Tập Lái
8/7/22
18
89
13
33
Đã đến lúc Việt Nam cần xoá vài số 0 ở VND rồi, tung đồng VNT ra đi

Đồng tiền VND có quá nhiều số 0, khiến cho người dân không tiếc mấy đồng "bạc lẻ" dẫn tới lạm phát phi mã.
Sự bất tiện là quá nhiều trong các giao dịch hàng ngày và giao dịch quốc tế.
Với việc sắp tới sẽ có chuyển biến lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Nên theo ta thì nhà nước VN cần xoá bớt đồng vài số 0 ở đồng Việt Nam đi.
Giải phải tốt nhất là tạo 1 đồng tiền có ký tự khác như là VNT (Việt Nam Tiền) và giữ đồng VND cho tới 1 thời điểm nhất định trong tương lai khoảng 10-20 năm gì đó cũng được (dừng không phát hành thêm nữa khi tung VNT ra thị trường).

Việc giữ đồng VND vì có nhiều hợp đồng mua bán trao đổi.

Ngân hàng trung ương cần phải có 1 tỉ giá cố định cho quy đổi giữa VND vs VNT cho tới khi VND không còn ai cần sử dụng (cái này thì tuỳ, có thể tới 20-30 năm cũng được).

Tỉ giá có thể là 1 VNT = 10 000 VND hoặc 1 VNT = 20 000 VND (xoá 4 số 0).
Còn có thể chọn xoá 3 hay 2 số 0 thì tuỳ.

Còn về hình ảnh trên tờ tiền VNT mới thì bắt buộc chỉ được phép in hình danh lam thắng cảnh của Việt Nam, tuyệt đối không được phép in bất kì hình ảnh người nổi tiếng hay nhân vật nào hết !

Ta không có số liệu cụ thể nên cũng không rõ được các "trưởng lão VN" tính gì.

Nhưng chắc chắn 1 điều phương pháp trên là giải pháp chống suy thoái tốt nhất với tình hình hiện tại của Việt Nam và trên thế giới.

Ta chỉ góp ý tới đây thôi.

Còn nếu muốn nhiều "chiến thuật" khác hay cần "chính sách" gì thì có thể liên hệ với ta qua email saviorhoo proton me . Ta chỉ online ít ngày thôi rồi sẽ off ngay thôi.

Chào,
SaviorHoo