Hạng F
7/8/14
8.544
7.353
113
58
Điều 25, nghị định 100/2013/NĐ-CP của ông Dũng ký có quy định:

View attachment 2912062

Theo ND9, UBND Tỉnh/TPTW có thẩm quyền cho phép sử dụng hè phố để làm chỗ đậu xe, tạm thời cho tới 2023.

Nói riêng Hà nội, UBND TP có quyết định 2053/QĐ-UBND cấm dùng vỉa hè của 56 tuyến phố để đậu xe, các tuyến phố không có tên trong list người dân mặc nhiên hiểu là không bị cấm.

Quyết định của UBND Tp Hà nội không có deadline, tuy nhiên do Nghị định 100/2013/NĐ-CP chỉ cho phép quy hoạch đến 2023 nên từ đầu năm nay HN đã rùm beng trở lại vụ đậu xe trên vỉa hè.

Luật lỏng lẻo, chồng chéo, mang tính địa phương, Nhưng về nguyên tắc người dân được phép làm những gì PL không cấm, và đương nhiên, họ được vận dụng PL theo hướng có lờio cho mình.
Người dân chỉ được quyền để xe trên vỉa hè tại những nơi nào được cấp phép. Rõ ràng vậy mà có gì lỏng lẻo mập mờ?
QĐ 2053 của UBND Hà nội là các tuyến phố cấm ĐỂ xe , không phải ĐẬU xe nhé. Đọc cho kỹ bài viết đi cưng.
Còn theo luật GTĐB thì đậu/đỗ xe trên vỉa hè nơi không được cấp phép là không thỏa các quy định của điều 19 về dừng đỗ xe, và vậy thì ăn biên bản tốt nhé.
Thậm chí còn dính thêm lỗi điều khiển xe trên hè phố, lỗi này nặng nhe.
Quan điểm "dân được làm những gì luật không cấm" là quá tào lao. Có những khoản luật không hề cấm nhưng luật có những quy định phải tuân thủ.
Như vụ đỗ xe trên vỉa hè này cho dù luật không có điều khoản nào cấm đậu/đỗ xe trên hè phố nhưng luật có quy định rất chi tiết phải dừng đỗ như thế nào trong điều 18, điều 19 nhé.
Leo lên vỉa hè là không thỏa các quy định này và thế là ăn biên bản thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: ntdieu