Theo ý e, nhân đạo với với kẻ ác là vô nhân đạo với người dân hiền lành.
Pháp luật được tạo ra để bảo vệ người dân. Cần phải trừng trị kẻ ác, người làm sai, vi phạm pháp luật để bảo đảm an toàn trật tự XH.
Ăn cướp, giết người, khủng bố... bỏ chạy,...CS đuổi theo bắt có quyền làm mọi cách để ngăn chặn, thậm chí bắn chết, dù là người vi phạm đi bộ hay đi xe đạp.
Xe 4b chạy ẩu, vi phạm, bỏ chạy hay cán người đe dọa tính mạng nhiều người (như vụ khủng bố ở Pháp), CS có quyền làm mọi cách để ngăn chận.
Tuy nhiên, với 1 hành động vi phạm nhẹ như 2b đi ngược chiều, 2b ko đội mũ bảo hiểm,...có cần phải làm mạnh "chân" như vậy? Nó có thể gây nguy hiểm cao độ ko?
Thiết nghĩ nếu đó là con cháu mình, tuổi trẻ bồng bột, ham chơi, háu đá,...bị CSGT đạp ngã, thượng tật hoặc chết, có đau lòng ko?
Thiếu gì các biện pháp ngăn chận khác.