Ngày 5-1, trên trang web và tại một số trạm điều hành của Citranco đăng thông tin tuyển dụng để chạy các tuyến xe buýt số 59 và 69. Cả hai tuyến xe buýt này đều là loại B55. : “Tuyển tài xế xe buýt, điều kiện giấy phép lái xe hạng D, E, có kinh nghiệm ba năm trở lên và dưới 50 tuổi. Mức lương trung bình từ 10 triệu đồng/tháng, các chế độ lao động đầy đủ”.
:3danbanh:
:3danbanh:
Theo thông tư 07/2009 của Bộ GTVT thì dấu D được điều khiển xe có số chổ ngồi từ 30 chổ trở xuống.
Theo QĐ 20/2014 của UB tại khoản 3 điều 3 (về xác định loại xe buýt) và điểm b khoản 1 điều 9 (tiêu chuẩn lái xe buýt) thì dấu D được điều khiển xe buýt từ 30 chổ ngồi trở xuống.
==> Như vậy theo em nếu xe buýt có số chổ ngồi từ 30 chổ trở xuống thì người có dấu D được điều khiển là phù hợp với luật vì :
- Hạng bằng lái áp dụng cho phương tiện tính theo số chổ ngồi.
- Loại xe buýt cũng tính theo số chổ ngồi chứ không tính theo tổng số chổ (ngồi, đứng).
Theo QĐ 20/2014 của UB tại khoản 3 điều 3 (về xác định loại xe buýt) và điểm b khoản 1 điều 9 (tiêu chuẩn lái xe buýt) thì dấu D được điều khiển xe buýt từ 30 chổ ngồi trở xuống.
==> Như vậy theo em nếu xe buýt có số chổ ngồi từ 30 chổ trở xuống thì người có dấu D được điều khiển là phù hợp với luật vì :
- Hạng bằng lái áp dụng cho phương tiện tính theo số chổ ngồi.
- Loại xe buýt cũng tính theo số chổ ngồi chứ không tính theo tổng số chổ (ngồi, đứng).
Ngồi, đứng, đứng ngồi. Cũng chán.Theo thông tư 07/2009 của Bộ GTVT thì dấu D được điều khiển xe có số chổ ngồi từ 30 chổ trở xuống.
Theo QĐ 20/2014 của UB tại khoản 3 điều 3 (về xác định loại xe buýt) và điểm b khoản 1 điều 9 (tiêu chuẩn lái xe buýt) thì dấu D được điều khiển xe buýt từ 30 chổ ngồi trở xuống.
==> Như vậy theo em nếu xe buýt có số chổ ngồi từ 30 chổ trở xuống thì người có dấu D được điều khiển là phù hợp với luật vì :
- Hạng bằng lái áp dụng cho phương tiện tính theo số chổ ngồi.
- Loại xe buýt cũng tính theo số chổ ngồi chứ không tính theo tổng số chổ (ngồi, đứng).
Vậy nên chăng bỏ "ngồi" trong GPLX các bác nhỉ?
E có hỏi 1 bác dấu D, sao ko nâng E cho dễ xin việc. Bác ý nói: "Không có bằng tốt nghiệp, không lên dấu được. Để kiếm chỗ nào mua cái bằng tốt nghiệp đã".
Vậy, các bác đừng thắc mắc tại sao Buyt ẩu và nói chuyện không có văn hóa
Nếu bỏ "ngồi" thì càng khó cho tài xế xe buýt vì xe buýt có lúc có 10 người nhưng có lúc hơn 100 người --> khó xếp hạng lái xe nào cho trường hợp nào --> để lái xe buýt thì phải có bằng hết dấu dùng cho xe khách.Ngồi, đứng, đứng ngồi. Cũng chán.
Vậy nên chăng bỏ "ngồi" trong GPLX các bác nhỉ?
E có hỏi 1 bác dấu D, sao ko nâng E cho dễ xin việc. Bác ý nói: "Không có bằng tốt nghiệp, không lên dấu được. Để kiếm chỗ nào mua cái bằng tốt nghiệp đã".
Vậy, các bác đừng thắc mắc tại sao Buyt ẩu và nói chuyện không có văn hóa![]()
Khó nhỉ?Bằng B2 có thể lái xe giường nằm nếu qui định chỗ ngồi
Các nhà làm luật khi xưa không dự trù nổi chuyện nằm, ngồi, đứng.
Như vậy, nếu xe 24 chỗ "ngồi", tài xế chở thêm 10 người đứng sẽ bị phạt như thế nào?