác có chấp nhận tin tưởng kết quả đo 110cm được không? Khi đã phạt, thì phải chắc chắn kết quả đo nằm trong ngưỡng phạt được.
Nói cách khác, bắn tốc độ 55/50 có nghĩa là có thể tốc độ thật là 50km/h.
Còn chủ thớt vượt 2km mà bị phạt chẳng qua "không hiểu luật" nên nộp bánh mỳ thôi. Thử đòi biên bản xem có bị làm sao không @@
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.812
98
56
về biển báo tốc độ:vẽ mẹ nó tốc độ tối đa cho phép xuống mặt đường như đại lộ võ văn kiệt đi[60km?g]vừa dễ nhìn vừa văn minh như các nước phát triển,cứ thập thà thập thò cái biển báo tốc độ rồi nảy sinh bao chuyện,nhức đầu,mang tiếng!
 
Hạng D
22/1/19
4.059
6.697
113
về biển báo tốc độ:vẽ mẹ nó tốc độ tối đa cho phép xuống mặt đường như đại lộ võ văn kiệt đi[60km?g]vừa dễ nhìn vừa văn minh như các nước phát triển,cứ thập thà thập thò cái biển báo tốc độ rồi nảy sinh bao chuyện,nhức đầu,mang tiếng!
Cố tình vậy cho có chuyện mà bác ..
 
Tập Lái
22/6/21
12
6
3
38
Bác cần hiểu khi GTVT quy định tốc độ giới hạn phải căn cứ vào điều kiện thực tế của tuyến đường như kết cấu hạ tầng, lưu lượng phương tiện và điều kiện dân cư chung quanh. Không đơn giản đường lớn, đường tốt là có thể áp tốc độ tối đa.
Còn thực tế thì cũng có khá nhiều bất cập như giới hạn tốc độ khu dân quá dài, quá thừa gây ách tắc cho phương tiện tham gia giao thông, đó lại là vấn đề khác.
Mình thấy có bạn trên nói có lý, do quy hoạch tào lao, cứ xây dân cư ngay đường lớn, rồi 1 ngày đep trời có cái bảng khu dân cư chần dần xuất hiện...
Nếu đường chính thông thoáng ko có dân cư giao cắt thì tốc độ trung bình cũng sẽ dc cải thiện... hơn nữa hiện nay max 80, 90 là vẫn ko thể bù dc thời gian phải bò trong khu dân cư...
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
3/12/19
723
2.015
93
Đồng nai
Cứ camera phạt nguội, ông nào chạy cố xác thì mất tiền, cứ kéo nhau ra đường làm j vừa mất hình tượng vừa có ngày chết oan :D
 
Hạng B1
16/8/18
83
57
18
Đôi khi hứng chí quên chân gas, nhưng msf cũng ko nên hứng chí hoài, chấp hành đúng luật vẫn là đòi hỏi cao cho ý thức các bác tài.
 
Hạng F
16/7/15
6.296
25.158
113
đôi khi nhiều con đường tốt hơn mức độ cho phép chạy => 1 số biển báo không hợp lý, bẫy người tham gia giao thông.