Cục nói lòng vòng rồi cũng y hệt tay kia thôi, khác gì đâu? hô hô...
Trả lời không thuyết phục. Vượt là vượt, không vượt là không vượt. Phải rõ ràng chứ!
Mục đích tận cùng của đèn đỏ là ngăn chặn việc vượt dẫn tới nguy cơ va chạm gây tai nạn. Chứ không phải là để bắt xem có cán vạch hay không?
Làm một hồi thấy méo mó, đánh đồng hành vi nguy hiểm (vượt đèn đỏ cắt đường chạy của xe đang đèn xanh) và hành vi dừng lại để không gây nguy hiểm nhưng vì lý do nào đó cán vạch. Hai hành vi này khác nhau rất xa nên không thể xử phạt như nhau được.
Luật không hợp lý thì nên điều chỉnh chứ!
Mục đích tận cùng của đèn đỏ là ngăn chặn việc vượt dẫn tới nguy cơ va chạm gây tai nạn. Chứ không phải là để bắt xem có cán vạch hay không?
Làm một hồi thấy méo mó, đánh đồng hành vi nguy hiểm (vượt đèn đỏ cắt đường chạy của xe đang đèn xanh) và hành vi dừng lại để không gây nguy hiểm nhưng vì lý do nào đó cán vạch. Hai hành vi này khác nhau rất xa nên không thể xử phạt như nhau được.
Luật không hợp lý thì nên điều chỉnh chứ!
Hoang dã như đồng cỏ Châu Phi thì không ổn, mà lùa hết thành cừu thì cũng càng không ổn, trừ khi ai cũng muốn thành cừu đợi được thịt 
Bởi vì mẹ luôn luôn đúng.Họ luôn luôn đúng, nếu sai thì từ từ rồi họ sẽ âm thầm sửa. Đừng có nghĩ tới chuyện họ từ tốn nhân sai ...
Xong.
Tôi đồng ý cho mấy anh phạt thật nặng , đèn đóm vạch viếc gì cư phạt đúng đủ, nặng luôn cũng được. NHƯNG TRẢ LẠI ĐÈN ĐẾM GIÂY VÀ KHÔNG ĐƯỢC DỞ TRÒ VỚI CÁI ĐÈN ĐẾM GIÂY.
Trả lời không thuyết phục. Vượt là vượt, không vượt là không vượt. Phải rõ ràng chứ!
Mục đích tận cùng của đèn đỏ là ngăn chặn việc vượt dẫn tới nguy cơ va chạm gây tai nạn. Chứ không phải là để bắt xem có cán vạch hay không?
Làm một hồi thấy méo mó, đánh đồng hành vi nguy hiểm (vượt đèn đỏ cắt đường chạy của xe đang đèn xanh) và hành vi dừng lại để không gây nguy hiểm nhưng vì lý do nào đó cán vạch. Hai hành vi này khác nhau rất xa nên không thể xử phạt như nhau được.
Luật không hợp lý thì nên điều chỉnh chứ!
Để khỏi tranh cãi thêm, tôi đề xuất hành vi này đã vi phạm 2 điều:
- Không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông (khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)
- Sai vạch kẻ đường (khoản 1 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-C)
Ai cũng đúng hết, vậy thỏa lòng anh em chưa