Hy vọng người ta đang chuẩn bị cho một loạt bài về những người tham gia giao thông mà không biết luật giao thông, một trong các nguyên nhân chính của tình trạng giao thông không văn hóa và không luật pháp hiện nay.
Vòng xuyến, là vòng của các chị để khi nhìn vào là lòng mình thấy xao xuyến....
:3danbanh:
:3danbanh:
Chỉnh sửa cuối:
Quan trọng là thằng viết có biết Luật hay không thâu bác àHy vọng người ta đang chuẩn bị cho một loạt bài về những người tham gia giao thông mà không biết luật giao thông, một trong các nguyên nhân chính của tình trạng giao thông không văn hóa và không luật pháp hiện nay.

Ngoài đà nẵng cách đây vài năm em còn nhớ, cắm cái bảng dấu từ đường cấm 1 chiều rồi, những vẫn còn thêm cái bảng phụ 'không được đi ngược chiều'. Ngoài HN bây giờ cũng tương tự. có vẻ hơi thừa và rối cho người ít đi khi tới đường đó thấy bảng còn phải đọc làm mất tập trung trên đườngTên gọi bb phụ thuộc vào a "siếp" GTCC người vùng, miền nào!![]()
Cái biển chính cho người mù chữ nhưng có bằng, còn cái biển chữ phụ dành cho người biết chữ nhưng mua bằng.Ngoài đà nẵng cách đây vài năm em còn nhớ, cắm cái bảng dấu từ đường cấm 1 chiều rồi, những vẫn còn thêm cái bảng phụ 'không được đi ngược chiều'. Ngoài HN bây giờ cũng tương tự. có vẻ hơi thừa và rối cho người ít đi khi tới đường đó thấy bảng còn phải đọc làm mất tập trung trên đường
Dân Nam thì không biết từ Vòng Xuyến
Dân Bắc (như em người Hải Phòng) thì không biết từ Vòng Xoay.
Em không biết nơi khác thế nào, chứ quê em toàn nói Vòng Xuyến thôi
.
Nhưng em đồng tình với ý kiến, biển chỉ dẫn cốt là để dân hiểu. Mà đã để dân hiểu thì phải dùng từ...dễ hiểu. Do vậy trên biển chỉ dẫn nên dùng từ địa phương đó hay dùng.
Nó cũng giống như trong Nam gọi " vỏ xe" ngoài Bắc gọi là "lốp xe". Nếu ở ngoài Bắc mà nói vỏ xe thì không ai hiểu hoặc sẽ hiểu sai là bác muốn nói về vấn đề đồng sơn.
Dân Bắc (như em người Hải Phòng) thì không biết từ Vòng Xoay.
Em không biết nơi khác thế nào, chứ quê em toàn nói Vòng Xuyến thôi
Nhưng em đồng tình với ý kiến, biển chỉ dẫn cốt là để dân hiểu. Mà đã để dân hiểu thì phải dùng từ...dễ hiểu. Do vậy trên biển chỉ dẫn nên dùng từ địa phương đó hay dùng.
Nó cũng giống như trong Nam gọi " vỏ xe" ngoài Bắc gọi là "lốp xe". Nếu ở ngoài Bắc mà nói vỏ xe thì không ai hiểu hoặc sẽ hiểu sai là bác muốn nói về vấn đề đồng sơn.