Hạng C
10/12/12
899
2.045
93
Mấy cha nội coi xe mà mồm cứ oang oang về xăng sao nghe chướng tai và thấy ghét quá. Tính toán như mấy mụ đàn bà đi chợ mua bó rau trả giá từ đồng từ cắc.
Mua được cái xe lăn bánh trên 3 tỷ thì xăng ko là cái chi chi đâu mà ngồi tính toánh 7L 9L.
Mua được cái xe này mà xăng 15L/100km cũng ko là bao nhé các "chị". Tính cho nghe nhé:
Các "chị" chạy 10L/100km, xe này 15L/100km đi nữa, 1 ngày cùng chạy 100km, chênh nhau 5L xăng, cho xăng 20k luôn là 100K/ngày. chạy suốt 1 năm chỉ có 36,5tr. Chạy 5 năm bán bỏ xăng lệch nhau có 182tr. Đáng là bao so với cái xe trên 3tỷ trong 5 năm.
Mà thực tế là xe hiện nay kêu 15L/100km hơi hiếm nhá, độ lệch các xe cũng chừng 2 3L là cùng, rồi 1 ngày chạy 100km cũng hiếm nhá, nên xăng tiết kiệm sau 5 năm 10 năm ko là bao nhá.
Đừng ngồi cãi nhau cái vụ xăng nghe nhục cho giống đực chạy 4 bánh lắm.