Bên tôi lúc này:
- Xe quá cũ không có bộ phận điện tử để nối vào máy thì miễn hoàn toàn chuyện đi kiểm tra
- Xe quá mới (trong vòng 5 năm đầu tiên không bị tai nạn) được miễn kiểm tra.
Sở giao thông gởi giấy đăng kiểm về có ghi cần mang xe đến kiểm tra thì chọn điểm kiểm tra nào thuận tiện mang đến. Nó chỉ cần nhập bảng số vào máy và cắm chùm dây điện vào xe (đa số dưới tay lái).
Không tính sắp hàng chờ đợi, mọi việc chỉ diễn ra 5 phút là có kết quả rớt hay đậu trên máy tính. Nếu rớt thì trong vòng 30 ngày kiểm tra tiếp. Nếu đậu thì 2 năm sau chờ giấy báo kiểm tra.
Phí kiểm tra xe không có. Nên nhớ, phí kiểm tra xe hoàn toàn không có, đã tính vào phí hàng năm của tiểu bang.
Nhưng 1 năm chỉ đóng 100-150 USD cho tiểu bang. Đóng xong thì nhận tem dán lên bản số. Đóng tiền lấy tem qua thư, tới văn phòng, hay văn phòng ủy quyền (cashier, có thêm phí công của họ tính vào, nhưng chỉ khoảng $5).
Ngoài ra còn có phí của city (có nhiều city không có phí vì họ đủ tiền).
Như vậy hàng năm xe gia đình chỉ đóng 1 hoặc 2 phí:
- tiểu bang (bắt buộc) 100-150 (tuỳ loại xe gia đình, nhỏ to)
- city (tùy nơi có hay không) 50-100.
Tổng phí hàng năm nhà nước lấy chỉ có trong khoảng 100-250 (tuỳ nơi), ngoài ra không có phí nào khác.
- Xe quá cũ không có bộ phận điện tử để nối vào máy thì miễn hoàn toàn chuyện đi kiểm tra
- Xe quá mới (trong vòng 5 năm đầu tiên không bị tai nạn) được miễn kiểm tra.
Sở giao thông gởi giấy đăng kiểm về có ghi cần mang xe đến kiểm tra thì chọn điểm kiểm tra nào thuận tiện mang đến. Nó chỉ cần nhập bảng số vào máy và cắm chùm dây điện vào xe (đa số dưới tay lái).
Không tính sắp hàng chờ đợi, mọi việc chỉ diễn ra 5 phút là có kết quả rớt hay đậu trên máy tính. Nếu rớt thì trong vòng 30 ngày kiểm tra tiếp. Nếu đậu thì 2 năm sau chờ giấy báo kiểm tra.
Phí kiểm tra xe không có. Nên nhớ, phí kiểm tra xe hoàn toàn không có, đã tính vào phí hàng năm của tiểu bang.
Nhưng 1 năm chỉ đóng 100-150 USD cho tiểu bang. Đóng xong thì nhận tem dán lên bản số. Đóng tiền lấy tem qua thư, tới văn phòng, hay văn phòng ủy quyền (cashier, có thêm phí công của họ tính vào, nhưng chỉ khoảng $5).
Ngoài ra còn có phí của city (có nhiều city không có phí vì họ đủ tiền).
Như vậy hàng năm xe gia đình chỉ đóng 1 hoặc 2 phí:
- tiểu bang (bắt buộc) 100-150 (tuỳ loại xe gia đình, nhỏ to)
- city (tùy nơi có hay không) 50-100.
Tổng phí hàng năm nhà nước lấy chỉ có trong khoảng 100-250 (tuỳ nơi), ngoài ra không có phí nào khác.